Khẩn trương ứng phó tình trạng hạn, mặn đến sớm

01/03/2025 - 06:19

PNO - Năm nay, tình trạng xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra sớm hơn và gay gắt hơn mọi năm. Dù đang khẩn trương ứng phó với tình trạng này, chính quyền và người dân ở các địa phương vẫn âu lo về hiệu quả, bởi lượng nước ngọt đầu nguồn giảm nhanh.

Mua bồn tích trữ nước ngọt

Từ tháng Chạp đến nay, theo dõi các bản tin thời tiết, ông Nguyễn Thanh Tùng (xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) không thể yên tâm khi nghe dự báo hạn, mặn đến sớm và kéo dài. Trước tết, gia đình ông đã mua thêm bồn để tích trữ nước.

Ông cho hay: “Năm ngoái, tụi tôi phải đi đổi nước ngọt với giá 40.000-50.000 đồng/m3. Vùng này dễ bị nhiễm mặn, giếng khoan thì không có nước nên dân phải đi mua nước sinh hoạt trong mùa khô. Năm ngoái, có tháng, nhà tôi tốn khoảng 500.000 đồng tiền mua nước sạch”.

Phụ nữ xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau được ngành chức năng và nhà hảo tâm hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt trong mùa khô ẢNH: HUỲNH LỢI
Phụ nữ xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau được ngành chức năng và nhà hảo tâm hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt trong mùa khô - Ảnh: Huỳnh Lợi

Ông Lê Văn Dự - ở cùng xã - cho biết, năm ngoái, gia đình ông chuẩn bị gần 20 bồn, lu để có đủ nước dùng qua mùa khô hạn. Theo UBND xã, toàn xã có hơn 1.800 hộ dân thì có 450 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Năm nay, dự báo hạn, mặn đến sớm và kéo dài, UBND xã đề nghị các hộ chủ động trữ nước.

Ở huyện An Minh và An Biên của tỉnh Kiên Giang, từ đầu tháng 2/2025, nước mặn đã xâm nhập vào kênh nội đồng khiến nông dân lo cây trồng bị hư hại. Người dân ở vùng ven biển của 2 huyện này cũng đang khẩn trương tích trữ nước sinh hoạt. Chị Võ Thị Ngọc (xã Đông Hưng B, huyện An Minh) nói: “Gia đình tôi phải mua thêm bồn chứa và đang trữ 3.000 lít nước sạch”.

Song song với việc tích trữ nước sạch, người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng khẩn trương thu hoạch lúa để tránh hạn, mặn. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, toàn vùng đã thu hoạch được 274.664ha lúa.

Kết hợp nhiều giải pháp

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa khô năm 2024, toàn vùng ĐBSCL có hơn 50.000 hộ ở nông thôn thiếu nước ngọt sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở các khu vực khó khăn của tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre, Long An, Tiền Giang…

Năm nay, cơ quan chuyên môn đang tích cực theo dõi nguồn nước để khuyến cáo và có giải pháp về thủy lợi phù hợp, hiệu quả. Cục Thủy lợi cũng đã có tài liệu hướng dẫn tích trữ nước để tưới cho cây trồng cạn ở những vùng khó khăn về nguồn nước.

UBND tỉnh Sóc Trăng và các ngành chức năng kiểm tra cống và âu thuyền Rạch Mọp ở sông Rạch Mọp  đoạn giáp ranh 2 huyện Long Phú và Kế Sách - ẢNH: HUỲNH LỢI
UBND tỉnh Sóc Trăng và các ngành chức năng kiểm tra cống và âu thuyền Rạch Mọp ở sông Rạch Mọp đoạn giáp ranh 2 huyện Long Phú và Kế Sách - Ảnh: Huỳnh Lợi

Cùng với các giải pháp tình thế, nhiều địa phương đã và đang thực hiện các giải pháp căn cơ như xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa, nhà máy nước. Ở tỉnh Cà Mau, sau khoảng 3 năm thi công, hồ chứa nước ngọt Khánh An (xã Khánh An, huyện U Minh) đã cơ bản hoàn thành, có diện tích 100ha, dung tích chứa 3,85 triệu m3 nước, có khả năng cung cấp nước sạch cho hơn 113.000 hộ dân ở huyện U Minh và Trần Văn Thời, đồng thời phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng.

Hiện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau đang xây dựng 6 công trình cấp nước nông thôn tập trung với kinh phí 180 tỉ đồng nhằm hỗ trợ nước sinh hoạt cho khoảng 14.000 hộ dân ở các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời và U Minh.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết, tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện ở tỉnh này từ giữa tháng 1/2025, với độ mặn cao hơn trung bình các năm trước.

UBND tỉnh vừa phối hợp với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 đưa vào vận hành tạm thời cống và âu thuyền Rạch Mọp thuộc dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu, góp phần giữ ổn định nguồn nước ngọt cho khoảng 19.000ha ở các huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú và TP Sóc Trăng.

Đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai vận hành cống Cái Lớn - Cái Bè, Xẻo Rô nhằm ngăn mặn, giữ ngọt. UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho đắp mới, gia cố 29 đập ở huyện An Biên và huyện An Minh để ngăn mặn theo thời vụ đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Ông Bùi Văn Thắm - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre - cho biết, sở đang phối hợp với đơn vị chức năng phát huy hiệu quả công trình thủy lợi đã được đầu tư ở khu vực Bắc Bến Tre, Nam Bến Tre; ưu tiên vận hành công trình ngăn mặn, trữ ngọt; đảm bảo nguồn cấp nước cho các nhà máy, khai thác tối đa hiệu quả hồ chứa Kênh Lấp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trữ nước ngọt, ngăn mặn…

Theo bản tin dự báo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, vào ngày 21/2, tại các cửa của sông Cửu Long, ranh mặn 4g/l đã lấn vào từ 42 - 60km tùy từng cửa sông; từ ngày 24/2 đến 4/3, sẽ xảy ra đợt xâm nhập mặn sâu nhất năm 2025.

Nông dân tỉnh Tiền Giang dự trữ nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô - ẢNH: HUỲNH LỢI
Nông dân tỉnh Tiền Giang dự trữ nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô - Ảnh: Huỳnh Lợi

Tích cực phòng, chống cháy rừng

Ông Trần Thanh Được - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang - cho biết, dự báo mùa khô năm 2025, nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài trên diện rộng.

Qua khảo sát, chi cục ghi nhận, toàn tỉnh có hơn 18.000ha rừng có nguy cơ cháy cao. Trong đó, TP Phú Quốc có khoảng 6.558ha, huyện U Minh Thượng có khoảng 245ha, huyện An Minh có khoảng 1.410ha, huyện Hòn Đất có khoảng 4.455ha, huyện Kiên Lương có khoảng 1.492ha, huyện Giang Thành có khoảng 1.890ha.

UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt phương án phòng cháy và chữa cháy rừng với tổng kinh phí hơn 17 tỉ đồng. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ rừng tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí thêm trạm, chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm, cử lực lượng ứng trực 24/24 giờ/ngày theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Còn theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có hơn 45.679ha rừng dễ xảy ra cháy, nhất là ở rừng U Minh Hạ. Để phòng cháy rừng, chi cục đã làm việc với 15 chủ rừng là tổ chức, 1.734 chủ rừng là hộ gia đình, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy rừng, như tạo đường băng ngăn lửa, tăng cường lực lượng tuần tra, không đốt thực bì…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cũng xác định hơn 150 điểm dễ xảy ra cháy rừng, từ đó bố trí người, phương tiện canh giữ, sẵn sàng dập lửa.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với mặn

Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở ĐBSCL và TPHCM. Công điện nêu, theo dự báo, tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL và TPHCM sẽ tiếp tục tăng cao từ tháng 2 - 4/2025, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng xấp xỉ hoặc thấp hơn năm 2024 và thấp hơn các năm 2016, 2020.

Vào cao điểm xâm nhập mặn, có khả năng xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, nhất là ở khu vực ven biển, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và TPHCM tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 8/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về diễn biến, dự báo thủy văn, nguồn nước, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến cơ quan truyền thông, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để thông tin chính xác, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Bến Tre tập huấn giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức chương trình “Phát động và tập huấn giải pháp ứng phó, phòng chống xâm nhập mặn mùa khô 2024-2025”, trong đó kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, chủ động thực hiện việc phòng, chống hạn, mặn.

Hội yêu cầu các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân xác định ứng phó, phòng chống xâm nhập mặn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung tuyên truyền, huy động nguồn lực và thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất; tiếp tục phát động hội viên, nông dân thực hiện phong trào “Đồng khởi” về trữ nước ngọt; chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn về nguồn nước, độ mặn hằng ngày đến với người dân; mỗi cơ sở hội thành lập các đội, nhóm tình nguyện viên vận động cán bộ, hội viên và nông dân chia sẻ nguồn nước ngọt cho những người dân khó khăn…

Theo Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Mùa khô 2023-2024, xâm nhập mặn diễn ra sớm, sâu và kéo dài so với trung bình nhiều năm, gây thiệt hại về sản xuất ở tỉnh Bến Tre khoảng 100 tỉ đồng.

Mùa khô năm nay, các cơ quan chuyên môn dự báo, xâm nhập mặn đến sớm, sâu hơn mức trung bình nhiều năm, có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu nước ngọt.

Huỳnh Lợi - Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI