Khi thú cưng nằm trong xe nôi thay vì trẻ em

05/03/2025 - 06:37

PNO - Điều này đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á, giữa lúc tỉ lệ sinh giảm, nhiều người trẻ trì hoãn hôn nhân. Hình ảnh dễ thấy ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… là 2 người già đẩy xe nôi với đầy đủ bình sữa, khăn… đi dạo công viên, trong xe chẳng phải là em bé mà là một chú chó cưng.

Tại Hàn Quốc, xu hướng nuôi thú cưng, đặc biệt là chó, ngày càng tăng khi nhiều người chọn cuộc sống độc thân, lập gia đình nhưng không có con hoặc cả hai. Hơn 2/5 tổng số hộ gia đình trên cả nước hiện chỉ là những hộ chỉ có 1 người. Trong đại dịch, nhiều người phải giãn cách xã hội đã nhận nuôi chó mèo từ các trại cứu hộ hoặc từ đường phố. Theo ước tính của chính phủ vào năm 2024, có 25% hộ gia đình ở Hàn Quốc nuôi thú cưng - tăng từ mức 17,4% vào năm 2010 - hầu hết là chó. Cô Kim Su-hyeon - 41 tuổi, “mẹ” của 2 chú chó, không có kế hoạch sinh con - chia sẻ: “Một đứa trẻ có thể quấy khóc trong khi chó sẽ theo bạn như thể bạn là trung tâm của vũ trụ”. Sự bùng nổ các dịch vụ dành cho thú cưng đã thay đổi cảnh quan đô thị của Hàn Quốc.

Các bệnh viện và cửa hàng phục vụ thú cưng trở nên phổ biến, trong khi các phòng khám sinh nở thu hẹp dần vì tỉ lệ sinh của quốc gia này đang ở mức thấp nhất thế giới. Các trung tâm mua sắm trực tuyến cho biết, họ bán nhiều xe đẩy dành cho chó hơn là cho trẻ sơ sinh. Theo một cuộc khảo sát năm 2023 của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, có 74,1% chủ vật nuôi đã đi du lịch cùng thú cưng của họ (năm 2022, tỉ lệ này là 69%).

Tại đảo Nami, một khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, trong hầu hết những chiếc xe nôi là thú cưng chứ không phải trẻ em - ẢNH: TẤN VĨ
Tại đảo Nami, một khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, trong hầu hết những chiếc xe nôi là thú cưng chứ không phải trẻ em - Ảnh: Tấn Vĩ

Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, ngày càng nhiều cặp đôi chọn bỏ qua các ưu đãi của chính phủ về việc sinh con. Ngay cả khi có thu nhập ổn định, họ vẫn chọn cách cưng chiều những “em bé lông xù” như mèo, chó, chuột, vẹt và thậm chí cả chuột lang nước (capybara) thay vì sinh con. Gần 1 thập niên sau khi chính phủ bãi bỏ chính sách 1 con, dân số Trung Quốc vẫn đang giảm, tỉ lệ sinh liên tục ở mức thấp kỷ lục. Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs cho biết, năm 2024, lần đầu tiên số lượng thú cưng ở Trung Quốc vượt quá số trẻ em dưới 4 tuổi, dự báo đến năm 2030, số lượng thú cưng sẽ tăng gần gấp đôi hiện nay.

Hầu như mọi sản phẩm hoặc dịch vụ từng được thiết kế riêng cho trẻ em giờ đây đều có thể chuyển sang dành cho thú cưng: dịch vụ trông giữ, xe buýt trường học, trình diễn thời trang, các buổi tham quan phòng trưng bày, sân chơi, rạp chiếu phim, cửa hàng đồ chơi và tiệm bánh. Lin Zhang - giáo sư tại Đại học New Hampshire (Mỹ) - giải thích: thú cưng đóng vai trò là bạn đồng hành của những người trẻ chưa lập gia đình và không có con, cũng như những người cao tuổi sống riêng. Mùa du lịch tết Nguyên đán năm 2025, ​​China Southern Airlines đã triển khai dịch vụ “Thú cưng trong khoang máy bay” trên một số tuyến bay nhất định.

Viện Nghiên cứu kinh tế Đài Loan (TIER) cho biết vào năm 2024, số lượng vật nuôi ở Đài Loan ước tính đã vượt qua số lượng trẻ em, trong khi ngành dịch vụ thú cưng tăng trưởng lên mức 1,98 tỉ USD. Cuộc khảo sát về chó và mèo nhà của Bộ Nông nghiệp Đài Loan cho thấy: hòn đảo có hơn 1,48 triệu con chó và 1,31 triệu con mèo vào năm 2023. Bộ Nông nghiệp Đài Loan cũng đã công bố dự thảo luật quản lý thực phẩm cho vật nuôi vào năm 2024.

Kim Kyu-mi - một thợ làm tóc ngoài 30 tuổi có 6 chú chó - tiết lộ, cô đang nghiêm túc cân nhắc việc tăng giá dịch vụ do chi phí nuôi chó ngày càng tăng. Là một phụ nữ độc thân ở Seoul, cô Kim thổ lộ: “Những khách hàng quen đã cười khi tôi hé lộ về khả năng tăng giá do chi phí thức ăn cho chó cao, chứ không phải do tiền thuê nhà hằng tháng hoặc các lý do tài chính khác”. Cô Kim giải thích: việc thú nuôi quen với những gì chúng ăn là lý do khiến việc chuyển từ loại thức ăn đắt tiền sang loại rẻ hơn là điều bất khả thi.

Theo Khảo sát ý thức quốc gia về phúc lợi động vật năm 2024 do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố, chi phí nuôi thú cưng đã đạt mức trung bình 142.000 won mỗi tháng. Khi mối liên kết tình cảm giữa chủ vật nuôi với thú cưng của họ sâu sắc hơn, các tiêu chuẩn chăm sóc thú cưng cũng ngày càng tăng lên. Chẳng hạn 93% chủ thú cưng đưa chúng đến bệnh viện thú y ít nhất 1 lần mỗi năm. Ngoài ra, 75,4% người được hỏi cho biết, họ quen thuộc với Đạo luật Bảo vệ động vật, tăng nhanh so với mức 57,1% vào năm 2020.

Linh La (theo Korea Herald, China Daily, Taipei Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI