Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Phạm Đức Tiến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Huế, ông Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huế.
Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam, được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm thứ 6 (1894). Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện không ngừng lớn mạnh, ngày càng hiện đại cùng đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề.
Từ một bác sĩ người Pháp và một số nhân viên y tế khi mới thành lập, đến nay bệnh viện có gần 4.000 cán bộ, viên chức. Đội ngũ y bác sĩ đại học và sau đại học gần 2.000 người, bao gồm 11 Thầy thuốc nhân dân, 193 Thầy thuốc ưu tú; gần 200 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và trên 500 cán bộ sau đại học khác. Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận hơn 200 cán bộ đến làm việc từ các trường đại học và cao đẳng Y Dược trong cả nước và một số quốc gia trên thế giới.
 |
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến tặng hoa chức mừng Bệnh viện Trung ương Huế |
Hàng năm, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận gần 1 triệu lượt bệnh nhân trong và ngoài nước đến khám và điều trị.
Bệnh viện khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng. Với gần 2.100 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện đã trở thành một trong những Trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "tim, gan, thận", đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới và đứng đầu cả nước về số ca ghép tạng xuyên Việt.
Trong ghép tế bào gốc đồng loại, bệnh viện thực hiện thành công 4 ca ghép tủy đồng loại do bệnh lý Thalassemia và 6 ca ghép tế bào gốc tự thân điều trị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.
 |
Trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 21 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế |
Tại buổi Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, 31 cá nhân của Bệnh viện vinh dự được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 6 tập thể Khoa, Phòng, Trung tâm nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 29 tập thể Khoa, Phòng, Trung tâm nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế. Các tập thể, cá nhân của Công an thành phố Huế, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế về các thành tích xuất sắc trong phối hợp, hỗ trợ bệnh viện trong công tác ghép mô tạng.
Trong thời gian đến, toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện quyết tâm xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế trở thành Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiến tới đạt chuẩn các bệnh viện khu vực Đông Nam Á và Quốc tế” và đặc biệt, phát triển Bệnh viện trở thành một trong sáu bệnh viện công của Việt Nam ngang tầm quốc tế theo quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân.
* Ngày 25/2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) và trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024 cho 20 y bác sĩ, nhân viên y tế đã có đóng góp đặc biệt trong chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Hữu nghị cho bà Virginia Mary Lockett - tình nguyện viên, chuyên gia vật lý trị liệu phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Nguyên Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.
Trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các ông, bà: Đinh Công Minh - bác sĩ điều trị khoa Nội hô hấp miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng; ông Nguyễn Hứa Quang - trưởng khoa Nội hô hấp miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng; bà Dương Thái Thu Hải - nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
Đồng thời, trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 8 cá nhân; trao giải thưởng Hải thượng Lãn ông cho 4 cá nhân; trao giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2024 cho 20 cá nhân.
 |
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc |
Giám đốc sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, hệ thống y tế trên địa bàn với 24 đơn vị trực thuộc, 7 bệnh viện ngoài công lập, 4 bệnh viện bộ ngành và hơn 1.500 cơ sở dịch vụ y tế tư nhân.
Trung bình mỗi năm, hệ thống y tế thành phố thu dung khám chữa bệnh cho hơn 4 triệu lượt bệnh nhân, trong đó tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh chiếm 30-40%. Một số lĩnh vực y tế đang thu hút người nước ngoài đến sử dụng dịch vụ như y học cổ truyền, nha khoa và cả một số dịch vụ kỹ thuật cao.
Nhiều chỉ số y tế của Đà Nẵng đạt ở mức cao so với cả nước như: Tỷ lệ số giường bệnh trên vạn dân cao hơn gấp 2 lần (74 giường bệnh/vạn dân trong khi cả nước là 34 giường bệnh/vạn dân); tỷ lệ số bác sĩ trên vạn dân (18 bác sĩ/vạn dân trong khi cả nước 14 bác sĩ/vạn dân); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ trên 94% (chưa tính lực lượng vũ trang và cơ yếu); tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại thành phố luôn duy trì trên 90%...
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ các thầy thuốc, y, bác sĩ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thành phố. Trong thời gian tới, đề nghị ngành y tế thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và điều hành công tác từ thành phố đến cơ sở.
Thuận Hóa - Lê Đình Dũng