Không thiếu chính sách chăm lo cho trẻ em, chỉ lo công tác rà soát, quản lý

15/09/2023 - 08:23

PNO - Ngày 14/9, UBND quận 7 và Hội LHPN quận đã có buổi đối thoại với CLB Mẹ đỡ đầu, cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ phụ trách công tác trẻ em và bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thanh Bảo Châu - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phong - cho rằng, trẻ em là đối tượng chịu nhiều tác động tiêu cực nhất từ dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian qua, ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đối tượng này cũng được các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo. Có thể kể đến mô hình "Mẹ đỡ đầu", “Quỹ sữa cho em”, “Vòng tay yêu thương”, “Chắp cánh ước mơ”... Nhưng do tình hình khó khăn nên việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các doanh nghiệp hạn chế hơn so với trước. Bà Bảo Châu mong lãnh đạo quận có giải pháp lâu dài để chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hoa Sen - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Hưng - đề xuất cần kéo dài việc thực hiện nghị quyết 02 của HĐND TPHCM như 1 sự chia sẻ ấm áp với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Thị Hoa Sen - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Hưng - đề xuất cần kéo dài việc thực hiện nghị quyết 02 của HĐND TPHCM như 1 sự chia sẻ ấm áp với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cũng quan tâm đến đối tượng này, bà Nguyễn Thị Hoa Sen - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Hưng - băn khoăn khi nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của HĐND TPHCM “Về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố” sẽ kết thúc vào 31/12/2023 tới đây. Cho rằng, chấm dứt thực hiện nghị quyết này sẽ khiến cho đối tượng trẻ mồ côi mất đi 1 nguồn hỗ trợ cần thiết, nên bà đề nghị tiếp tục duy trì hoặc có chế độ hỗ trợ cho các em đến năm 16 tuổi để các em có tương lai ổn định hơn. “Có những trẻ mồ côi vì Covid-19 năm nay chỉ mới 3 tuổi, còn quá nhiều khó khăn trong chặng đường phía trước, cần có sự quan tâm của chính quyền thành phố. Kéo dài chính sách này cũng chính là sự chia sẻ ấp áp đối với các em” - bà Hoa Sen bộc bạch.

Ông Phan Thành Trung - Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 7 - thông tin, hiện nay, Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM đang chủ trì để dự thảo, phối hợp với các ban, ngành thành phố, UBND các quận huyện tiếp tục đề xuất thành phố kiến nghị HĐND tiếp tục gia hạn chính sách này. Theo dự thảo, ngoài các đối tượng đang hưởng những chính sách hỗ trợ được quy định trong nghị quyết 02 của HĐND, sẽ mở rộng thêm các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 1 phía, 2 phía... Hiện tại, nội dung này đã được UBND quận triển khai về UBND 10 phường rà soát để có số liệu đề xuất cụ thể. Theo đề xuất, chính sách sẽ thực hiện đến hết năm 2028.

Tuy nhiên, số lượng rà soát trên địa bàn quận đến nay chỉ có 52 trường hợp. Do đó, ông Phan Thành Trung đề nghị lãnh đạo, cán bộ phường quan tâm thêm, rà soát để không bỏ sót dẫn đên thiệt thòi cho các em.

Nói thêm về công tác chăm lo cho trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ông Phan Thành Trung cho biết, từ năm 2021 đến nay, quận đã khảo sát và thống kê được 94 trường hợp mồ côi, khó khăn do Covid-19 và 219 trẻ thuộc diện mồ côi được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị định 20 của chính phủ. Ngoài số tiền hỗ trợ hàng tháng, các em còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí. Riêng 94 trẻ có người thân mất do Covid-19 được phân bổ số lượng cho các đoàn thể, phường để cùng chăm lo với nhiều hình thức khác nhau.

Từ trái sang: Bà Huỳnh Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội LHPN quận 7, ông Trần Quốc Xuân - Phó Chủ tịch UBND quận 7, ông Phan Thành Trung - Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng chủ trì hội nghị
Từ trái sang: Bà Huỳnh Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội LHPN quận 7, ông Trần Quốc Xuân - Phó Chủ tịch UBND quận 7, ông Phan Thành Trung - Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng chủ trì hội nghị

“Chính sách không lo, chỉ lo công tác rà soát, quản lý. Tôi đề nghị các đơn vị tranh thủ rà soát, nắm rõ hoàn cảnh, tránh bỏ sót đối tượng. Dịch bệnh đã qua 2 năm, nỗi đau cũng dần vơi, vì vậy, công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi, hạn chế khơi lại nỗi đau” - Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 7 nhấn mạnh.

Ngoài ý kiến trên, các cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ công tác trẻ em cũng quan tâm đến việc tiếp cận, xử lý trẻ em lang thang xin ăn, thổi lửa trên các tuyến đường trọng yếu của quận; mong phòng Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp tuyên truyền, răn đe trước tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng gia tăng; đề xuất nghiên cứu đầu tư đất công để xây dựng thêm các khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Quốc Xuân - Phó chủ tịch UBND quận 7 - đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận phối hợp với Hội LHPN và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phù hợp để làm tốt công tác chăm lo cho trẻ em. Đặc biệt, công tác hướng dẫn các chế độ chính sách cho trẻ em nên thực hiện kịp thời bên cạnh công tác truyền thông để vận động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho các em.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI