Hơn 90% số vụ tự tử của học sinh Hồng Kông (Trung Quốc) đều từ 12 tuổi trở lên

03/04/2025 - 07:32

PNO - Cơ quan Giáo dục Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, trong 5 năm qua có 131 vụ tự tử ở học sinh tiểu học và trung học, liên quan đến các mối quan hệ tiêu cực giữa các cá nhân, các vấn đề học tập và sức khỏe tâm thần kém.

Ngày càng nhiều học sinh Hồng Kông (Trung Quốc) mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần - Ảnh: SCMP
Ngày càng nhiều học sinh Hồng Kông (Trung Quốc) mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần - Ảnh: SCMP

Theo cơ quan giáo dục, hơn 90% vụ tự tử của học sinh tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong 5 năm qua liên quan đến những người trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng số lượng học sinh gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tăng 27% trong năm 2024.

Phân tích số liệu cho thấy có 28 trường hợp tử vong do tự tử vào năm 2024, giảm so với con số 32 trường hợp của năm 2023. Tuy nhiên số vụ học sinh tự tử trong năm 2023 lại tăng mạnh, so với con số 25 được ghi nhận vào năm 2022 và 2021.

Số ca tử vong do tự tử thấp nhất trong giai đoạn 5 năm là vào năm 2020, ở mức 21 vụ.

“Trong số các trường hợp được báo cáo trong 5 năm qua, khoảng một nửa số vụ tự tử liên quan đến học sinh nam và một nửa còn lại liên quan đến học sinh nữ; học sinh từ 12 tuổi trở lên chiếm khoảng 95% tổng số các trường hợp, trong khi học sinh dưới 12 tuổi chỉ chiếm khoảng 5%”, báo cáo cho biết.

Các nhà chức trách cũng chỉ ra nguyên nhân khiến nhiều học sinh tự tử, chủ yếu liên quan đến các mối quan hệ giữa các cá nhân bao gồm các vấn đề gia đình, xã hội và các vấn đề cá nhân như thành tích học tập và khả năng thích nghi với trường học, tâm trạng chán nản và bệnh tâm thần.

Các cơ quan giáo dục địa phương cũng thông báo rằng từ tháng 12/2023-1/2025, họ đã chuyển 379 em được xếp vào diện có khả năng tự tử cao đến các dịch vụ điều trị ngoại trú chuyên khoa tâm thần.

Đồng thời, cơ quan cũng nhấn mạnh số lượng học sinh mắc bệnh tâm thần cũng đã tăng đáng kể trong 5 năm qua.

Theo tài liệu, có 2.090 học sinh trung học mắc bệnh tâm thần trong năm học 2023-2024. Trong khi đó, chỉ có 820 trường hợp được ghi nhận trong năm 2019-2020.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tự tử sau đại dịch ở nhóm đối tượng từ 15-24 tuổi ở các quốc gia phát triển dao động từ 5 đến hơn 16 người trên 100.000 người.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ có tỷ lệ tự tử cao nhất, với tỷ lệ lên tới 16,8 trên 100.000 người. Tỷ lệ thấp nhất là ở Pháp và Đức, ở mức khoảng 5 người trên 100.000 người.

Minh Hương (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI