Không được thu tiền khi học sinh "tự nguyện” học thêm

07/02/2025 - 10:46

PNO - Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Công tác đại biểu - đề xuất, giáo viên không được dạy thêm, nếu học sinh tự nguyện học cũng không được thu tiền.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề xuất quy định rõ về vấn đề ép buộc học sinh học thêm và thu tiền ngoài các khoản quy định - ảnh: Media Quốc hội
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề xuất quy định rõ về vấn đề ép buộc học sinh học thêm và thu tiền ngoài các khoản quy định - Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 7/2, góp ý vào dự thảo Luật Nhà giáo tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Công tác đại biểu - quan tâm tới điều 11 của dự thảo, quy định những việc không được làm của nhà giáo.

Dự thảo quy định, nhà giáo không được phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức. Không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học. Không ép buộc học thêm dưới mọi hình thức, ép buộc người học nộp các khoản tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật. Không lợi dụng chức danh nhà giáo và hoạt động giảng dạy, giáo dục để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Dù vậy, theo bà, thực tế hiện nay có "muôn hình vạn trạng" nên những hành vi không được làm, nếu liệt kê ra có thể đủ ở thời điểm hiện tại nhưng có thể xuất hiện thêm các hành vi khác trong tương lai. Do đó, bà đề nghị, trong điều này cần có nội dung "quét", giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Đồng thời bà lưu ý về nội dung cấm giáo viên ép buộc người học học thêm dưới mọi hình thức; ép buộc người học nộp các khoản tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có quy định về học thêm, dạy thêm, bà mong có quy định rõ hơn nữa.

“Những hành vi cấm là ép buộc người học học thêm dưới mọi hình thức. Như vậy nếu tự nguyện thì vẫn được. Tuy nhiên, tôi đề nghị dù tự nguyện cũng không thu tiền nhằm triệt để với những hình thức trá hình. Việc ép buộc hay không ép buộc cũng khó. Bảo không ép buộc thì phụ huynh phải viết đơn tự nguyện. Thực tế, môi trường giáo dục rất khác. Học sinh là các cháu nhỏ có thể không muốn đi học nhưng không đi học có thể bị phân biệt đối xử, nhất là ở bậc tiểu học, trung học cơ sở” - bà phân tích.

Bà đề nghị làm rõ hơn hành vi bị cấm là ép buộc người học tham gia dưới mọi hình thức, nếu tự nguyện thì cũng không thu tiền.

Theo bà, nếu giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa của mình cũng tốt vì có thể nắm được lực học của học sinh, bồi dưỡng cho học sinh để tiến bộ đồng đều. Trường hợp học sinh muốn học nâng cao thì cần đăng ký tại trung tâm. Các thầy cô có thể đăng ký dạy ở đó. Tất cả phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế thu nhập cá nhân... Người học cũng có thể lựa chọn bình đẳng ở các trung tâm bồi dưỡng.

Giải trình tại phiên họp về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay, hiện nay tinh thần xây dựng luật không đi vào chi tiết quá: "Luật mang tính định hướng nên chủ yếu đưa vào một vài nguyên tắc còn đi vào chi tiết sẽ dài dòng, có khi không bao quát hết được. Như dạy thêm, học thêm đã có cả một thông tư". Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp cùng ban soạn thảo, rà soát các nội dung chi tiết hơn để đưa vào quy định.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI