Khi những người độc thân Trung Quốc đối diện với các vụ lừa đảo mai mối

23/04/2025 - 14:53

PNO - Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng dân số độc thân ngày càng tăng của Trung Quốc. Khi nhu cầu về dịch vụ mai mối tăng lên, thì gian lận liên quan đến mai mối cũng tăng theo.

Nhiều độc thân Trung Quốc bị lừa tình, lừa tiền
Nhiều người độc thân Trung Quốc bị lừa tình, lừa tiền - Ảnh: AFP

Để dụ dỗ những nạn nhân còn độc thân, một tổ chức tội phạm đã tuyển dụng những nhân viên nữ từ các quán bar và KTV làm “mồi nhử” để thu hút sự chú ý trên các nền tảng hẹn hò.

Và chiêu trò này đã thành công: Đến nay đã có 128 người đã bị lừa vàmất hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (342.000 USD).

Vụ việc này là một phần của xu hướng đáng lo ngại về các vụ lừa đảo liên quan đến nền tảng mai mối và hẹn hò, được chính quyền Trung Quốc cảnh báo và nhấn mạnh khi họ đưa ra các con số về những vụ lừa đảo lợi dụng thị trường độc thân đang phát triển của nước này.

Trong một tuyên bố được công bố vào tuần trước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) tiết lộ rằng từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2025, đã có 1.546 cá nhân đã bị truy tố trong các vụ án hình sự liên quan đến ngành công nghiệp mai mối.

“Trong những năm gần đây, nhu cầu về dịch vụ mai mối đã tăng đều đặn và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan cũng tăng theo”, SPP cho biết.

Trung Quốc đang chứng kiến ​​tỷ lệ kết hôn giảm ở mức lớn nhất. Năm 2024, trong số các cuộc hôn nhân được ghi nhận chỉ với hơn 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, con số này đã giảm 20,5% so với mức 7,68 triệu của năm 2023.

Theo Niên giám thống kê dân số và việc làm Trung Quốc năm 2024, gần 30% số người 30 tuổi ở nước này chưa kết hôn vào năm 2023 - tăng so với mức 14,6% của một thập kỷ trước.

Trong bối cảnh hôn nhân ngày càng thu hẹp và số lượng người độc thân ngày càng tăng thì các hoạt động mai mối bất hợp pháp đã tìm thấy được mảnh đất màu mỡ.

Các nhà lập pháp Trung Quốc đã ưu tiên ban hành luật để trấn áp các vụ lừa đảo và tham nhũng. Trong một vụ án gần đây, bị cáo Vương và 4 nghi phạm khác đã nhiều lần giới thiệu những phụ nữ đã có chồng cho khách hàng của họ và lừa đảo 6 nạn nhân với số tiền 890.000 nhân dân tệ về phí giới thiệu.

SPP cũng cảnh báo rằng một số công ty mai mối và trang web hẹn hò đã không bảo mật thông tin của các thành viên đã đăng ký và bọn tội phạm mạng đã lợi dụng kẽ hở này để thực hiện những vụ lừa đảo khác.

Một nghi phạm tên là Xu đã lừa đảo nạn nhân số tiền 3 triệu nhân dân tệ.

Xu gặp nạn nhân trên một trang web hẹn hò và che giấu sự thật rằng anh ta đã kết hôn và có con. Anh ta đã phát triển mối quan hệ với cô này, sau đó bịa ra những lý do như đầu tư, cha mẹ nhập viện và thậm chí là cái chết của mẹ anh ta để lừa đảo cô gái.

Một vụ án khác liên quan đến đường dây gồm 32 thành viên sử dụng danh tính giả để lừa đảo đầu tư.

Các nghi phạm, đã trải qua quá trình "đào tạo" từ một nhóm lừa đảo qua mạng ở nước ngoài, đã đóng giả là những cá nhân thành công trên nhiều nền tảng mai mối.

Một số công ty cũng cung cấp dịch vụ mai mối xuyên biên giới bất hợp pháp. Theo quy định của Trung Quốc, các công ty trong nước bị cấm cung cấp hoặc tham gia vào các dịch vụ này. Tuy nhiên, một số công ty môi giới sẽ lách luật bằng cách đưa khách hàng ra khỏi Trung Quốc để đi hẹn hò với người nước ngoài, dưới vỏ bọc là chuyến công tác hoặc du lịch.

Những công ty khác thì tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc - bằng cách giúp họ xin thị thực ngắn hạn tất cả đều nhằm mục đích mai mối.

Trong một trường hợp, 4 nghi phạm bị buộc tội buôn người và hiếp dâm. Họ đã quảng cáo dịch vụ mai mối xuyên biên giới trên internet và đưa khách hàng ra nước ngoài để chọn "cô dâu" hoặc đưa "chú rể" vào Trung Quốc để họ lựa chọn.

Một nghi phạm khác, họ Wan, đã buôn bán 46 phụ nữ nước ngoài vào Trung Quốc. Mặc dù biết rằng một số người đã kết hôn, Wan đã nhiều lần bán họ làm "cô dâu" cho những người đàn ông độc thân ở nhiều vùng nông thôi, kiếm được 1,33 triệu nhân dân tệ.

Chính quyền Trung Quốc cho biết, ngoài việc trấn áp các công ty mai mốt giải tạo, lừa đảo, họ cũng nhắc nhở các công ty mai mối khác phải giữ sự chính trực, tuân thủ pháp luật và cung cấp dịch vụ mai mối chất lượng cao.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI