PNO - Tối 7/6, tại Điện Kiến Trung - Đại nội Huế, Festival Huế - lễ hội văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế đã chính thức khai mạc.
Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7/6 đến 12/6, quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật đến từ Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.
Nhã nhạc cung đình Huế luôn hiện diện trong mỗi kỳ lễ hội Festival Huế - Ảnh: Đình Hoàng |
Trong đêm khai mạc, các tiết mục nghệ thuật đã tái hiện Huế suốt chiều dài thời gian gần 720 năm lịch sử. Chương trình đêm nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu bởi sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, thể hiện được những nét riêng về Huế với khát vọng “Rạng rỡ ngàn sau” cũng như chủ động hội nhập với bốn phương để cùng phát triển. Đồng thời kết hợp với trình diễn thời trang áo dài Huế, áo dài ngũ thân. Đặc biệt những tinh hoa văn hóa của cố đô Huế tỏa sáng qua phần dàn dựng kết hợp trình chiếu laser, 3D trên nền sân khấu nghệ thuật tại điện Kiến Trung.
Hoàng thành Huế rực sáng đêm khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 |
Phát biểu tại đêm khai mạc, thay mặt ban tổ chức Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nhấn mạnh: Festival Huế 2024 sẽ tiếp tục khẳng định và quyết tâm xây dựng Huế thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu "Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
Một số hình ảnh Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 diễn ra tối 7/6:
Sân khấu đêm khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 được dàn dựng trước điện Kiến Trung |
Chương trình khai mạc được chia thành 3 chương. Chương 1 có tên "Cố đô diệu kỳ" gồm 3 phần biểu diễn của đoàn Việt Nam "Thành phố Di sản cố đô diệu kỳ", "Sơn thủy hữu tình", "Giọt đàn xứ Huế" và "Nàng thơ xứ Huế" |
Các chương trình nghệ thuật ở chương 1 hòa quyện trong không gian cổ kính của một Cố đô văn hiến với 8 di sản được UNESCO vinh danh |
Riêng chương 2 mang tên "Hương sắc hội tụ" gồm màn quan họ giao duyên, múa truyền thống Trung Quốc, đờn ca tài tử, múa trống Kobugakudan Nhật Bản và màn trình diễn của đoàn nghệ thuật châu Âu của Pháp |
Trình diễn múa rồng của đoàn Trung Quốc |
Trình diễn áo dài trên sân khấu Festival Huế 2024 |
Múa lục cúng hoa đăng |
Sôi động tiết mục rap: Food tour xứ Huế |
Dù trời mưa lớn, nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn đội mưa đến xem chương trình nghệ thuật đêm khai mạc |
Cố đô Huế tỏa sáng qua phần dàn dựng kết hợp trình chiếu laser, 3D trên nền sân khấu nghệ thuật bán thực cảnh tại điện Kiến Trung |
Sau đêm khai mạc, không khí của lễ hội diễn ra từ thành phố đến các địa phương trong toàn tỉnh với các chương trình: Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”; chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế; chương trình âm nhạc “Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy”; lễ hội ánh sáng; lễ hội bia; lễ hội hoa đăng và lễ hội ẩm thực chay; ngày hội “Sóng nước Tam Giang”; show ẩm thực đêm Hoàng cung, dạ yến Hoàng cung |
Thuận Hóa - Đình Hoàng
Chia sẻ bài viết: |
Chiều 19/9, sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Festival hoa Đà Lạt lần thứ X sẽ diễn ra vào tháng 12/2024 với hàng loạt chương trình như phố rượu vang - trà - cà phê, hội cỏ hồng Lang Biang.
Nhờ được phát hiện và ủ ấm, cắt dây rốn kịp thời, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm mưa lạnh ở Nghệ An đã dần ổn định sức khỏe.
Đến nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã hạ thấp chiều cao 193 cây, thay thế 2.765 cây xanh hư hại, khiếm khuyết, chết khô.
Sau khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, VEC và các nhà thầu đã xác định được trách nhiệm khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
Theo các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập kiêm Liban, Iran và Israel, tình hình công dân Việt Nam trong khu vực này vẫn an toàn và ổn định.
Ngày 19/9, chính quyền xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam) đã di dời khẩn cấp 19 hộ dân ở làng Tak Chay thuộc thôn 5 do sạt lở đất.
Sau khi đi qua đảo Cồn Cỏ, bão số 4 tiến sát vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình gây mưa lớn và tạo nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Nhóm tác giả tác phẩm 'Quy hoạch đô thị trí tuệ nhân tạo'; nhóm tác giả tác phẩm 'Nâng cấp môi trường kinh doanh theo mô hình mới' cùng đạt giải Nhì.
Ông Nguyễn Phước Lộc ủng hộ các cơ quan, đơn vị hướng hoạt động đến nhóm nội dung, đối tượng là trường học, trẻ em, khắc phục sau bão cho người dân...
Nhiều nhà máy thủy điện ở miền Tây Nghệ An đã và đang dự kiến vận hành điều tiết xả nước để cắt giảm lũ cho hạ du.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể một người mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Nậm Tông.
Sáng ngày 19/9, Toà án Nhân dân TPHCM xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2
Sáng 19/9, do ảnh hưởng của bão số 4, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Quảng Nam nước sông dâng cao chảy xiết, nhiều điểm sạt lở.
Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An cùng các tình nguyện viên vượt hàng ngàn cây số đến xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cứu trợ.
Sáng 19/9, cầu Ngòi Móng (Km 0+250) trên đường tỉnh 445, thuôc địa phận TP Hoà Bình bị sập phần đầu cầu.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lúc 23h tối 18/9, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 19/9 để phòng tránh bão lũ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão.