Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ghi danh di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

19/03/2025 - 22:07

PNO - Tối 19/3, tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, TP Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Ông Lê Hồng Quang – Bí thư Tỉnh ủy An Giang - cho biết, tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ núi Sam có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần, văn hóa và cộng đồng của người dân Nam Bộ.

Lòng tin vào Bà Chúa Xứ không chỉ là một niềm tin tôn giáo mà còn mang lại nhiều giá trị quan trọng: Là chỗ dựa tinh thần, cầu mong bình an của nhân dân; sự gắn kết cộng đồng, duy trì truyền thống; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc tín ngưỡng thờ Bà là một phần của văn hóa tâm linh Nam Bộ.

Các đại biểu tham dự lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Văn hóa phi vật thể
Các đại biểu tham dự lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh CTV

Nhờ lòng tin và sự tôn kính dành cho Bà Chúa Xứ núi Sam, nhân dân đã không ngừng tôn tạo, giữ gìn Miếu Bà qua hàng trăm năm. Từ một ngôi miếu nhỏ đơn sơ, ngày nay ngôi miếu đã trở thành một công trình kiến trúc nghệ thuật với quy mô lớn, mang đậm nét văn hóa Nam Bộ. Ngôi miếu còn góp phần phát triển du lịch tâm linh, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh tạo nên sự lan tỏa tích cực trong và ngoài nước.

Các tiết mục biểu diễn tái hiện Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh CTV
Các tiết mục biểu diễn tái hiện Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh CTV

Tại buổi lễ, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam - đã trao bằng của UNESCO ghi danh "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam" vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng ghi danh của UNESCO cho lãnh đạo tỉnh An Giang.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao bằng chứng nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và lãnh đạo tỉnh An Giang - Ảnh CTV
Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao bằng chứng nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và lãnh đạo tỉnh An Giang - Ảnh CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO và Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị di sản của An Giang đến rộng rãi người dân, du khách. Tăng cường nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về giá trị văn hóa, lịch sử và ý nghĩa của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Người dân viếng Bà Chúa Xứ núi Sam đầu năm mới - Ảnh Phú Hữu
Người dân viếng Bà Chúa Xứ núi Sam đầu năm mới - Ảnh Phú Hữu

Để lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được phát triển bài bản, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục bảo vệ không gian văn hóa của di sản, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Tiếp tục gìn giữ nghi lễ truyền thống, đảm bảo các ý thức được giữ đúng bài bản. Nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền. Đầu tư phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và văn minh. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di sản, thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Khuôn viên nơi thờ Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh Phú Hữu
Khuôn viên nơi thờ Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh Phú Hữu

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI