Hơn 2 triệu động vật ở Mông Cổ đã chết do thời tiết khắc nghiệt

27/02/2024 - 07:07

PNO - Ngày 26/2, các quan chức Mông Cổ cho biết, hơn 2,1 triệu động vật đã chết ở nước này trong mùa đông năm nay, khi thời tiết lạnh giá cực đoan.

Thời tiết khắc nghiệt được gọi là “dzud” và thường dẫn đến cái chết của số lượng lớn vật nuôi. ẢNHk
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt thường được người Mông Cổ gọi là “dzud”

Từ tháng 12 đến tháng 3, thời tiết ở quốc gia không giáp biển này trở nên khắc nghiệt khi nhiệt độ giảm xuống mức âm 50 độ C ở một số khu vực.

Mùa đông năm nay còn khắc nghiệt hơn, nhiệt độ thấp hơn bình thường và tuyết rơi rất dày.

Ông Gantulga Batsaikhan (thuộc Bộ Nông nghiệp Mông Cổ) cho biết, tính đến ngày 26/2, đã có 2,1 triệu gia súc chết vì đói và kiệt sức.

Thống kê chính thức vào cuối năm 2023 cho thấy Mông Cổ có 64,7 triệu động vật bao gồm cừu, dê, ngựa và bò.

Ở Mông Cổ, thời tiết mùa đông khắc nghiệt được gọi là “dzud” và thường là nguyên nhân dẫn đến cái chết của số lượng lớn vật nuôi.

Liên hiệp quốc cho biết, biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ của dzud. Mông Cổ đã trải qua 6 đợt dzud trong thập kỷ qua.

Dzud 2024 đã trở nên trầm trọng hơn do hạn hán vào mùa hè, khiến động vật không thể tích trữ đủ chất béo để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.

Tuvshinbayar Byambaa (một người làm nghề chăn nuôi) nói với AFP: "Mùa đông bắt đầu với tuyết rơi dày đặc nhưng đột nhiên nhiệt độ không khí tăng và tuyết tan. Sau đó, nhiệt độ lại giảm, biến tuyết tan thành băng".

Ông cho biết, lớp băng đó khiến gia súc khó có thể chui xuống bãi cỏ bên dưới, nhiều người chăn nuôi không thể chăn thả gia súc và phải vay tiền để mua thức ăn.

Trận dzud nguy hiểm nhất được ghi nhận là vào mùa đông năm 2010-2011, khi hơn 10 triệu động vật chết. Con số này chiếm gần 1/4 tổng đàn gia súc của cả Mông Cổ vào thời điểm đó.

Đợt tuyết rơi vào năm 2024 là đợt lớn nhất kể từ năm 1975 đã khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là những khu vực trên cao người dân không thể mua thức ăn và cỏ khô cho gia súc từ các thị trấn gần đó.

Mông Cổ là một trong những quốc gia có dân cư thưa thớt nhất trên thế giới và khoảng 1/3 dân số là dân du mục.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI