Khai mạc "Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh"

25/08/2024 - 22:05

PNO - Tối 25/8, tại huyện Cầu Kè, UBND Trà Vinh tổ chức khai mạc “Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh” và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - cho biết, sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu, những giá trị đặc sắc của dừa sáp vùng đất Cầu Kè, góp phần khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm đưa các sản phẩm dừa sáp vươn xa.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc - Ảnh: T.L.
Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - phát biểu khai mạc - Ảnh: T.L.

Festival là dịp để tạo điều kiện giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu, cũng như tiếp tục bảo tồn, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vu lan Thắng hội, tín ngưỡng thờ Ông Bổn của cộng đồng người Hoa huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp tăng cường giao lưu, liên kết các sản phẩm du lịch trong và ngoài tỉnh; thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Theo ông Hẳn, dừa sáp trở thành loại cây trồng được chú trọng và không ngừng tăng diện tích, sản lượng. Hiện có 3 sản phẩm từ dừa sáp đạt OCOP 3 sao, 7 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 3 sản phẩm đạt OCOP tiềm năng 5 sao gồm: kẹo dừa sáp nguyên chất, kẹo dừa sáp lá dứa, kẹo dừa sáp cacao và 1 sản phẩm đạt OCOP 5 sao là dừa sáp sợi.

Tại lễ khai mạc, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã công bố quyết định chỉ dẫn địa lý cho trái dừa sáp Trà Vinh - Ảnh: T.L.
Tại lễ khai mạc, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã công bố quyết định chỉ dẫn địa lý cho trái dừa sáp Trà Vinh - Ảnh: T.L.

Ngành hàng trưng bày tại "Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh" gồm: hàng hóa nông sản, thủy sản, triển lãm trái ngon, sản phẩm OCOP, thời trang, mỹ phẩm và dịch vụ khác. Tại sự kiện còn có Hội thi chế biến 100 món ăn ngon từ dừa sáp để phục vụ du khách.

Huyện Cầu Kè có nhiều trái cây đặc sản nổi tiếng, như: cam sành, măng cụt, bưởi năm roi, dừa sáp. Trong đó, dừa sáp được xem là trái cây đặc sản đặc trưng của Trà Vinh.

Theo Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam, dừa sáp Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) chính thức lọt Top 50 loại trái cây đặc sản - Ảnh: T.L.
Theo Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam, tháng 8/2012, dừa sáp Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) chính thức lọt Top 50 loại trái cây đặc sản - Ảnh: T.L.

Huyện Cầu Kè hiện có hơn 45.000 cây dừa sáp, trong đó, khoảng 37.000 cây đang cho trái.

Theo nông dân nơi dây, dừa sáp sẽ cho trái sau 4-5 năm trồng, mỗi buồng có từ 2-3 trái, nhưng cây có thể cho nhiều trái hơn nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Trồng dừa sáp mang lại giá trị kinh tế cao, mỗi trái dừa sáp có trọng lượng 1,3-1,5kg được bán với giá từ 120.000-150.000 đồng. Bình quân 1 năm, mỗi cây dừa sáp đạt trên 100 trái, cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng.

Dừa sáp có thể chế biến được nhiều loại thức uống đa dạng như: sinh tố dừa sáp, dừa sáp dầm sữa đá, dừa sáp dầm trộn trái cây hay làm mứt, kẹo, sữa chua…

Quang cảnh khai mạc “Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh” và Tuần lễ Vu Lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024 - Ảnh: T.L.
Quang cảnh khai mạc “Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh” và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024 - Ảnh: T.L.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Vu lan Thắng hội gắn với công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chứng nhận Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh" thu hút khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ TPHCM, Trà Vinh, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Nam.

Festival diễn ra liên tục trong 7 ngày, từ 25/8 - 31/8/2024 tại thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI