Hơn 4.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lớn, nhiều thôn bản vùng cao Quảng Bình bị chia cắt

26/09/2023 - 11:29

PNO - Mưa lớn xuyên đêm khiến một số tuyến đường ở Hà Tĩnh bị ngập cục bộ, hơn 4.000 học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Mưa lớn cũng làm cho nhiều thôn bản ở Quãng Bình, nhiều tuyến đường biên giới bị cô lập.

 

Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê bị chia cắt do mưa lớn - Ảnh: Phan Thanh
Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê bị chia cắt do mưa lớn - Ảnh: Phan Thanh

Trưa 26/9, ông Phan Quốc Thanh - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, mưa lớn 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Từ sáng 26/9, nhiều tuyến đường ở các xã Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên... (huyện Hương Khê) đã bị ngập hơn 20cm. Trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn, hơn 4.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS ở những xã này đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo ông Thanh, do vẫn đang mưa lớn, nhiều nơi nước đang dâng cao nên các trường sẽ chủ động sắp xếp cho học sinh đi học trở lại hoặc nghỉ học trong những ngày tới. 

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua cũng đã khiến nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi Hà Tĩnh bị sạt lở.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố, thị xã và các ban ngành sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng chức năng huyện Hương Khê khơi thông dòng chảy tại các cầu tràn bị ngập - Ảnh: Phan Thanh
Lực lượng chức năng huyện Hương Khê khơi thông dòng chảy tại các cầu tràn bị ngập - Ảnh: Phan Thanh

Sáng 26/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, mưa lớn đang làm cho nhiều thôn bản, nhiều tuyến đường biên giới bị cô lập.

Tại huyện Minh Hóa, đường vào xã Hóa Sơn (khu vực thôn Đa Năng, xã Hóa Hợp) nước ngập sâu từ 0,7-1m, dài khoảng 15m. Cầu từ bản Lương Năng đi thôn Thuận Hóa (xã Hóa Sơn) nước ngập sâu khoảng 1m nên người, phương tiện ko qua lại được. Các ngầm: Ka Ai, Ka Định, Ka Ốc, Hà Nông (xã Dân Hóa) nước lên cao từ 1-1,5m, người và phương tiện không qua lại được và hiện nay các bản đang bị chia cắt. Ngầm Cô Pi, Pa Chong, Ra Mai, Cha Cáp, Lòm, Dộ Tà Vờng, Tà Cổ (xã Trọng Hóa) nước lên cao từ 0,5-1m, người và phương tiện không qua lại được. Các tuyến đường vào thôn 4 và thôn 5 xã Tân Hóa bị chia cắt, nước ngập sâu trên 2m. Cầu tràn xuống thôn Kim Bảng (xã Minh Hóa) bị ngập trên 1m.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Dân Hóa khiến giao thông đi lại gặp rất nheièu khó khăn
Sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Dân Hóa khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn -Ảnh: M.P

Ngoài ra, tuyến đường vào thôn Rồông, Tiến Hóa (xã Hồng Hóa) bị chia cắt, nước ngập sâu từ 1-1,2m; tuyến đường vào thôn 4 và thôn 5 bị chia cắt, nước ngập sâu từ 1-1,2m.

Tại huyện Tuyên Hóa, khu vực đường vào bản Hà (xã Thanh Hóa) nước ngập khoảng 0,3m. Cầu tràn (cầu Khe Nung) đường đi vào xã Thanh Hóa bị ngập 60-70cm. Đường thôn 4 Thanh Lạng đi đường mòn Hồ Chí Minh ngập 60cm. Cầu cột 4, cầu Thanh Thạch bị ngập, 3 nhà dân ngập dưới 1m, các trường trên địa bàn xã Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học do bị chia cắt…

Ngầm Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị lũ chia cắt
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cử cán bộ túc trực tại các ngầm tràn nguy hiểm - Ảnh: M.P

Do mưa lớn, quốc lộ 12A đoạn Km121+800, thuộc bản Yleng, xã Dân Hóa bị sạt lở khoảng 50m3 đất đá, gây ách tắc giao thông. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo cho đơn vị quản lý đường bộ 909 khắc phục điểm sạt lở.

Tại quốc lộ 9B đi Chút Mút (Lâm Thủy, Lệ Thủy) sạt lở nặng tại Km80+100 khiến phương tiện không qua lại được. Trong khi đó, đường vào bản Dốc Mây, Trung Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) bị lũ chia cắt nặng.

 

Ngầm Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị lũ chia cắt do mưa lũ
Ngầm Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị chia cắt do mưa lũ - Ảnh: M.P

Mưa lớn đã làm 2 điểm có nguy cơ bị sạt lở đi qua bản La Trọng 1, La Trọng 2/xã Trọng Hóa (Minh Hóa). Hiện lực lượng biên phòng đã tuyên truyền vận động, di dời 16 khẩu của 4 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trên quốc lộ 15, ngầm khe Đèng Km465+091 ngập khoảng 1-2m; khe Mương Km464+915 ngập khoảng 0,3-0,5m, tắc đường. Tại vị trí Km562+200 bị ngập khoảng 0,3-0,5m, tắc đường. Quốc lộ 9B, tại vị trí ngầm tràn Km43+700 bị ngập khoảng 0,2-0,3m. Đường tỉnh 599B tại cầu tràn Thanh Long tại Km46+909 ngập 0,6m, tắc đường, đường tỉnh 558C tại km5+100 sạt lở taluy dương tắc đường.

Sạt lở nghiêm trọng diễn ra tại khu vực các xã biên giới
Sạt lở nghiêm trọng tại các xã biên giới

Trước diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ, BCH BĐBP Quảng Bình tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến đất liền tăng cường lực lượng, thiết đặt cảnh báo, không để người dân qua lại các khu vực ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở. Đồng thời hông báo, kêu gọi và yêu cầu người dân không đi vào rừng. Ngoài ra, đảm bảo lượng thực, thực phẩm dự phòng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi xảy ra tình huống.

 

Ngầm tràn ở xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh ngập chìm trong nước lũ
Ngầm tràn ở xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh chìm trong nước lũ

UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Quảng Bình đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Đặc biệt lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi Phòng không ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa), khu vực sạt lở tại thôn 5 thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa), khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch…

Clip: Đường vào xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh ngập chìm trong nước lũ

Cũng theo thông tin từ BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 10g ngày 26/9, vẫn còn 32 phương tiện và 224 lao động đang hoạt động trên biển ở vùng biển Vịnh Bắc bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Phan Ngọc-Thuận Hóa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI