Làm sao phân biệt đau xương tuổi dậy thì với ung thư xương?

31/03/2025 - 07:39

PNO - Nhức xương ở tuổi dậy thì không diễn ra liên tục. Còn đối với bệnh ung thư xương, trẻ sẽ đau nhức dai dẳng và liên tục.

Chào bác sĩ, con gái tôi 12 tuổi, dạo gần đây hay kêu nhức chân. Thi thoảng, chân cháu còn có vết bầm tím nhưng không nhớ có va đập vào đâu không. Cơn đau chủ yếu vào ban đêm, thậm chí có lúc cháu còn bị chuột rút. Tôi nghe nhiều người nói là do cháu đang tuổi dậy thì, xương phát triển nhanh nên thiếu canxi. Nhưng tôi cũng đọc được thông tin trên mạng rằng đau nhức xương có thể là dấu hiệu của ung thư xương. Vậy làm sao phân biệt cơn đau nhức xương do tuổi dậy thì với triệu chứng của bệnh ung thư xương?

Hoàng Thị Dung (huyện Nhà Bè, TPHCM)

Bất kỳ những dấu hiệu đau mỏi, sưng tấy xương khớp nào cũng cần được theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa để phòng ngừa nguy cơ ung thư xương - Ảnh minh họa: freepick
Bất kỳ những dấu hiệu đau mỏi, sưng tấy xương khớp nào cũng cần được theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa để phòng ngừa nguy cơ ung thư xương - Ảnh minh họa: Freepik

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thị Thu Trang - Phó khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2 - trả lời: Đối với bệnh ung thư xương, trẻ sẽ đau nhức ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, đau dai dẳng và liên tục. Cơn đau còn ngày càng trầm trọng khiến trẻ không thể tham gia các hoạt động hằng ngày một cách bình thường.

Trẻ bị ung thư xương sẽ xuất hiện vết bầm tím ở các vị trí bất kỳ trên cơ thể, kể cả ở những vị trí khó va đập gây chấn thương, chẳng hạn như vùng mặt, vết bầm tím cũng rất lâu mờ đi. Ngoài ra, trẻ ung thư xương sẽ có các triệu chứng đi kèm khác như mệt mỏi, sốt, một vết loét hay ổ viêm tấy ngoài da khó lành.

Ngược lại, nhức xương ở tuổi dậy thì thường cảm giác đau nhức vào buổi tối, nhiều nhất là khi đi ngủ, sau cả ngày hoạt động. Cơn đau nhức không diễn ra liên tục và nếu được đi chơi hay tham gia hoạt động vui vẻ nào cùng bạn bè là trẻ sẽ phấn khích và quên đi cơn đau ngay. Vết bầm tím cũng vậy, chỉ xảy ra ở vị trí dễ chấn thương như chân, tay nhưng sẽ mờ đi nhanh chóng. Đau nhức xương do tuổi dậy thì không ảnh hưởng tới sinh hoạt, trẻ vẫn ăn ngủ, học hành, vui chơi bình thường.

Thanh Huyền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI