Làm sao biết trẻ đau bụng do bị xoắn ruột?

03/03/2025 - 06:39

PNO - Phương pháp tối ưu để điều trị xoắn ruột ở trẻ em là phẫu thuật nội soi ít xâm lấn.

Con trai tôi 2 tuổi, rất hiếu động. Gần đây, cháu hay kêu đau bụng, rồi khóc quấy. Tôi nghe nói trẻ cười đùa, chạy nhảy nhiều cũng có thể bị xoắn ruột, lồng ruột. Vậy làm sao biết trẻ bị xoắn ruột để kịp thời đưa đi cấp cứu? Nếu trẻ bị xoắn ruột thì thông thường sẽ được can thiệp bằng phương pháp nào?

Phạm Văn Đức (quận 8, TPHCM)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - trả lời: Xoắn ruột là tình trạng cấp cứu tối khẩn do ruột bị vặn xoắn, rất nguy hiểm và có thể gây hoại tử, tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, tình trạng xoắn ruột thường xuất hiện ở ruột non hoặc đại tràng. Những triệu chứng cần lưu ý để nhận biết xoắn ruột ở trẻ là đau bụng dữ dội, quấy khóc, khóc thét từng cơn; bỏ ăn, ói nhiều lần, có thể ói ra dịch xanh hoặc vàng; đi cầu ra máu, phân có lẫn máu hoặc màu đỏ tươi. Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, bạn cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Phương pháp tối ưu để điều trị xoắn ruột ở trẻ em là phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Mặc dù phương pháp này giúp giảm tối đa nguy cơ biến chứng, nhưng vẫn có một số biến chứng có thể xảy ra, như nhiễm trùng vết mổ, dính ruột hoặc tắc ruột sau phẫu thuật. Tuy nhiên, những biến chứng này rất hiếm gặp và có thể xử lý nếu phát hiện sớm. Sau phẫu thuật, trẻ cần được theo dõi sát, chăm sóc vết mổ cẩn thận và có chế độ dinh dưỡng phù hợp.


Trâm Anh (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI