Chỉ đường cho hươu...

Khi ngoại là "bé hư"

30/03/2025 - 08:21

PNO - Ngoại con năm nay ngoài 70, sau tai biến phải ngồi xe lăn. Ngoại có cử chỉ, động tác rất khó coi...

Ngoại con năm nay ngoài 70 tuổi, sau tai biến ngoại phải ngồi xe lăn. Gia đình con săn sóc ngoại khá kỹ, thuê riêng một chị chỉ lo tắm rửa, ăn uống, đẩy xe lăn đi lòng vòng cho ngoại. Gần đây ngoại có những cử chỉ, động tác khó coi: dùng tay mân mê “chỗ ấy” khá lâu, lúc có mặt người khác thì ngoại kẹp 2 đùi lại với vẻ mặt khoan khoái. Theo con thì khá giống với biểu hiện của chuyện thủ dâm mô tả trong sách.

Ngoại con như thế là bị tật xấu gì? Con phải làm gì giúp ngoại? Mỗi lần có bạn tới chơi nhà, con mắc cỡ muốn chết…

Một nữ sinh lớp Mười (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Ảnh minh họa

Bà ngoại của cháu tuổi ngoài 70 là đã mãn kinh được 2 chục năm có lẻ. Việc suy giảm nội tiết tố nữ kéo dài đã khiến da dẻ bà trở nên khô, mỏng, lớp mỡ dưới da dần biến mất khiến bà luôn cảm thấy khắp người ngứa ngáy mơ hồ như có kiến bò. Bà cũng bị khô teo vùng kín và dễ trầy xước, đau rát, ra huyết trắng thậm chí bị tiểu són mỗi khi ho, hắt hơi hoặc cười to. Tư thế ngồi xe lăn thường xuyên khiến máu dồn về vùng khung chậu, nơi có cơ quan tiết niệu - sinh dục và ít được lưu thông.

Tình trạng này cũng hay xảy ra ở các bà bầu khi thai mỗi ngày một lớn, chèn ép mạch máu vùng khung chậu, gây nặng nề, sưng chân. Vì thế, cháu mới thấy bà có hành vi khó coi của “bé hư” như mô tả.

Có thể gọi hành vi của bà là “tình dục đơn độc” hoặc thủ dâm ở người có tuổi. Sau khi đạt cực khoái, cơ thể giải phóng oxytocin, một loại hormone làm giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giải tỏa tâm trạng ức chế. Tuy nhiên, nếu lạm dụng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe (bệnh phụ khoa, tâm lý mặc cảm tự ti, nghiện…).

Rất có thể ngoại của cháu đang bị viêm âm hộ ở người già, việc ngứa ngáy dai dẳng và đôi lúc rất khó chịu làm bà đành phải tự gãi hoặc làm động tác kẹp đùi để “tự xử” (không lẽ nhờ ai làm giùm?). Hiểu như thế thì mình chẳng thấy gì xấu, thậm chí còn thấy thương bà hơn.

Gia đình cháu có thể khắc phục sự cố bằng cách lưu ý đến việc vệ sinh cho bà:

- Thường xuyên giúp bà rửa vùng kín bằng nước ấm, thấm khô bằng khăn bông (thấm thôi, đừng chà xát mạnh gây trầy xước da) rồi thay sang quần lót sạch bằng vải cotton cho khô thoáng dễ thấm hút.

- Không nên rửa bằng nước muối pha đậm để sát trùng. Muối có đặc tính hút ẩm, cháu cứ thử để một nhúm muối ra ngoài mà xem, ngày hôm sau ta thấy ở đó toàn là nước. Nếu ngâm rửa cho bà bằng nước muối pha đậm, có thể bà sẽ bị xót, đồng thời muối giữ nước làm vùng kín của bà càng ẩm ướt và dễ nhiễm nấm hơn.

- Có thể pha thuốc tím cho bà ngâm. Hòa từ từ thuốc tím vào nước sạch cho đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng cánh sen là được. Các loại lá như lá trầu không, lá trà xanh, lá vối, búp ổi… đun lên cho bà ngâm rửa cũng rất tốt.

- Nên tẩy giun (xổ lãi) cho bà mỗi 6 tháng/lần. Giun kim bò ra rìa hậu môn đẻ trứng cũng là một trong những nguyên nhân gây ngứa ngáy.

Việc ngồi xe lăn cũng là một điều gò bó, mệt mỏi với bà. Thỉnh thoảng người nhà đặt bà lên võng nằm đung đưa cho thoải mái, hoặc nằm lên bề mặt thoáng mát (như bộ ván ngựa chẳng hạn), rồi bóp chân bóp tay để tránh ứ huyết ở vùng khung chậu. Cháu nên mời bà ăn yaourt, trái bơ, bưởi, đu đủ, cam quýt còn nguyên múi để có thêm sinh tố và chất xơ, giúp tiêu hóa tốt, tránh táo bón. Ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu, uống đủ nước.

Sau khi đã thực hiện các cách đó, bà ngoại của cháu sẽ giảm hẳn chuyện “tự sướng”.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI