Kiên Giang: Nhiều hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đầm Đông Hồ để trục lợi

04/09/2024 - 12:35

PNO - Ngày 4/9, ông Trần Quốc Hải – Phó chủ tịch UBND TP Hà Tiên (Kiên Giang) - cho biết, địa phương đang kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai tại khu vực đầm Đông Hồ, thuộc phường Đông Hồ.

Ông Hải thông tin thêm, theo kế hoạch đo đạc là 320,6ha nhưng đến thời điểm hiện tại thành phố đã đo đạc, kiểm tra được 119,76ha. Theo đó, phát hiện 4 trường hợp chiếm đất sử dụng với diện tích là 29,76ha và ngành chức năng đã tiến hành lập hồ sơ để trình cấp trên xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 3 trường hợp, với diện tích là 24 ha.

Đầm Đông Hồ (TP Hà Tiên)  bị nhiều hộ dân ngang nhiên lấn chiếm để trục lợi
Đầm Đông Hồ (TP Hà Tiên) bị nhiều hộ dân ngang nhiên lấn chiếm để trục lợi

Cụ thể, 3 trường hợp xử phạt gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên chiếm diện tích 6,62ha bị UBND tỉnh xử phạt 500 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả trong 30 ngày, đồng thời nộp lại số tiền hơn 34 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp từ hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp.

Trường hợp ông Lê Văn Phương Linh chiếm diện tích 7,05ha và bà Lữ Mỹ Hạnh chiếm 10,33ha, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đang thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử phạt. Còn lại 1 trường hợp chiếm diện tích 5,76ha UBND phường Đông Hồ đang tiến hành làm việc, xác định thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định.

Đầm Đông Hồ là một trong những vùng đất ngập nước, thuộc TP Hà Tiên, với diện tích tự nhiên 1.384,36ha (chiều rộng 3,5km; chiều dài 4,6km), trong đó diện tích mặt nước là 903,34ha, diện tích rừng ngập mặn 249,53ha; đất thổ cư, vườn tạp 29,16ha; đất nuôi trồng thủy sản 171,23ha nằm tiếp giáp biên giới Việt Nam và Campuchia.

Theo quy hoạch sử dụng đất đầm Đông Hồ cho thấy, diện tích mặt nước vẫn được ưu tiên giữ nguyên hiện trạng để duy trì cảnh quan môi trường sinh thái lòng hồ phục vụ cho các mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, phát triển thủy sản và tạo cảnh đẹp cho vùng biên giới TP Hà Tiên.

Ngoài ra, diện tích đất rừng sinh thái ngập mặn cũng được mở rộng và duy trì ở mức 30% diện tích phục vụ cho mục tiêu làm đẹp cảnh quan, tăng cường tính đa dạng sinh thái cho vùng lòng hồ; góp phần xử lý các chất thải từ các nguồn xuống lòng hồ bởi các vi sinh vật dưới tán rừng.

Theo quy hoạch tổng thể TP Hà Tiên, đầm Đông Hồ thuộc diện di sản khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang, có giá trị văn hóa, lịch sử… do đó cần bảo tồn, khôi phục và phát triển bền vững, bảo vệ giá trị di sản văn hóa vùng đất Hà Tiên.

Cũng theo UBND TP Hà Tiên, do địa hình Đầm Đông Hồ đi lại khó khăn, di chuyển chủ yếu bằng vỏ lãi; cán bộ địa chính phường Đông Hồ và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố hiện tại còn thiếu, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, nên chưa quản lý chặt, từ đó xảy ra các vụ việc lấn chiếm đất ở khu vực này.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI