Hơn 3 triệu trẻ em tử vong vào năm 2022 do tình trạng kháng thuốc

14/04/2025 - 10:50

PNO - Hơn 3 triệu trẻ em tử vong vào năm 2022 liên quan đến nhiễm trùng kháng thuốc, do sử dụng quá mức hoặc sử dụng sai một số loại thuốc.

Nhân viên y tế khám sàng lọc cho một bệnh nhi ở Nairobi, Kenya - Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Nhân viên y tế khám sàng lọc cho một bệnh nhi ở Nairobi, Kenya - Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Theo một nghiên cứu mới, hơn 3 triệu trẻ em, phần nhiều đến từ Đông Nam Á và Châu Phi, được cho là đã tử vong vào năm 2022 do các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh.

"Nghiên cứu này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các chiến lược toàn cầu và khu vực, để chống lại tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở trẻ em" - báo cáo được công bố tại Áo vào ngày 13/4 đề cập đến tình trạng nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh (AMR) cho biết.

Trong báo cáo, nhóm khoa học Hiệp hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm Châu Âu (ESCMID) tiết lộ hơn 752.000 trẻ em ở Đông Nam Á và 659.000 trẻ em ở Châu Phi đã tử vong do các biến chứng liên quan đến tình trạng nhiễm trùng. Cùng với đó, hơn 1,5 triệu ca tử vong đã được ghi nhận ở các khu vực khác trên thế giới.

Giáo sư Joseph Harwell - đồng tác giả của nghiên cứu từ tổ chức Sáng kiến ​​Tiếp cận Y tế Clinton (Mỹ) - giải thích rằng, từ việc sử dụng quá mức hoặc sử dụng sai một số loại thuốc, một số vi khuẩn đã tiến hóa, trở nên kháng thuốc mạnh hơn đối với một số loại kháng sinh.

"Nếu vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc đối với các loại kháng sinh, sẽ có rất ít hoặc thậm chí là không còn phương pháp thay thế nào để điều trị các bệnh nhiễm trùng" - ông Harwell cho biết.

Ông nhấn mạnh sự gia tăng trong việc sử dụng một số loại kháng sinh gây ra "một số rủi ro nghiêm trọng lâu dài", đặc biệt là ở trẻ em.

Trong số 3 triệu ca tử vong ở trẻ em ước tính vào năm 2022, có 2 triệu ca liên quan đến việc sử dụng kháng sinh Watch và Reserve.

Kháng sinh Watch bao gồm những loại thuốc có nguy cơ kháng thuốc cao, trong khi kháng sinh Reserve được coi là phương pháp điều trị cuối cùng cho các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và kháng nhiều loại thuốc.

Cả hai loại kháng sinh này đều không được dùng để điều trị tuyến đầu, nhưng việc sử dụng chúng đã tăng theo cấp số nhân ở Châu Á và Châu Phi.

Nghiên cứu cho biết một số yếu tố góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, bao gồm bệnh viện quá tải, điều kiện vệ sinh kém và các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng yếu kém.

Việc thiếu giám sát hiệu quả ở những quốc gia trên cũng khiến việc theo dõi xu hướng kháng thuốc và thiết lập các phác đồ điều trị hiệu quả trở nên khó khăn.

Nghiên cứu nói thêm: "Muốn giải quyết vấn đề này, đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp và phối hợp ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu".

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI