Hơn 30% nam giới ở Hàn Quốc hưởng trợ cấp nghỉ phép để ở nhà chăm con

05/08/2024 - 06:45

PNO - 1/3 số nhân viên nghỉ phép chăm con trong 6 tháng đầu năm 2024 là nam giới, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ nam giới vượt quá 30% tại Hàn Quốc.

Ngày 4/8, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết 69.631 nhân viên đã nhận được khoản trợ cấp nghỉ phép chăm sóc con đầu tiên, từ chương trình bảo hiểm việc làm quốc gia từ tháng 1-6/2024.

Vì khoản trợ cấp này được tài trợ bởi bảo hiểm việc làm, nên những số liệu này không bao gồm các viên chức nhà nước và giáo viên, những người không được bảo hiểm này chi trả.

Trong nửa đầu 2024, số người nghỉ phép chăm sóc trẻ em tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023, tăng lên 67.465 người.

Trong khi số lượng phụ nữ nghỉ phép giảm nhẹ 1,8% xuống còn 47.171, số lượng nam giới nghỉ phép tăng vọt 15,7% lên 22.460 người.

Nam giới chiếm 32,3% số người nhận trợ cấp nghỉ phép trong nửa đầu năm, cho thấy cứ ba người nghỉ phép chăm sóc con thì có một người là nam giới. Điều này cho thấy tỷ lệ nam giới nghỉ phép chăm sóc con tăng cao kỷ lục.

Tỷ lệ nam giới được hưởng trợ cấp đã tăng đều qua các năm, tăng từ 8,7% năm 2016 lên 13,4% năm 2017, 21,2% năm 2019 và 26,2% năm 2021. Năm 2022, con số này đạt 28,9%, gần 30%, nhưng giảm nhẹ xuống còn 28% vào năm 2023.

Trong các tập đoàn lớn có hơn 1.000 nhân viên, 43,5% số người nghỉ phép chăm con trong nửa đầu năm nay là nam giới.

Ngày càng nhiều nam giới ở Hàn Quốc nghỉ phép chăm con - Ảnh: Korea Times
Ngày càng nhiều nam giới ở Hàn Quốc nghỉ phép chăm con - Ảnh: Korea Times

Ngược lại, ở những công ty có quy mô nhỏ có ít hơn 100 nhân viên, tỷ lệ nam giới nghỉ phép chỉ là 22,7%, làm nổi bật sự chênh lệch đáng kể dựa trên quy mô công ty.

Việc tăng thời gian nghỉ phép chăm sóc trẻ em ở nam giới, được cho là do việc mở rộng trợ cấp quốc gia cho các cặp đôi nghỉ phép cùng lúc.

Để thúc đẩy các cặp đôi sinh con, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tăng mức trợ cấp nghỉ phép chăm sóc con từ 1,5 triệu won (1.102 USD) lên 2,5 triệu won trong 3 tháng đầu tiên như một biện pháp nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI