Hoa tết ế ẩm, tiểu thương đồng loạt 'xả hàng' sớm

07/02/2024 - 12:37

PNO - Dù mới 28 tết, song nhiều tiểu thương bán hoa tết ở Nghệ An đã đồng loạt giảm giá một nửa do việc tiêu thu hoa tết quá chậm.

Dù tết Giáp Thìn đã cận kề, song các điểm bán hoa tết trên các tuyến đường ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) vẫn còn tràn ngập hàng. Sáng 7/2 (28 tháng Chạp), khung cảnh mua bán hoa tết ở thành phố Vinh vẫn chưa mấy sôi động.
Dù tết Giáp Thìn đã cận kề, song các điểm bán hoa tết trên các tuyến đường ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) vẫn còn tràn ngập hàng. Sáng 7/2 (28 tháng Chạp), khung cảnh mua bán hoa tết ở thành phố Vinh vẫn chưa mấy sôi động.
Theo các tiểu thương, năm nay các mặt hàng cây cảnh, hoa tết khá đẹp song người dân, doanh nghiệp không mạnh tay mua sắm hoa, cây cảnh trưng tết vì tình hình kinh tế khó khăn.
Theo các tiểu thương, năm nay các mặt hàng cây cảnh, hoa tết khá đẹp, song người dân, doanh nghiệp không mạnh tay mua sắm hoa, cây cảnh vì tình hình kinh tế khó khăn.
Sức tiêu thụ quá chậm, từ chiều 6/2 (tức 27 tháng Chạp), nhiều tiểu thương bán đào, mai, bưởi diễn… dọc nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh đã đồng loạt giảm giá mạnh.
Sức tiêu thụ quá chậm, từ chiều 6/2 (tức 27 tháng Chạp), nhiều tiểu thương bán đào, mai, bưởi diễn… dọc nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh đã đồng loạt giảm giá mạnh.
Thậm chí nhiều tiểu thương còn treo biển “xả hàng” vì số lượng hàng còn quá nhiều.
Thậm chí nhiều tiểu thương còn treo biển “xả hàng” vì số lượng hàng còn quá nhiều.
Bà Nguyễn Thị Hội (quê tỉnh Nam Định) cho biết, năm nay bà đưa hơn 300 cây đào Nhật Tân vào thành phố Vinh bán tết. Dù tết đã cận kề, song đến sáng 7/2 bà mới bán được 50 cây. Để sớm về quê đón tết và gỡ lại tiền vốn, bà quyết định treo biển “xả hàng” sớm, giảm giá gần 60%.
Bà Nguyễn Thị Hội (quê tỉnh Nam Định) cho biết, năm nay bà đưa hơn 300 cây đào Nhật Tân vào thành phố Vinh bán tết. Dù tết đã cận kề, song đến sáng 7/2 bà mới bán được 50 cây. Để sớm về quê đón tết và gỡ lại tiền vốn, bà quyết định treo biển “xả hàng” sớm, giảm giá gần 60%.
“Đến giờ mới bán được có mấy chục gốc, không biết đến chiều 30 có kịp về quê ăn tết không. Những gốc đào này ngoài quê họ trả 800.000 đồng nhưng tôi không bán, đưa vào đây mong bán được giá cao hơn. Nhưng giờ thì phải hạ giá xuống 500.000 đồng mỗi cây” - bà Hội nói.
“Đến giờ mới bán được có mấy chục gốc, không biết đến chiều 30 có kịp về quê ăn tết không. Những gốc đào này ngoài quê họ trả 800.000 đồng nhưng tôi không bán, đưa vào đây mong bán được giá cao hơn. Nhưng giờ thì phải hạ giá xuống 500.000 đồng mỗi cây” - bà Hội nói.
Nhiều người bán đào dọc đường 72m nhiều thời điểm còn tràn ra tận ngoài đường để chào mời khách.
Nhiều người bán đào dọc đường 72m nhiều thời điểm còn tràn ra tận lòng đường để chào mời khách.
Thời tiết ở Nghệ An những ngày qua nắng ấm khiến đào, mai nở sớm. Nhiều người bán mai, đào phải cắt tỉa bớt lộc, hoa tàn trên cây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá đào, mai buộc phải giảm giá sớm.
Thời tiết ở Nghệ An những ngày qua nắng ấm khiến đào, mai nở sớm. Nhiều người bán mai, đào phải cắt tỉa bớt lộc, hoa tàn trên cây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đào, mai buộc phải giảm giá sớm.
Anh Nguyễn Văn Hoàng (47 tuổi, quê tỉnh Bình Định) cho biết, hơn 10 năm vận chuyển mai vào Nghệ An bán tết, chưa năm nào anh phải “bán tháo” mai sớm như năm nay. Năm nay, anh đưa vào Nghệ An 4.000 chậu mai. Dù đã thuê nhiều địa điểm để bán hàng, song hiện anh cũng chỉ mới bán được một nửa.
Anh Nguyễn Văn Hoàng (47 tuổi, quê tỉnh Bình Định) cho biết, hơn 10 năm vận chuyển mai ra Nghệ An bán tết, chưa năm nào anh phải “bán tháo” mai sớm như năm nay. 4.000 chậu mai đưa từ Bình Định ra bán tại nhiều địa điểm ở Nghệ An, song hiện anh cũng chỉ mới bán được một nửa.
Những cây mai ít ngày trước vẫn còn được anh Hoàng ra giá 1,7 triệu đồng thì nay chỉ còn 800.000 đồng. Dù giá đã giảm quá nửa song việc tiêu thụ mai tết vẫn còn rất chậm. “Nắng mấy hôm nay khiến mai nở sớm. Tôi quyết định hạ giá, bán sớm cho người dân về trưng tết” - anh Hoàng nói.
Những cây mai ít ngày trước vẫn còn được anh Hoàng ra giá 1,7 triệu đồng thì nay chỉ còn 800.000 đồng. Dù giá đã giảm quá nửa, việc tiêu thụ mai tết vẫn còn rất chậm. “Nắng mấy hôm nay khiến mai nở sớm. Tôi quyết định hạ giá, bán sớm cho người dân về chưng tết” - anh Hoàng nói.
Cảnh buôn bán ế ẩm khiến các tiểu thương kinh doanh ở Nghệ An như “ngồi trên đống lửa”, nhất là với những người bỏ ra số tiền lớn nhập về các loại hoa, cây cảnh có giá thành cao.
Cảnh buôn bán ế ẩm khiến các tiểu thương kinh doanh ở Nghệ An như “ngồi trên đống lửa”, nhất là với những người bỏ ra số tiền lớn nhập về các loại hoa, cây cảnh có giá cao.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI