Kiều hối về TPHCM tăng mạnh

18/07/2024 - 10:00

PNO - Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - cho biết, kiều hối về TPHCM trong 6 tháng đầu năm đạt 5,178 tỉ USD, bằng 54,7% so với cả năm 2023 và tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý II/2024, kiều hối về TPHCM đạt 2,309 tỉ USD, giảm 19,5% so với quý I/2024, nhưng vẫn tăng 4,2% so với quý II/2023. Trong đó, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất, chiếm 56,1% và tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, lượng kiều hối về TPHCM ngày càng tăng, năm sau có xu hướng cao hơn năm trước là nhờ xu hướng tăng trưởng lao động và việc làm ở nước ngoài. Bên cạnh đó, còn do kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ổn định, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối vào đúng các mục đích tiêu dùng, đầu tư kinh doanh, đưa vào sản xuất trực tiếp… đã góp phần thu hút lượng kiều hối tăng trưởng khả quan.

Lượng kiều hối về TPHCM ngày càng tăng cao (Ảnh minh họa)
Lượng kiều hối về TPHCM ngày càng tăng cao (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng, để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối trong thời gian tới thì cần phải quan tâm xem xét, triển khai một số giải pháp. Thứ nhất là phải cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối.

Nếu phân tích theo mục đích sử dụng, nguồn ngoại tệ thì người dân thường sử dụng kiều hối vào mục đích tiêu dùng, xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua trang thiết bị sinh hoạt và tiêu dùng, hoặc đầu tư kinh doanh, gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, hiện kiều bào đang khá quan tâm tới sự phát triển của thị trường hàng hóa, mua nhà ở và đầu tư kinh doanh trên thị trường tài chính, góp vốn phát triển du lịch dịch vụ tại khu vực đô thị gắn với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) gắn với làng nghề truyền thống và du lịch nông thôn, tham gia góp vốn vào các HTX, doanh nghiệp, mua trái phiếu địa phương,… Nếu tạo điều kiện để kiều bào tham gia thì sẽ sử dụng nguồn vốn kiều hối hiệu quả hơn, tác động đến tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn.

Bên cạnh đó cần khuyến khích người dân, người nhận kiều hối sử dụng kiều hối tích cực và các lĩnh vực kể trên. “Cần làm tốt công tác truyền thông, hướng dẫn về dịch vụ chuyển tiền, chi trả kiều hối nhằm mở rộng đối tượng và phát triển dịch vụ chi trả kiều hối” – ông Nguyễn Đức Lệnh thông tin.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI