Không có việc vận động viên phải chia phần trăm tiền thưởng cho huấn luyện viên

16/01/2024 - 17:55

PNO - Chiều 16/1, Cục Thể dục thể thao (TDTT) thông tin về việc vận động viên (VĐV) Phạm Như Phương giải nghệ và tố phải chia phần trăm tiền thưởng cho huấn luyện viên (HLV).

 

Nữ VĐV Phạm Như Phương tố bị cắt phế sau khi đạt thành tích với huấn luyện viên của mình
Nữ VĐV Phạm Như Phương tố bị "cắt phế" sau khi đạt thành tích với huấn luyện viên của mình

Ngày 16/1, thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch) cho biết, liên quan tới thông tin lùm xùm VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương quyết định giải nghệ ở tuổi 20 và tố phải chia phần trăm tiền thưởng, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã chủ trì buổi làm việc với phòng thể thao thành tích cao 1, phụ trách bộ môn TDDC, ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia.

Sau khi rà soát, tìm hiểu cặn kẽ sự việc, ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia đã báo cáo chi tiết và khẳng định: thông tin VĐV Phạm Như Phương giải nghệ và “tố” phải chia phần trăm tiền thưởng như báo chí đưa tin, đối với HLV trong đội tuyển quốc gia là hoàn toàn không có.

Nếu việc này xảy ra ở cấp địa phương - đơn vị Hà Nội nơi VĐV Phạm Như Phương đầu quân thì đơn vị đó sẽ tự có phương án giải quyết.

Đối với việc VĐV Phạm Như Phương không được gọi lên đội tuyển quốc gia, ban huấn luyện đội tuyển lý giải có 2 lý do. Thứ nhất, VĐV Như Phương đã vi phạm quy định về tập huấn khi tự nghỉ phép đi nước ngoài mà chưa có sự đồng ý của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội.

Thứ hai, thời điểm, ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia triệu tập gọi VĐV lên tuyển để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, Phạm Như Phương đang ở nước ngoài, không có mặt ở Việt Nam.

Do đó, việc VĐV Phạm Như Phương không có mặt trong đội tuyển TDDC quốc gia được khẳng định “đúng với quy trình triệu tập VĐV của Cục TDTT”. Tuy nhiên, đơn vị này cho hay, nếu VĐV khi trở về nước vẫn duy trì tập luyện tại đơn vị chủ quản, trình độ chuyên môn vẫn đảm bảo thì đội tuyển quốc gia vẫn có thể gọi lên tuyển vào các đợt sau.

Cục Trưởng Đặng Hà Việt đánh giá, đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng. Ông lưu ý ban huấn luyện, các Trung tâm phải đặc biệt chú trọng, quan tâm tới việc quản lý, rà soát vận động viên đang tập huấn tại đơn vị.

Ban huấn luyện mỗi đội tuyển quốc gia cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấn chỉnh VĐV nếu có những tư tưởng, sinh hoạt sai lệch. Cùng với đó, ban huấn luyện cũng phải không ngừng rèn luyện giữ vững bản lĩnh, nghiêm túc trong công tác huấn luyện, không để những vấn đề gây mất đoàn kết trong nội bộ giữa VĐV, HLV làm ảnh hưởng tới thành tích thi đấu và sự phát triển của thể thao nước nhà.

Trước đó, ngày 15/1, trên phương tiện truyền thông, VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (đơn vị Hà Nội) tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Một trong những nguyên nhân khiến cô đi đến quyết định này là việc bị gạch tên khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia tập trung năm 2024.

VĐV này cho biết cô bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia năm 2024 vì HLV chuyên trách "quên" gửi đơn xin đi nước ngoài của cô. Thời điểm cô đi nước ngoài trùng thời điểm đội tuyển duyệt danh sách VĐV tập huấn quốc gia năm 2024.

Nữ VĐV này còn tố cô bị chính HLV của mình "thu phế" tiền thưởng huy chương, mức thu ít nhất 10% cho mỗi huy chương.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI