Hơn 55.000 lượt bình chọn tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu

25/04/2025 - 14:40

PNO - TPHCM sẽ tổ chức lễ tôn vinh 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật (VHNT) tiêu biểu, sau đó là hoạt động tuyên truyền, quảng bá trong 2 năm (2025 – 2027).

Đó là thông tin được NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - chia sẻ tại buổi họp báo công bố và giao lưu tác giả 50 tác phẩm VHNT tiêu biểu, được TPHCM tổ chức bình chọn và tuyên dương nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

2. Công tác bình chọn của các cấp hội đồng:
NSND Thanh Thúy thông tin về công tác bình chọn các tác phẩm VHNT tiêu biểu của các cấp hội đồng.

NSND Thanh Thúy cho biết, quá trình triển khai hoạt động bình chọn được thực hiện chặt chẽ, công khai, qua 3 cấp hội đồng. Trong đó, hội đồng sơ khảo do các Hội VHNT thành lập đề cử 91 tác phẩm ở tất cả lĩnh vực.

Trên các đề cử đó, hội đồng đề cử chuyên ngành rà soát, thảo luận kỹ lưỡng. Có thể nhận thấy, kho tàng tác phẩm VHNT TPHCM qua 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, có nhiều tác phẩm hết sức tầm vóc, mẫu mực trong hoạt động sáng tác và dàn dựng, có những dấu ấn quan trọng trong đời sống văn hoá, xã hội của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Để chọn lựa 50 tác phẩm là rất khó khăn, cần cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Hội đồng đã đề cử thêm một số tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, thống nhất danh sách đề xuất hội đồng cấp thành phố xem xét, bình chọn với tổng số 87 tác phẩm.

Với tinh thần làm việc khách quan và tạo sự đồng thuận của nhân dân, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã thành lập trang thông tin điện tử “Bình chọn các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)” và ghi nhận hơn 55.000 lượt bình chọn.

Giao lưu với các tác giả
Giao lưu với các tác giả có tác phẩm được tôn vinh.

“Tại phiên họp toàn thể hội đồng bình chọn cấp thành phố, ngoài thành viên hội đồng còn có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn am hiểu sâu về các lĩnh vực và tham khảo kết quả bình chọn của công chúng, mọi người đã đóng góp nhiều ý kiến, phân tích và đồng thuận cao các tác phẩm được đề cử ở các lĩnh vực đều có giá trị to lớn, sự ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống văn hóa và đều được nhân dân yêu thích.

Hội đồng bỏ phiếu kín và thống nhất đề xuất lãnh đạo TPHCM công nhận 50 tác phẩm VHNT chính thức và 8 tác phẩm dự phòng. Kết quả này đã được Đảng ủy UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất” – NSND Thanh Thúy cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.

Trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm thống nhất đất nước, TPHCM sẽ tổ chức triển lãm 50 tác phẩm VHNT và lễ tôn vinh sau đó, cùng các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các tác phẩm đến đông đảo công chúng TPHCM trong 2 năm tới.

50 tác phẩm VHNT tiêu biểu TPHCM giai đoạn 1975 - 2025

* 7 tác phẩm âm nhạc: Mùa Xuân trên TPHCM (Xuân Hồng), Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người (nhạc: Cao Việt Bách, lời: Đăng Trung - Cao Việt Bách), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (nhạc: Phạm Minh Tuấn, thơ: Nguyễn Nhật Ánh), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Bên tượng đài Bác Hồ (nhạc: Lư Nhất Vũ - lời: Lê Giang), Một đời người một rừng cây (Trần Long Ẩn), Giao hưởng số 6 Sài Gòn 300 năm (Nguyễn Văn Nam)

* 6 tác phẩm điện ảnh: Cánh đồng hoang (đạo diễn Hồng Sến), Ván bài lật ngửa (Lê Hoàng Hoa), Vị đắng tình yêu (Lê Xuân Hoàng), Ngọc trong đá (Trần Cảnh Đôn), Biệt động Sài Gòn (NSND Long Vân), Mekong ký sự (tổng đạo diễn: NSND Phạm Khắc).

Cảnh trong phim Cánh đồng hoang.
Cảnh trong phim Cánh đồng hoang.

* 5 tác phẩm kiến trúc: Đền Tưởng niệm vua Hùng TPHCM, Nhà Thiếu nhi và quần thể công trình Nhà Thiếu nhi TPHCM (kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu), Đền Tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi (kiến trúc sư Khương Văn Mười), Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (kiến trúc sư Nguyễn Trung Kiên), Nhà hát Hòa Bình (chưa xác định tác giả thiết kế).

Đền Tưởng niệm vua Hùng TPHCM
Công trình Đền Tưởng niệm vua Hùng TPHCM.

* 5 tác phẩm múa: Mâm vàng Cửu Long (NSND Thái Ly), Chuyện tình non sông (NSND Vũ Việt Cường - NSND Trần Kim Quy), Huyền thoại rừng Sác (kịch bản - biên đạo: Huỳnh Quang Trí, âm nhạc: Đức Trịnh), Trắng đen hay Ánh sáng và bóng tối (kịch bản - biên đạo: NSND Tô Nguyệt Nga, âm nhạc: Ca Lê Thuần), Mùa Sen nở (NSND Hoàng Phi Long).

* 5 tác phẩm mỹ thuật: tượng Bác Hồ với thiếu nhi (nhà điêu khắc Diệp Minh Châu), tượng đài Mẹ Tổ quốc và Chiến sĩ vô danh (nhà điêu khắc Nguyễn Hải), tranh Thanh niên thành đồng (họa sĩ Nguyễn Sáng), tượng Nguyễn Tất Thành (nhà điêu khắc Phạm Mười), bộ tranh gốm Bến Dược (nhóm họa sĩ: Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Quang Cảnh, Nguyễn Đức Hòa, Hoàng Trầm, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Huy Khôi, Nguyễn Xuân Đông, Phan Mai Trực, Phan Hoài Phi, Đỗ Mạnh Cường, Lê Đàn).

Tượng Bác Hồ với thiếu nhi.
Tượng Bác Hồ với thiếu nhi.

* 5 tác phẩm nhiếp ảnh: ảnh đơn Mẹ con ngày gặp mặt (Lâm Hồng Long), Bí thư Võ Văn Kiệt trao cờ xuất quân cho tuổi trẻ TPHCM (Thiên Điểu), sách ảnh Ảnh thời chiến (Lâm Tấn Tài), Sài Gòn ngoan cường (Nguyễn Á), Vượt qua bóng tối (Trần Thế Phong).

Tác phẩm Mẹ con ngày gặp mặt.
Tác phẩm ảnh Mẹ con ngày gặp mặt.

* 7 tác phẩm sân khấu: cải lương Người ven đô (tác giả: Minh Khoa, chuyển thể: Nguyễn Gia Nghiệm, đạo diễn: Minh Trị), Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền, đạo diễn: NSND Ngô Y Linh), Rồng Phượng (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu), kịch nói Lá sầu riêng (tác giả: Hoàng Dũng, đạo diễn: NSND Ngô Y Linh - NSND Kim Cương), Dạ cổ hoài lang (tác giả: NSƯT Thanh Hoàng, đạo diễn: NSƯT Công Ninh), hát bội Lê Công kỳ án (tác giả: NSƯT Hữu Danh, đạo diễn: Nguyễn Hoàn), À Ố show (Lune Production).

À Ố show (Lune Production)
Chương trình xiếc tre À Ố show.

* 5 tác phẩm văn học: Quê hương địa đạo (Viễn Phương), Bàn thờ Tổ của một cô đào (nhà văn Nguyễn Quang Sáng), Ở R - Chuyện kể sau 50 năm (nhà văn Lê Văn Thảo), Mắt biếc (nhà văn Nguyễn Nhật Ánh), tập thơ Thì thầm với dòng sông (nhà thơ Hoài Vũ).

* 5 tác phẩm VHNT dân tộc thiểu số: sách Học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đoàn kết dân tộc (Tiến sĩ Trần Thanh Pôn - dân tộc Khmer), sách Người Chăm với Bác Hồ (Tiến sĩ Phú Văn Hẳn chủ biên), Nét đẹp văn hóa cộng đồng của Hội quán người Hoa tại TPHCM (Lưu Kim Hoa), thư pháp Nhật ký trong tù (nghệ nhân thư pháp Trần Xuyên chủ biên), tuyển tập thư pháp Thực hiện di chúc Bác Hồ 1969 – 2019 (nghệ nhân nhân dân Trương Lộ chủ biên).

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI