Làm sao để vợ hết giận?

27/02/2025 - 08:00

PNO - Hãy nhớ lại xem khi đang là người yêu, em đã làm gì để cô ấy yêu em rồi ráng làm ít nhất vài điều trong số đó.

Chị Hạnh Dung ơi,

Em muốn chị chỉ em làm hòa với vợ để cho vợ có được cảm giác an toàn bên chồng. Em cũng muốn học cách quan tâm chăm sóc vợ con. Cảm ơn chị.

Trần Quang Sơn

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Trần Quang Sơn thân mến,

Em không nói rằng vợ chồng em giận nhau hay vợ giận em vì điều gì thì làm sao Hạnh Dung có thể chỉ em cách làm hòa hiệu quả nhất bởi mỗi nguyên nhân có giải pháp riêng. Thôi thì... cứ chung chung vậy nhé!

Quen thuộc và thường được các ông chồng sử dụng nhất là lời xin lỗi. Xin lỗi không có nghĩa là cái gì cũng nhận là lỗi của mình. Làm thế, người ta sẽ ngày càng sai nếu trong chuyện cãi nhau này, người ta có phần sai.

Xin lỗi một cách ngọt ngào nhất là: "Anh thấy giận mình, trách mình vì đã để em buồn. Dù em đúng hay sai... thì để em buồn là anh... không chịu được". Nghe có vẻ sến nhưng là lời thực tâm thì cứ nên nói ra. Ai mà không buồn, lo khi thấy người thân của mình buồn, phải không em?

Một chiêu khác của các ông chồng là mua một bó hoa. Tất nhiêu, chiêu này còn tùy các bà vợ có quá thực tế, ghét chuyện hoa hoét tốn tiền hay không. Nhưng một bó hoa nhỏ, đơn giản với cách tặng dễ thương sẽ luôn làm tình thế dịu đi.

Lời xin lỗi, bó hoa chỉ là bước dọn đường tới cánh cửa đang khép chặt của vợ em. Những bước sau mới là quan trọng: Hãy tìm ra nguyên nhân vấn đề, hiểu nỗi tức giận của cô ấy, trò chuyện với cô ấy một cách bình tĩnh để cùng phân tích cái đúng cái sai của cả hai người, lắng nghe cô ấy một cách chăm chú và cùng cô ấy tìm ra giải pháp.

Điều hết sức quan trọng là luôn thể hiện rằng bạn vẫn đang quan tâm tới cô ấy. Đừng vì một trận cãi nhau mà không cài dây nón bảo hiểm cho cô ấy, nắm tay cô ấy khi qua đường, đỡ khi cô ấy trợt té... Những biểu hiện đó trong lúc đang cãi nhau có tác dụng gấp... 1.000 lần so với khi đang vui vẻ.

Câu hỏi thứ hai khiến Hạnh Dung nghĩ rằng em đang bị vợ trách là không quan tâm chăm sóc cô ấy. Việc này vừa khó lại vừa dễ với tất cả mọi người. Hầu như khi yêu, khi theo đuổi, đàn ông luôn cố gắng làm điều này và thu phục trái tim phụ nữ nhờ thế. Nhưng chỉ cần cưới nhau rồi là họ quên hết, dù có khi tình cảm không thay đổi.

Em hãy nghĩ lại xem khi đang là người yêu, em đã làm gì để cô ấy yêu em rồi ráng làm ít nhất vài điều trong số đó. Hãy làm cô ấy bất ngờ khi gặp lại một cử chỉ yêu thương thời đang còn lãng mạn...

Đừng vì bận rộn hay mệt mỏi mà không lắng nghe cô ấy. Hãy nghe cô ấy trò chuyện về công việc, về con cái, về cha mẹ hai bên, về đồng nghiệp... Đừng lơ là với những vấn đề cô ấy quan tâm.

Hãy khen cô ấy một cách thực lòng về những gì nơi cô ấy khiến bạn yêu và bây giờ vẫn còn. Hãy giúp cô ấy làm việc nhà chứ đừng dán mắt vào điện thoại hay tờ báo hoặc tivi, máy tính khi đi làm về.

Thỉnh thoảng, hãy nấu ăn cho cô ấy dù chỉ là làm cái trứng ốp la hay nấu gói mì... Cô ấy chắc chắn rất thích điều này, nhất là khi đi làm về, mệt lả và chồng đề nghị: "Hôm nay mình ăn đơn giản đi. Để anh chiên trứng cho cả nhà ăn, em tắm và nghỉ ngơi đi".

Quan tâm, chăm sóc cha mẹ cô ấy cũng là điều khiến những người vợ vô cùng xúc động và tự hào. Chẳng hạn như bất ngờ nói: "Hồi chiều, anh ghé qua, mua cho mẹ trái sầu riêng. Mẹ thích lắm...". Chỉ có là gỗ đá mới không tan chảy trước điều đó!

Còn rất nhiều điều em có thể làm để vợ em hạnh phúc. Chỉ cần em quan tâm tới vợ và yêu thương cô ấy thật lòng. Tình yêu sẽ mách nước cho em rằng cô ấy đang cần gì.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI