Hơn 700 triệu trẻ em và thanh thiếu niên sẽ bị cận thị vào năm 2050

25/09/2024 - 21:54

PNO - Nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy, cận thị đã ảnh hưởng đến hơn 30% giới trẻ hiện nay và sẽ còn gây nhiều hậu quả hơn nữa trong 26 năm tới.

Chứng nghiện sử dụng màn hình có liên quan đến tật cận thị ở trẻ em — Ảnh: Press Association
Chứng nghiện sử dụng màn hình có liên quan đến tật cận thị ở trẻ em — Ảnh: Press Association

Nhóm các nhà khoa học từ Đại học Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen) ở Quảng Châu, Trung Quốc vừa công bố nghiên cứu: tật cận thị sẽ ảnh hưởng đến 740 triệu trẻ em và thanh thiếu niên vào năm 2050, theo báo The Guardian đưa tin ngày 25/9.

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ đã tổng hợp và sử dụng dữ liệu đánh giá toàn cầu, gồm các nghiên cứu và báo cáo của chính phủ về tỷ lệ trẻ em bị cận thị, được công bố từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2023.

Cơ sở dữ liệu nói trên được tích lũy từ tổng cộng 276 nghiên cứu, bao gồm thông tin của hơn 5 triệu trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có gần 2 triệu trường hợp cận thị, từ 50 quốc gia ở Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương, có tính đến các biến số địa lý và các biến số khác.

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên bị cận thị tăng từ 24%, trong giai đoạn 1990-2000, lên 25% trong giai đoạn 2001-2010, sau đó tăng mạnh lên 30% trong giai đoạn 2011-2019 và 36% trong giai đoạn 2020-2023.

Dựa theo xu hướng này, nhóm cảnh báo rằng sẽ có 600 triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi tật cận thị trong năm 2030. Họ ước tính tỷ lệ giới trẻ bị cận thị toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 40% vào năm 2050, vượt quá 740 triệu ca.

Nhóm nghiên cứu từ Quảng Châu cho biết, trên phương diện giới tính, trẻ em gái và nữ giới trẻ dự kiến bị cận thị nhiều hơn so với trẻ em trai và nam giới trẻ, do các bé gái dậy thì nhanh hơn, cũng như thường hướng nội hơn và dành ít thời gian ở ngoài trời hơn so với các bé trai.

Trên phương diện tuổi, nhóm thanh thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi sẽ bị cận thị nhiều hơn so với nhóm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, bởi vì tật cận thị thường bắt đầu từ thời thơ ấu và có xu hướng trở nên tồi tệ hơn theo tuổi tác.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi tăng cường hoạt động thể chất và giảm thời gian sử dụng màn hình của các thiết bị thông minh như laptop, máy tính bảng, điện thoại cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên.

Nhóm cũng cho biết đại dịch COVID-19 có khả năng tác động đến xu hướng trẻ cận thị gia tăng. “Có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên hệ tiềm ẩn giữa đại dịch và tình trạng suy giảm thị lực nhanh chóng ở người trẻ tuổi từ sau năm 2020”, các chuyên gia chia sẻ.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI