Kamala Harris: Từ Phó tổng thống đến ứng viên tranh cử sáng giá

22/07/2024 - 16:51

PNO - Trong hành trình 4 năm giữ chức Phó tổng thống vừa qua, bà Harris đã từng bước xóa bỏ những hoài nghi về năng lực của bản thân, gây được tiếng vang khi mạnh mẽ ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ.

Sau khi ông Joe Biden rút lui và tiến cử bà làm người thay thế, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng nhanh chóng lên tiếng về kế hoạch tìm kiếm đề cử của đảng Dân chủ. Và nếu việc này trở thành hiện thực, bà sẽ làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên lãnh đạo liên danh của một đảng chính trị lớn.
Sau khi ông Joe Biden rút lui và tiến cử bà làm người thay thế, Phó tổng thống Kamala Harris cũng nhanh chóng lên tiếng về kế hoạch tìm kiếm đề cử của đảng Dân chủ. Và nếu việc này trở thành hiện thực, bà sẽ làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên lãnh đạo liên danh của một đảng chính trị lớn.
Nhìn lại cống hiến của Phó tổng thống Kamala Harris trong 4 năm qua, đông đảo công chúng và các chính trị gia đang ủng hộ bà trong tiến trình tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới đây.
Nhìn lại cống hiến của Phó tổng thống Kamala Harris trong 4 năm qua, đông đảo công chúng và các chính trị gia đang ủng hộ bà trong tiến trình tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới đây.
John Hart, chuyên gia của Đại học Quốc gia Úc, mô tả bà Harris là một chính trị gia rất có năng lực, kể từ khi bà còn giữ chức công tố viên quận.
John Hart, chuyên gia của Đại học Quốc gia Úc, mô tả bà Harris là một chính trị gia rất có năng lực, kể từ khi bà còn giữ chức công tố viên quận.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong những năm đầu nhậm chức Phó tổng thống Mỹ, bà Harris không nhận được nhiều sự tín nhiệm hay cho thấy vai trò nổi bật trong chính quyền. Tuy nhiên, mọi thứ dần xoay chiều vào năm 2022, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe v Wade, phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1973 công nhận quyền phá thai theo hiến pháp của người Mỹ và hợp pháp hóa quyền này trên toàn quốc.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong những năm đầu nhậm chức Phó tổng thống Mỹ, bà Harris không nhận được nhiều sự tín nhiệm hay cho thấy vai trò nổi bật trong chính quyền. Tuy nhiên, mọi thứ dần xoay chiều vào năm 2022, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe v Wade, phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1973 công nhận quyền phá thai theo hiến pháp và hợp pháp hóa quyền này trên toàn quốc.
Bà Harris đã phản đối mạnh mẽ phán quyết của Tòa án Tối cao cách đây 2 năm, lên tiếng ủng hộ quyền lựa chọn của phụ nữ và theo đuổi sự vụ này rất ráo riết.
Bà Harris đã phản đối mạnh mẽ phán quyết của Tòa án Tối cao cách đây 2 năm, lên tiếng ủng hộ quyền lựa chọn của phụ nữ và theo đuổi sự việc này rất ráo riết.
Theo ABC, bà là sứ giả mạnh mẽ nhất trong chính phủ bảo vệ quyền phá thai, một vấn đề hàng đầu đối với nhiều cử tri, đặc biệt là phụ nữ. Và chắc chắn trong cuộc đua gay gắt để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ sắp tới, vấn đề phá thai rõ ràng sẽ là một yếu tố, chìa khóa để bà lấy được sự tín nhiệm của mọi người.
Theo ABC, bà là sứ giả mạnh mẽ nhất trong chính phủ bảo vệ quyền phá thai, một vấn đề hàng đầu đối với nhiều cử tri, đặc biệt là phụ nữ. Và chắc chắn trong cuộc đua gay gắt để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ sắp tới, vấn đề phá thai rõ ràng sẽ là nhân tố trọng yếu, chìa khóa để bà lấy được sự tín nhiệm của mọi người.
Trong suốt nhiệm kỳ phó tổng thống của mình, bà Harris đã từng bước khẳng định bản thân, giải quyết nhiều vấn đề khó, chẳng hạn như quyền bỏ phiếu và ngăn chặn làn sóng người di cư đến từ Trung Mỹ. Dù bà vẫn còn vấp phải nhiều tranh cãi trong khâu giải quyết người di cư nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của bà.
Trong suốt nhiệm kỳ Phó tổng thống của mình, bà Harris đã từng bước khẳng định bản thân, giải quyết nhiều vấn đề khó, chẳng hạn như quyền bỏ phiếu và ngăn chặn làn sóng người di cư đến từ Trung Mỹ. Dù bà vẫn còn vấp phải nhiều tranh cãi trong khâu giải quyết người di cư nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của bà.
Gần đây, sự hiện diện mạnh mẽ của bà Harris càng được truyền thông nhắc đến, trong những tuần kể từ cuộc tranh luận của ông Biden vào tháng 6. Trong thời gian này, bà đã trở thành người đại diện quan trọng cho chiến dịch tái tranh cử của Biden về vấn đề sức khỏe sinh sản hay khai thác triệt để mối đe dọa mà ông Trump gây ra cho nền dân chủ.
Gần đây, sự hiện diện mạnh mẽ của bà Harris càng được truyền thông nhắc đến, nhất là kể từ cuộc tranh luận của ông Biden vào tháng Sáu. Trong thời gian này, bà đã trở thành người đại diện quan trọng cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden, liên tục giải quyết vấn đề sức khỏe sinh sản hay khai thác triệt để mối đe dọa mà ông Trump gây ra cho nền dân chủ.
Không riêng ông Biden, nhiều đảng viên Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Harris, bao gồm một nhóm lớn các thành viên của Quốc hội như bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống nữ đầu tiên; ông Gavin Newsom, thống đốc California và Pete Buttigieg, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.
Không riêng ông Biden, nhiều đảng viên đảng Dân chủ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với bà Harris, bao gồm một nhóm lớn các thành viên của Quốc hội như ông Gavin Newsom, Thống đốc California và Pete Buttigieg, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Công chúng cũng cho rằng bà Harris là người thừa kế rõ ràng đường lối của ông Biden. Harris có một số lợi thế so với những đối thủ tiềm năng khác. Bà đã khẳng định được năng lực trong việc điều hành chính phủ và có uy tín tốt.
Công chúng cũng cho rằng bà Harris là người thừa kế rõ ràng đường lối của ông Biden. Bà đang có một số lợi thế so với những đối thủ tiềm năng khác, đồng thời đã khẳng định được năng lực trong việc điều hành chính phủ và có uy tín tốt.
Với tư cách là người bạn đồng hành của Biden, bà cũng có khả năng sẽ thừa hưởng những phần quan trọng trong chiến dịch của ông, bao gồm một quỹ tài trợ lớn và hoạt động thực địa quy mô lớn. Trong ngày 21/7, quỹ vận động tranh cử của Biden đã được đổi tên thành Harris for President. Tính đến hết ngày 20/7, chiến dịch đã có gần 96 triệu USD tiền mặt.Và những nhà tài trợ đã từ bỏ Biden trong nỗ lực đẩy ông ra khỏi cuộc đua có thể bắt đầu lại các khoản đóng góp của họ cho chiến dịch tranh cử tổng thống do một ứng cử viên trẻ hơn lãnh đạo.
Với tư cách là người bạn đồng hành của ông Biden, bà cũng có khả năng sẽ thừa hưởng những sự ủng hộ trong chiến dịch của ông, bao gồm một quỹ tài trợ lớn. Trong ngày 21/7, quỹ vận động tranh cử của ông Biden đã được đổi tên thành "Harris for President". Tính đến hết ngày 20/7, chiến dịch đã có gần 96 triệu USD tiền mặt. Những nhà tài trợ khác cũng đã bắt đầu lại các khoản đóng góp của họ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris.
Những người ủng hộ Harris cho rằng đề cử mang tính lịch sử của bà có thể giúp truyền cảm hứng và huy động những người theo đảng Dân chủ vốn vẫn còn thất vọng về các lựa chọn của họ. Các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy bà có thành tích tốt hơn khi đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, so với Biden và các ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Dân chủ.
Những người ủng hộ Harris cho rằng đề cử mang tính lịch sử của bà có thể giúp truyền cảm hứng cho công chúng. Các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy bà có thành tích tốt hơn khi đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, so với ông Biden và các ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Dân chủ.

Minh Hương (theo CNN, Reuters và ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI