Khủng hoảng khí hậu làm tăng gấp 3 lần thời gian nắng nóng chết người ở đại dương

15/04/2025 - 06:51

PNO - Biển nóng hơn khiến các cơn bão xuất hiện dày đặc và phá hủy các hệ sinh thái quan trọng như rừng tảo bẹ và rạn san hô.

San hô sừng nai bị tẩy trắng và chết ngoài khơi đảo Heron thuộc Rạn san hô Great Barrier - Ảnh: Guardian
San hô sừng nai bị tẩy trắng và chết ngoài khơi đảo Heron, thuộc Rạn san hô Great Barrier - Ảnh: Guardian

Nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đã làm tăng gấp 3 lần thời gian nắng nóng ở đại dương.

Một nửa số đợt nắng nóng trên biển kể từ năm 2000 sẽ không xảy ra nếu không có sự nóng lên toàn cầu. Các đợt nắng nóng không chỉ trở nên thường xuyên hơn mà còn dữ dội hơn.

Nghiên cứu đánh giá toàn diện về tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với đợt nắng nóng ở các đại dương và cho thấy những thay đổi sâu sắc. Các đại dương nóng hơn cũng hấp thụ ít khí thải carbon dioxide hơn, là tác nhân khiến nhiệt độ tăng cao.

Tiến sĩ Marta Marcos tại Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải ở Mallorca, Tây Ban Nha, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Tại Địa Trung Hải, chúng tôi thấy nước biển đang nóng hơn 50C so với nhiệt độ không khí. Thật kinh khủng khi bạn đi bơi".

Ngoài việc tàn phá các hệ sinh thái dưới nước như đồng cỏ biển, đại dương ấm hơn còn cung cấp nhiều năng lượng hơn cho những cơn bão mạnh, ảnh hưởng đến người dân ở ven bờ biển và đất liền.

Điển hình là trận mưa lớn gây ra lũ lụt thảm khốc ở Libya năm 2023, khiến 11.000 người tử vong. Hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng khiến nhiệt độ ở Địa Trung Hải tăng tới 5,50C. Điều đó dẫn đến việc tích tụ nhiều hơi nước hơn và do đó gây mưa nhiều hơn.

"Giải pháp duy nhất là cắt giảm việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Hơn 90% lượng nhiệt dư thừa được lưu trữ trong đại dương. Nếu bạn ngừng làm ấm bầu khí quyển, bạn sẽ ngừng làm ấm đại dương” - Marcos cho biết.

Các nhà khoa học nói thêm, có khoảng 15 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm ở bề mặt đại dương vào những năm 1940, nhưng con số này đã tăng lên mức trung bình toàn cầu là gần 50 ngày một năm. Một số khu vực, bao gồm Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, thậm chí còn ghi nhận 80 ngày nắng nóng một năm.

Tiến sĩ Xiangbo Feng tại Đại học Reading - một thành viên của nhóm nghiên cứu - cho biết: "Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các đợt nắng nóng trên biển sẽ trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn. Các hoạt động của con người đang thay đổi cơ bản đại dương của chúng ta. Cần có hành động khẩn cấp về khí hậu để bảo vệ môi trường biển".

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI