![Hẹn hò tốc độ của giới trẻ: 10 phút sẽ tìm được người phù hợp Những người tham gia tham gia vào cuộc hẹn hò tốc độ, gặp gỡ nhiều người trong một thời gian giới hạn. Được cung cấp bởi Love Talk Talk](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250210/images/hen-ho-toc-do-trong-gioi-_461739158508.png) |
Những người tham gia tham gia vào cuộc hẹn hò tốc độ, gặp gỡ nhiều người trong một thời gian giới hạn. Ảnh: Love Talk Talk |
"10 phút đã trôi qua. Xin hãy di chuyển để gặp đối tác tiếp theo" - ngay khi lời yêu cầu đó đưa ra, nhiều người đang trò chuyện đã đứng lên và thay đổi chỗ ngồi...
Hình ảnh này diễn ra vào tháng trước, tại một địa điểm ở Seoul, khoảng 20 nam và nữ trong độ tuổi 20 - 30 ngồi đối diện nhau để gặp mặt riêng. Mỗi người có một thẻ hồ sơ liệt kê nghề nghiệp, độ tuổi, loại tính cách, sở thích gần đây, sở thích chính của họ, nơi cư trú... Họ trao đổi thẻ và trò chuyện trong 10 phút trước khi chuyển sang bàn tiếp theo.
Trước khi đổi chỗ, những người này sẽ trao đổi ghi chú. Nếu quan tâm đến đối phương, họ sẽ đưa một tờ giấy có thông tin liên lạc của mình; nếu không, họ sẽ đưa một tờ giấy trắng.
Sự trỗi dậy của hẹn hò tốc độ
Hẹn hò tốc độ, cho phép người tham gia gặp gỡ nhiều người trong thời gian ngắn, đang là xu hướng trong giới trẻ ưu tiên hiệu quả. Sự phổ biến của các chương trình hẹn hò thực tế như "I Am Solo" và "Jjak" của SBS cũng như "Single's Inferno" của Netflix cũng góp phần vào xu hướng này.
Trong một buổi họp thông thường, những người tham gia sẽ thay phiên nhau sau mỗi 10 phút trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ. Những người quan tâm có thể đăng ký thông qua các ứng dụng hẹn hò như Somoim và Munto hoặc tìm kiếm sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội. Phí tham gia dao động từ 20.000 won (khoảng 15 USD) đến 50.000 won, tùy thuộc vào giới tính. Số lượng người tham gia thay đổi tùy theo đối tượng đăng ký.
Jung - một nhân viên văn phòng, 28 tuổi - đã tham dự 3 sự kiện hẹn hò tốc độ, hai trong số đó dẫn đến các mối quan hệ. "Sau khi bước sang tuổi 20, tôi nhận được ít sự giới thiệu hơn thông qua người quen. Vì tôi không ra ngoài nhiều nên việc gặp gỡ những người mới trở nên khó khăn. Chính vì thế, việc đăng ký những cuộc hẹn này có vẻ như là một giải pháp tốt", Jung nói.
"So với các công ty mai mối có giá hàng trăm ngàn won, hẹn hò tốc độ là một lựa chọn hợp lý hơn" - Jung cho biết thêm.
Lee - một nha sĩ 34 tuổi - chia sẻ quan điểm tương tự. "Tôi muốn hẹn hò, nhưng việc dành cả ngày cho một cuộc hẹn hò giấu mặt khiến tôi cảm thấy gánh nặng. Hẹn hò tốc độ tiết kiệm chi phí và thời gian, vì tôi có thể gặp nhiều người trong thời gian ngắn", cô nói.
"Khi được bạn bè giới thiệu với ai đó, thật khó để từ chối họ, ngay cả khi không có sự hấp dẫn từ đối phương. Với hẹn hò tốc độ, không có người trung gian, vì vậy tôi cảm thấy ít áp lực hơn".
Theo nhà cung cấp dịch vụ hẹn hò LoveTalkTalk, những người tham gia có thể trải nghiệm hẹn hò giấu mặt nếu họ muốn. Công ty đã hoạt động trong 3 năm này tuyên bố tỷ lệ thành công trong việc tạo dựng các cặp đôi là 30%, với nhiều cuộc hôn nhân là kết quả của các sự kiện của họ.
'Hẹn hò băng chuyền'
Tuy nhiên, hẹn hò tốc độ cũng có những nhược điểm của nó. 10 phút thường là quá ngắn để bắt đầu vào những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Mặc dù có cơ hội thu hút ngay lập tức, hầu hết các cuộc gặp gỡ đều kết thúc bằng những lời giới thiệu nhanh chóng.
Một số người tham gia đã ví von trải nghiệm này giống như một "băng chuyền sushi". "Bạn dành thời gian để lựa chọn, nhưng cuối cùng, bạn có thể không cảm thấy hài lòng. Có rất nhiều lựa chọn, nhưng không có lựa chọn nào thực sự hấp dẫn bạn" - một người tham dự cho biết.
Một người tham gia khác, là nhân viên văn phòng, cho biết: "Tôi sẽ không làm điều đó nữa. Các cuộc trò chuyện trở nên hời hợt, và tôi cứ lặp lại những điều tương tự. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình như một cái máy, và các đối tượng của tôi cũng có vẻ kiệt sức, điều đó giết chết sự nhiệt tình".
![Hẹn hò tốc độ của giới trẻ: 10 phút sẽ tìm được người phù hợp Những người tham gia tham gia vào cuộc hẹn hò tốc độ, gặp gỡ nhiều người trong một thời gian giới hạn. Được cung cấp bởi Talk Blossom](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250210/images/hen-ho-toc-do-trong-gioi-_561739158630.png) |
Những người tham gia chỉ có 10 phút để trao đổi và đánh giá đối phương. Ảnh: Talk Blossom |
Các sự kiện hẹn hò giấu mặt quy mô lớn không phải là mới. Năm 2001, công ty mai mối Sunwoo đã tổ chức "Lễ hội gặp gỡ thiên niên kỷ", thu hút khoảng 4.000 người độc thân. Các sự kiện tương tự đã thu hút 1.200 người tham gia vào năm 2004 và 1.600 người vào năm 2007.
Tổng giám đốc điều hành Sunwoo Lee Woong-jin cho biết: "Trong khi các sự kiện hẹn hò nhóm lớn đã giảm, do thay đổi thời gian và lo ngại về chi phí, thì hẹn hò tốc độ vẫn phổ biến, với tỷ lệ thành công cao trong việc mai mối".
Giữa cuộc khủng hoảng tỷ lệ sinh thấp của Hàn Quốc, chính quyền địa phương và các hội nhóm cũng đang tổ chức các sự kiện hẹn hò. Vào tháng 11, Chính quyền đô thị Seoul đã tổ chức một buổi hẹn hò nhóm có tên "Excitement in Hangang", thu hút 100 người tham gia và nhận được 3.286 đơn đăng ký. Sự kiện đã thu hút được 27 cặp đôi.
Vào ngày 14/2 tới, thành phố sẽ tổ chức một sự kiện khác, "Excitement, Art Night", để chào mừng Ngày lễ tình nhân. Ngoài ra, Giáo đoàn Jogye của Phật giáo Hàn Quốc đã tổ chức một sự kiện hẹn hò nhóm thường niên kết hợp với kỳ nghỉ tại chùa dành cho những người độc thân kể từ năm 2013.
Lee Eun-hee - giáo sư danh dự về nghiên cứu người tiêu dùng tại Đại học Inha - đã phân tích xu hướng này và nói rằng: "Cũng giống như mọi người tìm kiếm thông tin rộng rãi trước khi mua một sản phẩm, những người trẻ ngày nay muốn gặp gỡ càng nhiều đối tác tiềm năng càng tốt để tìm được sự kết hợp tốt nhất. Những sự kiện này cũng mang lại cho người tham gia cảm giác được kiểm soát các lựa chọn của mình, giống như họ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính họ".
Thảo Nguyễn (theo Korea Times)