Không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba: Giải pháp kịp thời để khuyến sinh

05/03/2025 - 06:04

PNO - Việt Nam hiện có 5,38 triệu đảng viên, trong đó có hơn 2 triệu đảng viên ở độ tuổi sinh đẻ. Mới đây, Bộ Chính trị đã nhất trí với đề xuất không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời trong bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa nhanh, mức sinh giảm mạnh.

Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thanh Trúc - 26 tuổi, ở quận 12, TPHCM - đón con trai chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: PHẠM AN
Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thanh Trúc - 26 tuổi, ở quận 12, TPHCM - đón con trai chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Phạm An

Không còn ám ảnh với “án” kỷ luật

Chị Võ Hồng Liên - cán bộ cơ quan nhà nước ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ - kể, chị bị hiếm muộn nhiều năm, phải nhờ thụ tinh ống nghiệm mới có con sinh đôi. Nghĩ mình không thể mang thai tự nhiên nên chị không áp dụng biện pháp tránh thai, không ngờ lại mang thai và sinh con thứ ba.

Đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật, chị phải đến bệnh viện xin trích lục hồ sơ điều trị hiếm muộn nhưng vẫn không được cấp ủy xem xét, bởi đây không thuộc trường hợp được miễn kỷ luật. Theo chị, quy định “chỉ sinh 2 con” không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế đất nước phát triển, dân số đang già hóa. Do đó, chị rất vui khi nghe chủ trương mới của Đảng về chính sách dân số.

Theo một cán bộ UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, tỉ suất sinh là một trong những chỉ tiêu khó đạt nhất; như năm 2024, chỉ tiêu của phường là 1,4 con/phụ nữ nhưng kết quả chỉ đạt 1,382 con/phụ nữ. Còn theo Bộ Y tế, trong gần 15 năm (từ 2009-2022), mức sinh của Việt Nam ổn định quanh mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) nhưng năm 2023 giảm còn 1,96 con/phụ nữ và năm 2024 tiếp tục giảm còn 1,91 con/phụ nữ.

Ngày 28/2, anh Nguyễn Hoàng Hy (quận Bình Tân, TPHCM) đưa vợ đến Bệnh viện Hùng Vương để khám tiền sản sau 10 năm sinh con. Anh kể, năm 2015, vợ anh mang thai đôi và sinh 2 bé gái. Kinh tế gia đình anh ổn định, 2 bên nội ngoại cũng thúc giục sinh thêm con nhưng anh chị không dám, do cả hai đều là đảng viên, công chức. Mẹ anh có 8 người con và luôn muốn có đông cháu, bà nhiều lần khuyên vợ chồng anh ra làm tư nhân để không bị gò bó chuyện sinh đẻ. Anh bày tỏ: “Nghe tin Bộ Chính trị có chủ trương không xử lý kỷ luật người sinh con thứ ba, vợ chồng tôi mừng lắm, liền đi khám tiền sản để sinh thêm con”.

Chị Diệu Linh hạnh phúc bên 3 người con của mình. Chị từng là cán bộ cơ sở ở tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Nhã Chân
Chị Diệu Linh hạnh phúc bên 3 người con của mình. Chị từng là cán bộ cơ sở ở tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Nhã Chân

Giáo sư, tiến sĩ Giang Thanh Long - giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế học, Trường đại học Kinh tế quốc dân - phân tích, Việt Nam đang có 5,38 triệu đảng viên, trong đó có hơn 2 triệu đảng viên ở độ tuổi sinh đẻ. Phần đông đảng viên có điều kiện nuôi dạy con tốt, nên việc nới lỏng hạn mức sinh sẽ góp phần làm tăng tỉ suất sinh. Theo ông, giảm sinh là xu hướng chung của nhiều nước và chính phủ các nước đã có nhiều chính sách khuyến khích sinh con nhưng mức sinh vẫn tiếp tục thấp. Ở Việt Nam, những thay đổi trong tư duy, yêu cầu của công việc, gánh nặng “vừa chăm sóc con cái, vừa chăm sóc cha mẹ già” khiến người ta có xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con.

Kết hợp nhiều biện pháp để khuyến sinh

Giáo sư, tiến sĩ Giang Thanh Long cho rằng, ngoài việc cho phép đảng viên sinh con thứ ba, chính sách để khuyến khích sinh con phải tính tới yếu tố vùng miền, địa phương. Ông lưu ý: “Chính sách dân số phải đồng bộ để những người trong độ tuổi sinh đẻ quyết định sinh con thuận lợi. Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa rất nhanh, nên vấn đề chăm sóc người cao tuổi cần được quan tâm, từ đó làm giảm gánh nặng cho người trong độ tuổi sinh đẻ. Chúng ta có thể không làm tăng được mức sinh nhưng phải cố duy trì mức sinh hiện tại trong thời gian tới”.

Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) - ẢNH: PHẠM AN
Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) - Ảnh: Phạm An

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, có thời gian, đảng viên bị xử lý kỷ luật rất nặng, thậm chí bị khai trừ khỏi Đảng nếu sinh con thứ ba. Do đó, chủ trương của Bộ Chính trị đánh dấu sự thay đổi lớn. Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn dân số già khi kinh tế chưa phát triển như kỳ vọng, có nguy cơ phát sinh nhiều gánh nặng về an sinh xã hội. Do đó, cải thiện mức sinh là yêu cầu cấp thiết.

Bà cho rằng, không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba chỉ là một trong nhiều biện pháp tổng thể để khuyến khích sinh con. Bà nói: “Tới đây, khi soạn dự thảo Luật Dân số (sửa đổi, bổ sung), Chính phủ, Bộ Y tế cần đề xuất những giải pháp đồng bộ để tránh tình trạng nơi có điều kiện kinh tế thấp, dân trí chưa cao thì sinh con nhiều, nơi có điều kiện tốt hơn lại ngại sinh”. Theo bà, ở các thành phố lớn, có quá nhiều điều cần lo nghĩ khi đứa trẻ chào đời khiến cha mẹ ngại sinh con, như thiếu trường lớp công lập, thiếu chỗ giữ trẻ dưới 36 tháng tuổi an toàn.

Ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế - cho hay, bộ đang trình Chính phủ hồ sơ xây dựng dự thảo Luật Dân số (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội trong năm 2025, trong đó, duy trì mức sinh thay thế là nội dung quan trọng. Ông thông tin: “Dự thảo Luật Dân số (sửa đổi) quy định quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con; bảo đảm quyền con người trong thực hiện chính sách dân số; góp phần khắc phục tình trạng chênh lệch đáng kể mức sinh giữa các vùng, đối tượng; tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, làm chậm quá trình già hóa dân số; gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển đất nước bền vững”.

Sửa đổi các quy định theo hướng “không kỷ luật”

Ngày 17/2, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Công văn 13421-CV/VPTW năm 2025 thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 21/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến chính sách dân số.

Công văn cho biết, trong phiên họp ngày 14/2, Bộ Chính trị đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về việc rà soát các quy định của Đảng liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số, xem xét báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Bộ Y tế về 7 năm thực hiện Nghị quyết 21/2017. Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, sửa đổi quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số và chủ động sửa đổi Hướng dẫn số 05 ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2025. Trước mắt, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con, hoàn thành trong quý I/2025.

Ý kiến:

Khuyến sinh là xu hướng chung của thế giới

Đa số gia đình đảng viên có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy để con cái phát triển toàn diện. Do đó, việc cho phép đảng viên sinh con thứ ba là chủ trương hợp lòng người, hạn chế được những bất cập trong thời gian qua. Dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa, nếu không có biện pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng tới sức bật của nền kinh tế và xã hội.


Khuyến sinh là xu hướng chung của đa số nước trên thế giới, không riêng Việt Nam. Tới đây, Chính phủ sẽ tiếp tục trình Quốc hội sửa đổi Luật Dân số. Khi được luật hóa, các chính sách khuyến sinh sẽ đồng bộ hơn, áp dụng rộng rãi cho toàn dân, cải thiện tình trạng mức sinh giảm trong những năm gần đây.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp)

Chuyển biến quan trọng trong chính sách dân số

Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương không xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba trở lên là một chuyển biến quan trọng trong chính sách dân số, phản ánh sự thích ứng với bối cảnh mới. Việc này sẽ mang lại nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức. Về thuận lợi, đảng viên có thể sinh thêm con mà không lo vi phạm kỷ luật Đảng. Điều này giúp họ yên tâm thực hiện mong muốn cá nhân, đồng thời vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần duy trì nguồn nhân lực cho tương lai, giảm áp lực già hóa dân số. Ở góc độ trách nhiệm xã hội, với vai trò là những người tiên phong, đảng viên sẽ trở thành tấm gương trong việc góp phần vào việc phát triển dân số, góp phần thay đổi nhận thức xã hội.
Tuy nhiên, dù chính sách mở rộng, một số đảng viên trẻ vẫn có thể lo lắng về chi phí nuôi dạy con trong bối cảnh vật giá tăng cao. Ở các vùng nông thôn, việc sinh con thứ ba trở lên có thể “dễ thở” hơn nhưng ở thành thị, đảng viên trẻ vẫn e ngại nhiều về mặt tài chính. Tôi nghĩ đa số đảng viên trẻ, cán bộ trẻ ủng hộ chủ trương này, nhưng cũng mong muốn Nhà nước có các chính sách hỗ trợ cụ thể hơn về kinh tế, phúc lợi, như tăng thời gian nghỉ thai sản, trợ cấp nuôi con và chăm sóc y tế… để giảm áp lực của việc sinh và nuôi con.

Anh Dương Gia Bảo (Phòng Đào tạo, Học viện Hàng không Việt Nam)

Giúp cán bộ trẻ yên tâm khi sinh con


Hiện nay, chính quyền một số tỉnh, thành phố đã có chính sách khuyến khích, khen thưởng cho các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Đây là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để cổ vũ người trẻ - đặc biệt là đảng viên, cán bộ trẻ - sinh con, cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa về mặt kinh tế và an sinh xã hội. Cụ thể, Nhà nước cần nghiên cứu và triển khai các giải pháp như giảm thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ mua nhà ở xã hội, cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình, miễn giảm phí, mở rộng và phát triển các dịch vụ đưa đón, trông giữ trẻ với giá cả hợp lý…

Ông Trần Thanh Khang - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM

Vợ chồng tôi cũng muốn sinh con thứ ba

Tôi cho rằng, việc không xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba là vẹn tình, vẹn lý. Tôi từng thấy nhiều đồng nghiệp muốn sinh con thứ ba nhưng sợ bị kỷ luật, sợ ảnh hưởng đến thành tích của tập thể. Một người quen của tôi đã có 1 con, muốn có 3 con nên tính tới phương án kích trứng để sinh đôi trong lần mang thai thứ hai, nhưng không thực hiện được do chi phí đắt đỏ.


Vợ chồng tôi đều là cán bộ, công chức, vừa sinh con thứ hai. So với các cán bộ mới vào biên chế thì mức lương của vợ chồng tôi cũng đỡ hơn nhưng vẫn gặp khó khăn khi nuôi con. Trong thời gian tới, vợ chồng tôi định kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập, khi kinh tế ổn định thì sẽ sinh thêm con thứ ba cho vui cửa vui nhà.

Bà Nguyễn Ngọc Thảo (Ban Tổ chức Thành ủy TP Cần Thơ)

Nhã Chân - Huyền Anh (ghi)

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI