Hồi sinh sự sống 2 bệnh nhi sau khi ghép tạng

28/04/2025 - 16:19

PNO - Trưa 28/4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho 2 bệnh nhi sau ca ghép tủy đồng loại và ca ghép u nguyên bào thần kinh.

Ca ghép tủy đồng loại thứ bảy được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế là bé D.Q.T. 29 tháng tuổi. Bé được phát hiện bệnh HbE/Beta-Thalassemia từ lúc 7 tháng tuổi. Từ đó đến nay, bệnh nhi phải truyền máu 12 lần.

Sau khi xét nghiệm HLA (kháng nguyên bạch cầu người), bé được xác nhận phù hợp hoàn toàn với chị ruột hơn 10 tuổi nên được ghép tủy vào ngày 4/4. Sau ghép, tiểu cầu phục hồi vào ngày thứ 23, bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 16.

Đội ngũ Y bác sĩ tham gia trực tiếp ca phẫu thuật
Đội ngũ y bác sĩ tham gia ca phẫu thuật

Ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 45 tại Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh nhi Đ.P.N. 32 tháng tuổi. Bé N. được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao cách đây 9 tháng.

Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế sau khi điều trị hóa chất, phẫu thuật. Các y bác sĩ tiến hành ghép tế bào gốc tự thân cho bé ngày sau đó. Sau ghép, tiểu cầu và bạch cầu hạt của bệnh nhi phục hồi vào ngày thứ 30.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y bác sĩ chúc mừng hai bệnh nhi ra viện sau hai bệnh nhân nhi sau ca ghép tủy đồng loại và ca ghép u nguyên bào thần kinh
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y bác sĩ chúc mừng 2 bệnh nhi ra viện

Anh Đoàn Nguyễn Đại Dương, cha bé N. chia sẻ: "Được Bệnh viện Nhi Đồng 2 giới thiệu, gia đình đưa bé ra Huế. Chúng tôi được các y bác sĩ tư vấn, điều trị nhiệt tình; kết nối nguồn quỹ hỗ trợ để bé được ghép tế bào gốc tự thân. Sức khỏe con hiện đã khá hơn, chúng tôi được về nhà nghỉ ngơi. Tháng sau bé sẽ bước vào liệu trình xạ nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Xin cảm ơn các y bác sĩ trao cho con tôi cơ hội được sống tiếp”.

Sau khi tiến hành a ghép tủy đồng loại sức khỏe bé D.Q.T. 29 tháng tuổi tiến triển tốt
Sau khi tiến hành ghép tủy đồng loại sức khỏe bé D.Q.T. 29 tháng tuổi tiến triển tốt - Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Việc điều trị thành công ca ghép tủy đồng loại thứ 7 trên bệnh nhi mắc tan máu bẩm sinh, beta-thalassemia là bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại. Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - ca bệnh D.Q.T. đánh dấu thành công quan trọng trong việc điều trị bệnh lý này, mở ra nhiều cơ hội cho các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đó, giúp trẻ không còn phải lệ thuộc vào truyền máu định kỳ mà có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác.

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là bệnh viện thứ ba của Việt Nam thực hiện kỹ thuật ghép tủy đồng loại nói trên. Bên cạnh đó, đon vị vẫn tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân điều trị cho các bệnh nhi bị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, giúp kéo dài sự sống cho trẻ.

Theo các chuyên gia y tế, tan máu bẩm sinh là một bệnh lý di truyền gây thiếu máu hồng cầu nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ. Các trường hợp nặng, trẻ phải lệ thuộc vào truyền máu thường xuyên, ứ sắt trong cơ thể, gây tích tụ sắt lên các tạng, dẫn đến nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI