Hiểm họa từ tình trạng thuốc phá thai bán tràn lan trên mạng

14/09/2024 - 06:05

PNO - Nắm bắt tâm lý nhiều thai phụ sợ đến bệnh viện chấm dứt thai kỳ ngoài ý muốn sẽ bị người quen, người thân bắt gặp, nhiều tài khoản trên mạng xã hội rao bán thuốc phá thai rầm rộ, chỉ cần gọi điện thoại là có.

Thuốc phá thai chị L. mua trên mạng xã hội Facebook với giá 500.000 đồng - ẢNH: PHẠM AN
Thuốc phá thai chị L. mua trên mạng xã hội Facebook với giá 500.000 đồng - Ảnh: Phạm An

"Alo" là giao

“Đẩy thai an toàn tuyệt đối, không để lại biến chứng, không gây ảnh hưởng sinh sản về sau” là nội dung quảng cáo của một clip bán thuốc phá thai trên mạng. Kèm với đó, người bán còn chia sẻ cách sử dụng thuốc, chụp màn hình tin nhắn của khách hàng khi đã phá thai thành công.

Trang Thuốc phá thai an toàn được giới thiệu là nhóm của bác sĩ Q. kèm theo số điện thoại 0974xxxxxx có hơn 49.000 thành viên liên tục rao bán thuốc phá thai với nội dung “bỏ thai an toàn”, “chi phí rẻ, không di chứng”… Theo đó, người có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại, thuốc sẽ được giao tận tay.

Chúng tôi đã gọi vào số điện thoại trên trang này, một phụ nữ bắt máy. Không hỏi tuổi thai, chỉ cần biết khách hàng có nhu cầu mua thuốc phá thai tại nhà, người bán nói: “Hiện tại, ngoài thuốc phá thai truyền thống, chị mới nhập thuốc từ nước ngoài về, chất lượng rất tốt chỉ cần uống 1-2 viên, đảm bảo sạch sẽ trong vài tiếng, thuốc này không đau, không mất quá nhiều máu”.

Thấy khách chần chừ, người bán thuyết phục rằng mình có hơn 20 năm kinh nghiệm, từng là bác sĩ phụ sản, lấy… danh dự ra cam kết, nếu không hiệu quả sẽ hoàn tiền gấp đôi. Người này cho biết thuốc truyền thống giá 850.000 đồng, thuốc nhập khoảng 1,4 triệu đồng. Nếu đồng ý mua, chúng tôi phải chuyển khoản trước rồi cung cấp địa chỉ để người bán gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện.

Trang Thuốc phá thai an toàn tại nhà với hơn 11.000 thành viên cũng liên tục cung cấp số điện thoại và ảnh chụp màn hình lời cảm ơn của khách hàng vì đã “xử lý tốt đẹp”, “còn lại 1 vạch”, “mới uống 1 viên đã ra sạch hết”… thu hút rất nhiều bình luận của những người có ý định chấm dứt thai kỳ.

Qua số điện thoại 0789xxxxxx, người bán giới thiệu với chúng tôi là đang ở Hà Nội, thuốc được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, chỉ cần 1 viên là “bay màu kết quả tình yêu”, công nghệ mới nên thuốc không đau, êm dịu, “phá thai mà chỉ như tới tháng”. “Do thuốc nhập, an toàn tuyệt đối nên 1 liều dùng giá 2,5 triệu đồng, ở TPHCM phí vận chuyển thêm 120.000 đồng. Nếu em muốn mua thì cọc trước 2 triệu đồng, còn không đủ tiền thì mua thuốc thường thôi, giá 1,3 triệu đồng.

Nhưng thuốc rẻ thì khoảng 1 tuần mới hết thai được, sau khi xử lý sẽ ra máu thêm khoảng hơn 10 ngày” - người bán nói.
Khi chúng tôi nói có người quen đang ở Hà Nội, sẽ đến lấy thuốc, người bán cho biết chỉ gửi thuốc qua đường bưu điện, không gặp trực tiếp.

“Thuốc ở đây giá cao vì có bảo hành, khi nào ra hết thì thôi. Trong quá trình phá thai, nếu gặp trục trặc cứ gọi điện thoại sẽ cử người đến nhà hỗ trợ. Từ trước đến nay, khách hàng chưa ai bị tai biến cả...” - chị này chắc nịch.

Hậu quả khó lường

Trang Thuốc phá thai tại nhà với những lời quảng cáo đảm bảo an toàn, hiệu quả - Ảnh chụp màn hình
Trang Thuốc phá thai tại nhà với những lời quảng cáo đảm bảo an toàn, hiệu quả - Ảnh chụp màn hình

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Hồng Nhu - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ - bệnh viện đã từng gặp nhiều trường hợp tự ý phá thai tại nhà, khi được đưa vào cấp cứu đã biến chứng nặng như sốc nhiễm trùng, mất máu, vỡ tử cung, nguy kịch khi không còn mạch, nhiễm trùng toàn thân, suy đa cơ quan… thậm chí tử vong. Có trường hợp được cứu sống nhưng phải cắt bỏ tử cung không còn khả năng sinh con, sang chấn tâm lý, sốc tâm lý kéo dài.

Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ đã nỗ lực cứu sống một bệnh nhân nguy kịch khi tự ý phá thai tại nhà từ thuốc trôi nổi trên mạng. Khi phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, do kinh tế khó khăn, chị H.T.L. - 22 tuổi, quê tỉnh Thái Bình - lên mạng tìm cách bỏ thai. Thấy bài đăng phá thai tự nhiên bằng thuốc an toàn, chị liên hệ người bán, mua 1 liệu trình với giá khoảng 500.000 đồng.

“Người bán nói thuốc này phá được thai từ 22 tuần trở lại nên tôi yên tâm làm theo. Liệu trình có 6 loại thuốc, trong đó có 1 viên uống và chờ 48 tiếng, sau đó uống 10 viên thuốc khác, rồi đặt thêm 2 viên để thai ra ngoài. Số thuốc còn lại là giảm đau, sắt và kháng sinh” - chị L. kể.

Sau đó, chị L. vật vã với các cơn co bóp tử cung, máu ra rỉ rả, kiệt sức. Chị gọi vào số điện thoại người bán thì bị chặn, tìm tài khoản liên hệ trước đó thì không còn. Không chịu đựng nổi, chị đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ phát hiện tử cung của chị đã bị vỡ, tổn thương nặng, nhiễm trùng và máu ra xối xả, buộc phải mổ khẩn, cắt bỏ tử cung để cứu mạng. Dù đã qua nguy hiểm nhưng sau này chị L. không thể có con.

Bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu cho biết, có 2 cách chấm dứt thai kỳ là nội khoa (dùng thuốc) và ngoại khoa (can thiệp dụng cụ hút thai). Dù lựa chọn giải pháp nào, thai phụ cũng cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được khám, tư vấn kỹ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trên thực tế, phá thai bằng thuốc ít ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tai biến, hạn chế biến chứng băng huyết hơn can thiệp ngoại khoa.

Tuy nhiên, hiện nay tuổi thai được khuyến cáo sử dụng thuốc là nhỏ hơn 9 tuần. Trước khi sử dụng, thai phụ cần được khám sức khỏe kỹ càng để xác định tình trạng thai, tiền sử bệnh của mẹ… Nhất là thai phụ đang mắc tim mạch, tiểu đường, hen suyễn, cao huyết áp, tiền căn dị ứng thuốc… nếu tùy tiện uống thuốc phá thai sẽ rất nguy hiểm.

Việc người bán tùy tiện đưa ra liều lượng chung, không sàng lọc, hay phân chia liều phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, băng huyết sau sinh. Sử dụng thuốc quá liều còn khiến tử cung co bóp quá mức, gây vỡ, mất máu cấp. Chưa kể, nếu không may, thai nằm ngoài tử cung thì dù dưới 7 tuần vẫn phải cần được bác sĩ xử lý bằng cách mổ can thiệp sớm, tránh nguy hiểm tính mạng, chứ không đơn thuần phá thai bằng thuốc.

“Thuốc phá thai thuộc danh mục thuốc bắt buộc phải kê toa nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thuốc được quảng cáo quá mức chủ yếu để lừa người dùng bởi hiện nay, thuốc phá thai chỉ được phép sử dụng trong bệnh viện. Vì vậy, chị em đừng để người xấu lợi dụng tâm lý giấu việc mang thai, nhất là với trẻ vị thành niên. Hãy đến cơ sở chuyên khoa để được khám, tư vấn và có chỉ định phù hợp để an toàn sức khỏe” - bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu khuyến cáo.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI