Hội luôn đồng hành phụ nữ khởi nghiệp

24/02/2025 - 07:56

PNO - Những ngày đầu năm 2025, chị Trần Thị Thu Vân (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM) cùng 6 người bạn đã ra mắt Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Lộc Xanh. Chị Vân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã.

Hợp tác xã (HTX) chuyên các mặt hàng nông sản sạch, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… Nhìn cửa hàng với những quầy kệ đầy ắp hàng hóa, chị Vân xúc động: “Đây là ước mơ của tôi và các thành viên đã ấp ủ trong thời gian dài”.

Các chị đều là thành viên Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khởi nghiệp quận Tân Phú. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngoài sự hỗ trợ từ các cấp hội, chị Vân cũng đã dự trù kỹ lưỡng cho những bước đi lâu dài của tất cả thành viên. Khi lực của từng người đã đủ vững, các chị mới mạnh dạn gắn kết để thành lập HTX.

Chị Trần Thị Thu Vân tự tin khởi nghiệp
Chị Trần Thị Thu Vân tự tin khởi nghiệp

“Qua hơn 1 tháng đi vào hoạt động, hiệu quả kinh doanh bước đầu của HTX đúng với hoạch định của các thành viên. Đây là tín hiệu đáng mừng. HTX hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được sự ủng hộ của khách hàng” - chị Vân kỳ vọng.

Chị Vân chia sẻ, xuất thân là giáo viên mầm non, sau nhiều lần thay đổi công việc, bước vào tuổi trung niên, chị mới quyết định khởi nghiệp kinh doanh. Cơ duyên bắt đầu từ 5 năm trước, khi chị tập tành đưa lên mạng xã hội các loại nông sản “nhà làm được” để hỗ trợ bà con, người quen có đầu ra cho sản phẩm. Trong đó, chị ưu tiên các loại sản phẩm khô, đặc sản vùng miền, nhất là từ các tỉnh Quảng Nam, Quy Nhơn, Gia Lai, Đắk Lắk...

Buôn bán có duyên, hàng hóa lúc nào cũng đảm bảo chất lượng, nên chị Vân nhanh chóng có được lượng khách hàng thân thiết. Đặc biệt, từ sau dịch COVID-19, khi người tiêu dùng có thói quen mua sắm online, thì công việc của chị trở nên dễ dàng hơn.

Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng, thị trường tiềm năng, nhưng chị Vân phải chấp nhận “giậm chân” vì 95% hàng hóa nhập vào đều phải trả tiền trước mà chị thì không có vốn. Trong lúc loay hoay chưa biết xoay xở ra sao thì chị được giới thiệu tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của hội phụ nữ.

Với 50 triệu đồng vay được, chị tính toán nhập hàng hóa cũng như nguyên liệu cho việc chế biến các mặt hàng thực phẩm ăn liền như khô gà, chà bông, chế biến món ăn theo yêu cầu và đẩy mạnh giới thiệu trên trang cá nhân. Trong quá trình phát triển, chị được các cấp hội cùng CLB Phụ nữ khởi nghiệp quận Tân Phú hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện tham gia các cuộc triển lãm sản phẩm của hội, của quận và thành phố. Tham gia các sự kiện, chị Vân học được nhiều kiến thức, chiến lược kinh doanh để áp dụng cho việc kinh doanh của mình.

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Lộc Xanh thành lập để chị em phụ nữ cùng nhau phát triển
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Lộc Xanh thành lập để chị em phụ nữ cùng nhau phát triển

Qua 2 năm tiếp cận nguồn vốn, cơ hội và kiến thức mới, công việc của chị đã có bước tiến lớn. Từ một vài mặt hàng “nhà làm được”, nay cửa hàng của chị đã đa dạng sản phẩm với khoảng 50 loại, trong đó sản phẩm OCOP chiếm khoảng 50%, nhiều sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện.

Bà Nguyễn Việt Hà - Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN TPHCM - nhận định, đến thời điểm hiện tại, quận Tân Phú là một trong những đơn vị tổ chức ra mắt được nhiều HTX. Từng chị em, nhất là thành viên CLB khởi nghiệp, đã có nhiều cố gắng để xây dựng, tạo dựng uy tín, chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ, để đến hôm nay là thời cơ chín muồi cho việc ra mắt HTX.

Bà Nguyễn Việt Hà nhận xét, đây là mô hình kinh doanh với sức mạnh kết nối cùng phát triển, tạo việc làm cho nhau, nhất là cho phụ nữ. Để phát triển, trong thời gian tới, HTX vẫn rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, kết nối của các cấp hội phụ nữ, địa phương. Trong quá trình kinh doanh, HTX cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng các kênh quảng cáo sản phẩm thông qua vận dụng thế mạnh của internet...

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI