Kẻ chuyên tráo nhẫn giả, lấy nhẫn thật tại các tiệm vàng ở TPHCM khai gì?

02/06/2022 - 10:34

PNO - Nguyễn Minh Hoàng (37 tuổi, quê Kiên Giang) mua nhẫn bạc về mạ vàng, sau đó đến các tiệm vàng tìm cơ hội ra tay đánh tráo.

 

Nguyễn Minh Hoàng thời điểm bị bắt giữ
Nguyễn Minh Hoàng thời điểm bị bắt giữ

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (37 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hoàng từng phạm tội cướp giật tài sản và thụ án 18 tháng tù giam, sau khi mãn hạn tù, đối tượng cần tiền tiêu xài nên nghĩ ra chiêu tráo vàng giả, lấy vàng thật tại các tiệm vàng.

Ngày 19/4, Hoàng chạy xe máy BKS 68D1-40162 đến tiệm vàng Hồng Phát trên đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa đặt mua một chiếc nhẫn vàng trơn, trọng lượng 2,34 chỉ vàng 18K với giá hơn 8,5 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng đến một tiệm bạc trên đường Nguyễn Thị Tú, đặt mua chiếc nhẫn bạc giống với chiếc nhẫn vàng đã đặt tại tiệm vàng Hồng Phát.

Phương tiện Hoàng đi gây án.
Phương tiện Hoàng đi gây án

Sau đó, Hoàng đem chiếc nhẫn này đến tiệm bạc Thanh Tuyền ở chợ Bà Điểm, huyện Hóc Môn để xi mạ màu vàng cho giống nhẫn thật.

Một tuần sau, Hoàng đến tiệm vàng Hồng Phát để nhận vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm mất cảnh giác, Hoàng lấy nhẫn thật cho vào túi quần, rồi để nhẫn giả trên tủ kính. Đối tượng vờ ra xe để lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng phát hiện đây là nhẫn giả nên đã trích xuất camera, đăng hình ảnh kẻ lừa đảo lên group Zalo của cộng đồng kinh doanh vàng để mọi người cảnh giác.

Tang vật cảnh sát thu được.
Tang vật công an thu được

Tối 11/5, Hoàng đến tiệm vàng Kim Hoàn Phước ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A tiếp tục dùng chiêu tráo vàng giả, lấy vàng thật thì bị chủ tiệm phát hiện, bí mật gọi điện cho chủ tiệm Hồng Phát.

Nhận tin báo, công an đã có mặt mời Hoàng về trụ sở làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Kiểm tra cốp xe của Hoàng, công an còn thu được 8 chiếc nhẫn vàng trơn, tròn, loại bản 9 li vàng 18K, có trọng lượng và ký hiệu như sau: 1 chỉ 9 phân 2 li, ký hiệu MH 750; 2 chỉ 2 phân 5 li, TKJ 610; 2 chỉ 3 phân 6 li, KLTR 610; 2 chỉ 5 phân 1 li, HL 610; 2 chỉ 1 phân 2 li, RBJ 750; 2 chỉ 3 phân 6 li, KTM 610; 2 chỉ 3 phân 7 li, HPD 610; 2 chỉ 3 phân 4 li, HP 610.

Hoàng thừa nhận số tang vật này là do lừa các tiệm vàng nhưng không nhớ rõ tiệm và cũng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Công an quận Bình Tân, TPHCM đề nghị ai là chủ sở hữu các tài sản trên, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bình Tân, gặp điều tra viên Ngô Thùy Trang (ĐT: 0912.888552) để được giải quyết.

Nhã Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI