Đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm ông Trần Quốc Dũng (sinh năm 1932, ngụ quận 11).
|
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - hỏi thăm tình hình sức khỏe ông Trần Quốc Dũng và chúc ông tiếp tục sống vui, khỏe cùng con cháu |
Được biết, ông Trần Quốc Dũng đã tham gia bộ đội chiến đấu trên mặt trận Bình Trị Thiên từ tháng 6/1950. Tháng 7/1953, ông được lệnh Bộ Tham mưu điều về C212 Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần làm tổ trưởng tổ Đảng đơn vị lái xe phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông được nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang năm 1964 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng. Năm 1987, ông vinh dự được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
|
Ông Trần Quốc Dũng |
Ông nguyên là Phó hiệu trưởng trường Giao thông kỹ thuật thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM. Sau khi về hưu, ông tham gia Hội Cựu chiến binh phường 4, quận 11.
Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM - làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Bính (sinh năm 1929, ngụ phường 18, quận 4).
Dịp này, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thông tin đến ông Nguyễn Bính các hoạt động của TPHCM hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn TPHCM.
|
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM - ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Nguyễn Bính |
Ông Nguyễn Bính nhập ngũ tháng 2/1947, phụ trách đội tuyên truyền văn nghệ khu căn cứ Việt Bắc giai đoạn năm 1949 đến 1951. Từ năm 1951 đến 1957, ông giữ các chức vụ đại đội phó, đại đội trưởng phụ trách đội văn công Đại đoàn 351. Ông tham gia phục vụ văn nghệ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó chuyển ngành về công tác tại Cục Chính trị phía Nam.
Tam Nguyên