Doanh nghiệp, người lao động lao đao vì dịch bệnh, ngành tài chính tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Lợi nhuận của các công ty tài chính giảm mạnh...
Nhiều fanpage giả mạo lợi dụng vụ việc để dụ dỗ, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin tài khoản, thẻ, vay lãi suất thấp... khiến ngân hàng phải lên tiếng.
Xe ngưng hoạt động, không có thu nhập, người vay mua xe đứng ngồi không yên khi các ngân hàng từ chối cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Mặc dù NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí nhưng các đơn vị thực hiện không đồng nhất.
Khách vay có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều khách hàng cá nhân vay ngân hàng giảm mạnh thu nhập, thậm chí không còn thu nhập, mất khả năng trả nợ cho các ngân hàng.
Một số nghệ sĩ cho rằng do COVID-19 nên không thể sao kê, nhưng ngân hàng cho biết ngồi ở nhà vẫn sao kê được lịch sử giao dịch trong 1 năm.
Để gỡ rối cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đã đề xuất miễn giảm nhiều loại thuế trong thời gian tới.
Thương nhân, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc, gạo… góp phần giảm thiểu tình trạng tồn ứ thóc gạo tại ĐBSCL.
Ngân hàng đang giảm phí, lãi vay, cơ cấu nợ hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song lại không được hỗ trợ giảm cước tin nhắn.
Một số ngân hàng đã cơ cấu lại nợ với thẻ tín dụng bằng cách không thu nợ thẻ hoặc giảm số tiền thanh toán tối thiểu trong 3 tháng.
Hàng loạt ngân hàng vừa công bố miễn phí chuyển tiền online, giảm phí rút tiền từ ATM để hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất khách hàng trong vùng phong toả được hoãn thời gian trả nợ ngân hàng, kéo dài các chương trình hỗ trợ đã có.
Rất ít ngân hàng giảm lãi suất với khách hàng cá nhân, phần lớn giảm cho doanh nghiệp, trong khi rất nhiều người mất việc, giảm thu nhập vì dịch bệnh.
Chị Phạm Thị Bảo Khanh - khách hàng HDBank vừa trúng 1 tỷ đồng tiền mặt qua chương trình tiết kiệm dự thưởng. Hàng trăm khách hàng khác cũng trúng thưởng...
Đã có 4/16 ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó vì dịch COVID-19 theo cam kết cách đây ít ngày.
Trong văn bản gửi đến các ngân hàng, Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho rằng hoạt động lừa đảo thanh toán thẻ diễn ra ngày càng tinh vi.
Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), hiện đã có 16 ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.
Nhiều ngân hàng đạt mức lợi nhuận rất “khủng” dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thậm chí đã có ngân hàng thông báo tăng lương sớm cho cán bộ, nhân viên
Ngân hàng thương mại, ví điện tử phải tăng cường kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá…
Để tăng lượng thanh toán trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, nhiều ngân hàng đã phát hành thẻ tín dụng dành riêng cho sàn thương mại điện tử.
Cục Thuế TPHCM, kiến nghị các tổ chức phải thanh toán qua ngân hàng đốivới mọi giao dịch mua bán hàng hóa. Nhiều DNvà các chuyên gia cho rắng khó khả thi.
Lợi dụng nhu cầu tiêm vắc xin COVID-19 của người dân, các đối tượng giả mạo ngân hàng, các tổ chức y tế mời đăng ký tiêm vắc xin rồi lừa đảo.
Giao dịch không tiền mặt tới đây được dự đoán sẽ phổ biến hơn sau khi việc chuyển tiền liên ngân hàng bằng mã QR được chấp thuận.
DEG - định chế tài chính thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW Bank Group của Chính phủ Đức hợp tác cùng HDBank mở “Bàn Đức” - German Desk tại Việt Nam...