Học sinh bị xuất huyết tiêu hóa ngày càng tăng

12/07/2024 - 11:50

PNO - Thời gian gần đây, số lượng học sinh THCS và chuyển cấp lên THPT nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa tăng theo mỗi tuần.

Các bác sĩ chỉ ra, tâm lý căng thẳng, stress, áp lực thi cử... cũng là một trong những lý do làm các bệnh xuất huyết đường tiêu hóa trở nặng - ảnh minh họa
Các bác sĩ chỉ ra, tâm lý căng thẳng, stress, áp lực thi cử... cũng là một trong những lý do làm các bệnh xuất huyết đường tiêu hóa trở nặng - ảnh minh họa

Xuất hiện biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài phân đen kèm đau bụng, H.M.T. (16 tuổi, Ninh Bình) được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa do loét hoành tá tràng, có nhiễm vi khuẩn H.pylori.

Tìm hiểu tiền sử, các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa được biết, vào tháng 4/2024, em H.M.T. đã phải vào bệnh viện địa phương điều trị 2 tuần với tình trạng tương tự. Sau 2 tháng, bệnh cũ của em H.M.T. lại tái phát với những biểu hiện nặng nề hơn.

Tương tự, bệnh nhân K.L. (13 tuổi, Hà Nội) cũng nhập viện do tái phát bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng. Trước đó em đã có tiền sử xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng có nhiễm vi khuẩn H.pylori.

Theo ghi nhận của Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, liên tục trong vòng mấy tháng nay, số bệnh nhân nhi ở lứa tuổi THCS và chuyển cấp lên THPT nhập viện vì xuất huyết dạ dày ngày một tăng. Cụ thể, nhóm tuổi mắc bệnh tập trung ở độ tuổi 14 -16 tuổi.

ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu (Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tái phát xuất huyết tiêu hóa là do viêm loét dạ dày, tá tràng có nhiễm vi khuẩn H.pylori. Hầu hết, trẻ chưa tuân thủ đúng phác đồ điều trị nghiêm ngặt. Ngoài ra, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng chưa phù hợp, tác động đến bệnh.

Do đó, các bác sĩ lưu ý, cần tránh để trẻ ăn uống không đúng cách, hạn chế chất kích thích, hạn chế sử dụng đồ cay nóng, chiên xào; ăn đúng bữa, không vội vàng.

Về chế độ sinh hoạt, trẻ cần ngủ đủ giấc; tránh thức quá khuya, áp lực học hành căng thẳng, chơi điện tử quá nhiều.

Đặc biệt, các bác sĩ lưu ý, các nguyên nhân tâm lý, tinh thần như: stress, căng thẳng, sợ hãi kéo dài, những áp lực tinh thần trong cuộc sống, có thể do học hành, thi cử... cũng là căn nguyên khiến bệnh này trở nặng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI