Hội nghị hòa bình Syria: Triển vọng không sáng sủa

24/01/2014 - 16:20

PNO - PN - “Tích cực và xây dựng” là nhận định của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon về ngày đầu tiên của Hội nghị quốc tế giải quyết cuộc khủng hoảng Syria “Geneva-2”, tổ chức tại thị trấn Montreux, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đến ngày 23/1,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu ghi nhận Con đường gian nan tìm kiếm hòa bình cho Syria

Vấn đề gay cấn nhất tại Hội nghị hòa bình Syria lần này là số phận của Tổng thống Bashar al-Assad trong một chính phủ chuyển tiếp. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác định các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria không hề đơn giản và cũng không thể chóng vánh.

Theo ông Lavrov, Hội nghị Geneva-2 đánh dấu một cơ hội lịch sử và tất cả các bên tham gia phải gánh trách nhiệm này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn giữ lập trường đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad không tham gia bất kỳ chính phủ chuyển tiếp nào ở Syria.

Phiên họp tiếp theo của Hội nghị Geneva-2 dự kiến sẽ tiến hành ngày 24/1 tại Geneva, Thụy Sĩ, nhưng “triển vọng không có gì sáng sủa”.

 THIỆN ĐẠO (Theo CNN, ITAR-TASS)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI