Hollywood lo lắng về tác động của cuộc chiến thương mại

12/04/2025 - 08:03

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ quyết định hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày cho các nước trừ Trung Quốc. Tuy vậy, đối với Hollywood, nỗi lo về các tác động đến ngành công nghiệp sản xuất điện ảnh và truyền hình đã bắt đầu từ trước khi tổng thống Mỹ công bố chính sách thuế quan mới.

Lâu nay các nhà làm phim Hollywood ra nước ngoài quay rất nhiều vì được các nước ưu đãi thuế. Nhờ vậy, chi phí sản xuất ở nước ngoài rẻ hơn so với quay tại quê nhà. Các tiểu bang của Mỹ đã cố gắng đảo ngược điều này. Đáng chú ý nhất là Gavin Newsom - Thống đốc California - đã tuyên bố tăng đáng kể các ưu đãi thuế đối với những phim được quay ở bang. Tuy nhiên, các chính sách này cũng không thu hút mấy giới làm phim bởi thủ tục phức tạp, chỉ một số bộ phim nhất định được phê duyệt hưởng ưu đãi...

Phim Một bộ phim Minecarft đứng đầu phòng vé Trung Quốc cuối tuần qua với doanh thu hơn 14,7 triệu USD
Phim Một bộ phim Minecarft đứng đầu phòng vé Trung Quốc cuối tuần qua với doanh thu hơn 14,7 triệu USD

Chính sách thuế mới được Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều khả năng sẽ càng đẩy hoạt động sản xuất phim Hollywood ra khỏi Mỹ thay vì giữ họ ở lại. Lý do là chi phí sản xuất phim ở Mỹ sẽ tăng. Chẳng hạn khâu phục trang tốn kém hơn do nguồn cung ứng hàng dệt may chủ yếu đến từ các nước khác. Máy quay và các thiết bị công nghệ khác có thể đến từ Nhật Bản, Trung Quốc - nơi có mức thuế cao lần lượt là 24% đến 125%...

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã phàn nàn Mỹ nhập khẩu nhiều hàng hóa so với lượng hàng hóa Mỹ được các nước nhập. Nhưng đối với ngành dịch vụ, Mỹ đang là nước xuất khẩu dịch vụ lớn nhất thế giới. Thặng dư thương mại trong lĩnh vực này đạt gần 300 tỉ USD vào năm ngoái. Phim ảnh và chương trình truyền hình là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Nên dù phạm vi áp dụng chính sách thuế mới chỉ giới hạn ở hàng hóa chứ không phải dịch vụ nhưng giới làm phim Hollywood đang nín thở theo dõi sự trả đũa của các nước.

Nếu các quốc gia từ Liên minh châu Âu đến Canada và Úc tìm cách đáp trả, nhiều khả năng các “gã khổng lồ” về công nghệ và điện ảnh - truyền hình Mỹ sẽ rơi vào cuộc chiến thuế quan. Lâu nay, các nhà làm phim Mỹ được hưởng lợi lớn từ chính sách ưu đãi, sự hào phóng của các nước khi chọn châu Âu làm địa điểm quay. Cuộc chiến thương mại cũng sẽ khiến chi phí sản xuất tăng cao, tiền quảng cáo, tài trợ thu về ít hơn. Người tiêu dùng sẽ có xu hướng cắt giảm chi tiêu, trong đó có thể họ sẽ cắt gói đăng ký xem phim trực tuyến.

Điều Hollywood đặc biệt lo lắng là khả năng thất thu lớn do Trung Quốc là thị trường phòng vé lớn thứ hai của phim Mỹ. Nếu Trung Quốc cấm nhập phim Mỹ, Hollywood càng thêm khốn đốn vì nhiều năm gần đây, phim Mỹ đã dần mất ưu thế trước phim Trung Quốc ở thị trường đông dân này.

Hương Nhu (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI