Lao xe vào đám đông ở Đức khiến ít nhất 28 người bị thương

13/02/2025 - 22:04

PNO - Một người xin tị nạn từ Afghanistan đã bị bắt vì tình nghi lao xe vào đám đông ở Munich, Đức khiến ít nhất 28 người bị thương.

Chiếc Mini Cooper được cho là đã đâm vào người biểu tình ở Munic, Đức vào ngày 13/2 - Ảnh: AFP
Chiếc Mini Cooper được cho là đã đâm vào người biểu tình ở Munich, Đức vào ngày 13/2 - Ảnh: AFP

Chiếc Mini Cooper đã đâm vào một nhóm người biểu tình từ Verdi - công đoàn khu vực công của Đức - khi họ đang kêu gọi tăng lương ở các trường học và bệnh viện vào khoảng 10g20 ngày 13/2 (giờ địa phương).

Trong số những người bị thương có trẻ nhỏ, với hình ảnh từ hiện trường cho thấy 1 chiếc xe đẩy em bé giữa đống đổ nát. Truyền thông địa phương cho biết 1 phụ nữ đã thiệt mạng, mặc dù cảnh sát vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Sự việc xảy ra chỉ 1 ngày trước khi hội nghị an ninh Munich bắt đầu, nơi các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến ​​sẽ đổ về thành phố. Hiện trường gần Köingsplatz, một trong những quảng trường mang tính biểu tượng nhất ở thủ phủ vùng Bavaria.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, nghi phạm người Afghanistan bị bắt sau vụ tấn công ở Munich phải chịu sự trừng phạt theo đúng luật pháp và sau đó bị trục xuất khỏi Đức.

Ông Scholz nói với các phóng viên: "Những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Theo quan điểm của tôi, kẻ tấn công này không thể trông chờ vào bất kỳ sự thương xót nào; phải bị trừng phạt và phải rời khỏi đất nước này”.

Một số thông tin chi tiết chưa được xác nhận về kẻ tấn công đang được báo chí Đức công bố.

Theo tạp chí tin tức Der Spiegel, nghi phạm đã đến Đức vào năm 2016. Đơn xin tị nạn của người này đã bị từ chối, nhưng anh ta được phép ở lại đất nước do tình hình an ninh bất ổn ở Afghanistan. Người này cũng đã đăng nội dung về tư tưởng Hồi giáo cực đoan trên một trang mạng xã hội trước khi thực hiện tội ác.

Friedrich Merz - lãnh đạo đảng CDU - viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi sẽ thực thi đúng luật pháp và trật tự. Mọi người phải cảm thấy an toàn trở lại ở đất nước chúng ta. Một điều gì đó phải thay đổi ở Đức”.

Bộ trưởng Nội vụ vùng Bavaria Jaochim Hermann phát biểu: “Hiện tại, chúng tôi cho rằng các nạn nhân trong hàng ngũ biểu tình Verdi này là mục tiêu ngẫu nhiên. Nhưng tất nhiên điều này cũng cần phải được điều tra”.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser khẳng định rằng hệ thống tư pháp phải "thể hiện sự cứng rắn tối đa" đối với kẻ tấn công. Bà nói thêm: chính phủ hiện tại đã "thắt chặt đáng kể" luật trục xuất tội phạm bạo lực.

Linh La (theo Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI