Nguồn vàng từ Ngân hàng Nhà nước bán ra qua 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC bán cho người dân tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng.
So với ngày hôm qua, giá vàng mà NHNN bán ra cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC đã giảm 1 triệu đồng/lượng, đang có giá 77,9 triệu đồng/lượng.
Cùng với 4 ngân hàng thương mại là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sẽ tham gia mua vàng.
Thông tin chuyển nhầm tiền sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong toả tài khoản bên nhận trong quy định mới đang gây chú ý.
Ngày 31/5, giá vàng tiếp tục giảm thêm 1,8 triệu đồng/lượng, còn 87 triệu đồng/lượng.
Thay vì đấu thầu vàng để ổn định thị trường, NHNN sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại để 4 ngân hàng này bán cho người dân.
Tin đồn thay đổi biện pháp điều hành tỉ giá là không chính xác, đã tạo nên tâm lý bất ổn trên thị trường.
Đợt thanh tra 6 đơn vị kinh doanh vàng sẽ do Ngân hàng Nhà nước cùng thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương tiến hành.
Từ đầu tháng 5/2024 đến nay, một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động 2-3 lần.
Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra các đơn vị kinh doanh vàng, tiếp tục tổ chức 2 phiên đấu thầu trong ngày 21 và 23/5 để ổn định thị trường.
NHNN tại các tỉnh/thành sẽ phải theo dõi sát tại các điểm mua bán vàng, báo cáo ngay nếu có tình trạng xếp hàng mua vàng.
Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo công ty vàng SJC thực hiện công tác bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…
Đó là nỗ lực của Ngân hàng BIDV và Công ty FPT Software khi hợp tác để mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn mới về dịch vụ ngân hàng...
Ngày 8/5, đồng hành sự kiện “Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024”, Nam A Bank đã mang đến những trải nghiệm độc đáo, nhiều công nghệ mới...
Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khuyến mãi bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng quy định đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm.
Ngay đầu tháng Năm này, thêm một loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động từ 0,1 -0,3%/năm ở nhiều kỳ hạn.
Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2023, các ngân hàng không được tư vấn, chào bán sản phẩm liên kết đầu tư khi giải ngân khoản vay.
Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của cư dân và các tổ chức kinh tế trong tháng 1/2024 đều giảm.
Lợi dụng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các đối tượng lừa đảo tung nhiều chiêu trò lừa đảo khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.
Lãi suất huy động đang tăng trở lại, không ít khách hàng, người vay mua nhà đang lo lắng lãi suất cho vay trong thời gian tới sẽ tăng cao trở lại.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 20/4, có 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu.
Từ ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán công khai ngoại tệ trên website cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm với giá 25.450 đồng/USD.
Nợ xấu vay tiêu dùng tại các công ty tài chính giảm nhẹ, từ mức 15% hồi cuối năm 2023 còn khoảng 14,6%. Tuy nhiên, đây vẫn là mức đáng báo động.
Ngoài Bộ Công an, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các bộ ngành chức năng đề nghị phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng.
Tiền gửi từ cư dân và doanh nghiệp vẫn tăng nhưng chững lại. Trước diễn biến này, một số ngân hàng đã bắt đầu tăng lãi suất huy động trở lại.