Khi "đất vàng" hóa “xanh” ở Hội An

29/05/2024 - 14:58

PNO - Hàng loạt khu đất vàng quanh phố cổ được TP Hội An chủ trương chuyển thành công viên, tạo khoảng thở cho đô thị.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam – cho biết, thành phố quyết định dành nhiều khu “đất vàng” để làm không gian công cộng.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam - cho biết, thành phố quyết định dành nhiều khu “đất vàng” để làm không gian công cộng.

Hiện tại, khu đất ở 127 Phan Châu Trinh rộng gần 7.000m2 (sau lưng Chùa Cầu) đang thi công làm điểm dừng chân và hoa viên, công trình vệ sinh để phục vụ du khách.
Hiện tại, khu đất ở 127 Phan Châu Trinh rộng gần 7.000m2 (sau lưng Chùa Cầu) đang thi công làm điểm dừng chân và hoa viên, công trình vệ sinh để phục vụ du khách.

Theo ông Sơn, sân vận động Hội An hiện hữu ở trung tâm thành phố đã có nhiều người đặt vấn đề có thể làm khách sạn quy mô hoành tráng nhưng chính quyền vẫn từ chối và muốn làm thành một lâm viên.
Theo ông Sơn, sân vận động Hội An hiện hữu ở trung tâm thành phố đã có nhiều người đặt vấn đề có thể làm khách sạn quy mô hoành tráng nhưng chính quyền vẫn từ chối và muốn làm thành một lâm viên.

Sân vận động Hội An với diện tích 41.000m2. Hiện, tường rào và khán đài đã được đập bỏ đồng thời trồng cây và thảm cỏ ở phía đường Lý Thường Kiệt.
Sân vận động Hội An với diện tích 41.000m2. Hiện, tường rào và khán đài đã được đập bỏ đồng thời trồng cây và thảm cỏ ở phía đường Lý Thường Kiệt.

Ngoài ra, khu đất quán café Tình thương ở giao lộ Trần Hưng Đạo-Lê Lợi-Nguyễn Trường Tộ khoảng 2.000m2 cũng được chính quyền Hội An chủ trương chuyển đổi thành công viên cây xanh kết hợp bãi đậu xe.
Ngoài ra, khu đất quán cà phê Tình thương ở giao lộ Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nguyễn Trường Tộ khoảng 2.000m2 cũng được chính quyền Hội An chủ trương chuyển đổi thành công viên cây xanh kết hợp bãi đậu xe.

Khu đất Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Hội An ở đường 18 tháng 8 cũng đã được đầu tư thành tiểu công viên cây xanh.
Khu đất Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Hội An ở đường 18 tháng 8 cũng đã được đầu tư thành tiểu công viên cây xanh.
Lô đất mặt tiền ở đường Hai Bà Trưng - cửa ngõ vào phố cổ - rộng hơn 1.800m2 đã được xây dựng hoàn thiện thành tiểu hoa viên.
Lô đất mặt tiền ở đường Hai Bà Trưng - cửa ngõ vào phố cổ - rộng hơn 1.800m2 đã được xây dựng hoàn thiện thành tiểu hoa viên.

Ngoài ra, tiểu hoa viên ở số 01 Bạch Đằng đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm nay, nối thông với đường đi bộ Huyền Trân Công Chúa.
Ngoài ra, tiểu hoa viên ở số 1 Bạch Đằng đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm nay, nối thông với đường đi bộ Huyền Trân Công Chúa.

Theo chủ tịch Hội An, dĩ nhiên những khu đất vàng trên mà đưa ra bán thì được năm chục, một trăm tỷ khoẻ re; đất ở quán cà phê Tình thương mỗi mét vuông phải 100-200 triệu nhưng mà thành phố không làm, chỉ chuyển qua đất công viên.
Theo Chủ tịch UBND TP Hội An, "Những khu "đất vàng" trên đưa ra bán thì được năm chục, một trăm tỉ; đất ở quán cà phê Tình thương mỗi mét vuông phải 100-200 triệu nhưng thành phố không làm, chỉ chuyển qua đất công viên".

Về lý do biến các khu “đất vàng” thành công viên, nhất là các khu đất đắc địa nằm bên cạnh khu phố cổ, ông Sơn cho biết: “Một mặt để tạo thêm cảnh quan cho thành phố, thứ hai là tạo khoảng thở cho đô thị. Bởi vì khu phố cổ Hội An ở trong diện tích rất hẹp, khoảng 1km2 mà phải gánh một lượng du khách rất đông, có thời điểm cả 10 ngàn người, cùng với dân số sống trong đó khoảng hơn 3 ngàn người thành ra rất chật chội. Cái chật này là do kiến trúc đặc trưng của phố cổ ngày xưa, làm theo dạng nhà ống liền kề, cũng là cái đẹp của Hội An; do đó nay chúng ta phải tạo thêm những khoảng thở”.
Về lý do biến các khu “đất vàng” thành công viên, nhất là các khu đất đắc địa nằm bên cạnh khu phố cổ, ông Sơn cho biết: “Một mặt để tạo thêm cảnh quan cho thành phố, mặt khác tạo khoảng thở cho đô thị. Bởi khu phố cổ Hội An ở trong diện tích rất hẹp, khoảng 1km2 mà phải gánh một lượng du khách rất đông, có thời điểm cả 10.000 người, cùng với dân số sống trong đó khoảng hơn 3.000 người, rất chật chội. Cái chật này là do kiến trúc đặc trưng của phố cổ ngày xưa, làm theo dạng nhà ống liền kề, cũng là cái đẹp của Hội An. Nay chúng ta phải tạo thêm những khoảng thở”.

Trước đó, Hội An đã được quy hoạch nhiều công viên lớn. Ví dụ công viên đa chức năng trước đây quy hoạch 117ha bây giờ giảm xuống 88ha ở khu vực Thanh Hà; công viên giữa cầu Phước Trạch và cầu Đế Võng rộng 36ha; hay là dọc sông Cổ Cò theo quy hoạch của tỉnh đã quy hoạch hàng loạt công viên ở khu vực Đồng Nà-Bến Trễ.
Trước đó, Hội An đã quy hoạch nhiều công viên lớn. Ví dụ công viên đa chức năng trước đây quy hoạch 117ha, giờ giảm xuống 88ha ở khu vực Thanh Hà; công viên giữa cầu Phước Trạch và cầu Đế Võng rộng 36ha; công viên ở khu vực Đồng Nà - Bến Trễ.

Ngoài ra, công viên trung tâm Hội An giai đoạn 1 đã làm 4,3ha; sắp tới sẽ giải toả bệnh viện Hội An thêm 2ha nữa thì như vậy công viên này sẽ rộng 6ha.
Ngoài ra, công viên trung tâm Hội An giai đoạn 1 đã làm 4,3ha; sắp tới sẽ giải toả bệnh viện Hội An thêm 2ha nữa, như vậy công viên này sẽ rộng 6ha.

Theo ông Sơn, từ lâu, các lãnh đạo đã cố gắng giữ tối đa ruộng đồng, xây dựng mô hình kiểu làng trong phố.
Theo ông Sơn, từ lâu, các lãnh đạo đã cố gắng giữ tối đa ruộng đồng, xây dựng mô hình kiểu làng trong phố.

Từ năm 2009 Hội An đã xác định xây dựng thành phố sinh thái. Tháng 7/2023, Tỉnh uỷ Quảng Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 31 xác định Hội An từ nay đến 2030 xây dựng thành phố sinh thái-văn hoá-du lịch.
Từ năm 2009 Hội An đã xác định xây dựng thành phố sinh thái. Tháng 7/2023, Tỉnh uỷ Quảng Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 31 xác định Hội An từ nay đến 2030 xây dựng thành phố sinh thái - văn hoá - du lịch.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=