PNO - Sáng 24/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-2 lần.
Chia sẻ bài viết: |
Ngày 21/3, Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 1.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025-2030...
Sau khi anh N. bị chết não, người nhà đã hiến tặng 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể của anh để ghép cho 7 bệnh nhân đang cần.
Bệnh nhân 16 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt chiếc kim khâu dài 5cm.
Nhận thức của người dân còn thấp, các y bác sĩ ở vùng cao Nghệ An phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động trẻ tiêm vắc xin phòng sởi.
Anh N.X.Đ. (sinh năm 1999, ở Đồng Nai) bị ung thư lưỡi trái, di căn hạch dưới hàm cùng bên.
Để kiểm soát bệnh sởi đang tăng mạnh, Bộ Y tế đã quyết định triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2025 đợt 2.
Nghiên cứu từ Úc cho thấy, chỉ có 10% biện pháp can thiệp không phẫu thuật có thể làm giảm cơn đau của người bị đau lưng.
Theo kết quả kiểm nghiệm ban đầu, các “chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng của kẹo rau củ Kera cơ bản phù hợp với công bố".
Tầm soát định kỳ giúp nhiều người phát hiện sớm ung thư đại trực tràng, dạ dày, tăng tỉ lệ điều trị thành công và giảm nguy cơ tử vong.
Có đến gần một nửa học sinh tại TPHCM mắc tật khúc xạ. Nguyên nhân chủ yếu do thói quen sinh hoạt, học tập.
Phần mềm xây dựng thực đơn dinh dưỡng đã và đang không ngừng được Công ty Ajinomoto Việt Nam lan tỏa rộng rãi khắp cả nước.
Khoảng 4g30 sáng, chị N.T.Đ. (49 tuổi, ở Vĩnh Phúc) được gia đình phát hiện ngồi gục trong bếp, tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên trái.
Trước diễn biến bệnh sởi phức tạp, Bộ Y tế lập 6 đoàn kiểm tra các địa phương có số ca mắc cao và tiêm chủng chậm.
Bệnh nhân nhi bị rối loạn nhịp nặng, tổn thương cơ tim nặng nguy cơ tử vong được cứu sống một cách thần kỳ...
Cả 3 chị em trong 1 gia đình ở Bắc Giang đều mắc phải căn bệnh "xương hóa đá" hiếm gặp khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.
Trước bối cảnh số ca mắc sởi tăng nhanh, nguy cơ bùng dịch, Bộ Y tế kêu gọi người dân cùng ngành y tế triển khai các biện pháp phòng bệnh.
Sau 2 tháng liên tục uống nước lá cây thuốc hàng ngày, người phụ nữ 70 tuổi phải nhập viện vì men gan tăng 6 lần so với thông thường.
Không chỉ bị chấn thương sọ não, người phụ nữ 65 tuổi phải đối mặt với hội chứng “trái tim tan vỡ” hiếm gặp.