Hẹn hò “online”: Tình ảo, bệnh thật

14/02/2025 - 06:13

PNO - Không chỉ bị lừa tình, lừa tiền, mối quan hệ chớp nhoáng từ hẹn hò “online” còn khiến nhiều người bị lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai…

2 tháng nay, số lượt bệnh nhân đến khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Bệnh viện Da liễu TPHCM đã tăng hơn 15%. Đa số bệnh nhân mắc các bệnh sùi mào gà, giang mai, lậu. Trong đó, không ít người lây bệnh bởi hẹn hò trên mạng xã hội rồi cùng nhau “tâm sự nhanh”.

Lây bệnh ngay lần đầu gặp

Chờ tái khám tại Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM, anh N.V.T. (35 tuổi, ở TPHCM) cho biết trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán vừa qua, anh có vào nhóm “Hẹn hò tuổi trung niên…” làm quen với một phụ nữ. Mặc dù chị này hơn anh 8 tuổi nhưng anh thấy cảm mến bởi chị nói chuyện dịu dàng, có duyên. Cả hai người đều “qua một lần đò” nên rất đồng cảm. Anh kể: “Lần hẹn hò thứ hai, bạn gái ngỏ ý đi xa hơn. Do tin tưởng và cô ấy không muốn tôi sử dụng bao cao su nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, sau khi quan hệ, cô ấy nói tôi đưa 1 triệu đồng gọi là chi phí phục vụ”.

Theo anh T., khi không đồng ý đưa tiền, bạn gái nói bản thân bị giang mai, kêu anh đi bệnh viện khám. Anh nghĩ bạn gái chỉ hù dọa. Thế nhưng, gần 1 tuần sau, anh bắt đầu thấy ngứa ngáy “cậu nhỏ”, rát nhiều khi đi tiểu và chảy dịch mủ. Anh tự mua thuốc uống nhưng không khỏi, các vết loét ngày càng nhiều hơn nên đi bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán anh T. bị viêm niệu đạo do mắc bệnh lậu.

Có rất nhiều lời mời gọi  ở các nhóm hẹn hò trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Có rất nhiều lời mời gọi ở các nhóm hẹn hò trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Anh P.T.D. (29 tuổi, ở TP Thủ Đức) thì nhắn tin làm quen, rồi “yêu” xuyên tết với bạn trai mới quen qua mạng. Hậu quả là anh D. phải cầu cứu bác sĩ vì dương vật sưng nề, đau nhức, chảy dịch mủ do mắc bệnh giang mai. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận anh đã quan hệ với một nam thanh niên trên ứng dụng hẹn hò. Cả hai người cùng đi ăn tối, uống rượu rồi quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su.

Hiện tại, anh D. đã được chữa khỏi bệnh nhưng vẫn còn ám ảnh bởi sang thương mà bệnh giang mai gây ra. Anh thường vào bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn cách phòng ngừa, tránh tái phát bệnh. “Tôi thường lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn tình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử không dùng bao cao su. Nghĩ đến tôi vẫn còn hãi hùng vì bệnh giang mai rất đáng sợ” - anh nói.

Theo bác sĩ điều trị, thời gian qua, bệnh viện ghi nhận có những bệnh nhân đồng mắc HIV và giang mai, HIV và lậu… Trong đó, có người quan hệ với nhiều bạn tình, làm tăng nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Thơ - Phó trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM - cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 250-300 trường hợp mắc bệnh lây qua đường tình dục. Sau tết Nguyên đán 2025, số lượng bệnh đã tăng lên hơn 400 ca/ngày.

Nhiều người cho rằng chỉ tiếp xúc ngoài nên không mắc bệnh, mà không ngờ những bệnh như giang mai, lậu có thể lây qua tiếp xúc da kề da; bao cao su không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ nhiễm bệnh. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người hẹn hò qua mạng, vì họ không biết rõ về lịch sử tình dục của bạn tình.

Nhiều rủi ro tiềm ẩn

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy - Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM - cho biết, có thể khi nghỉ lễ, tết, tâm lý chúng ta thường muốn vui chơi, giải trí, nên các hoạt động xã hội thường tăng lên, nhất là tiệc tùng, bia rượu, hoặc du lịch, lướt mạng xã hội. Lúc này, nhiều người có cơ hội gặp gỡ người mới; khi uống rượu, bia, khả năng kiểm soát hành vi của họ phần nào bị ảnh hưởng, dẫn đến việc quan hệ tình dục không an toàn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục.

Chưa kể có người hay có thói quen “tìm của lạ”, không muốn sử dụng bao cao su, sử dụng chất kích thích, thích thử nghiệm các hành vi tình dục mới. Các ứng dụng hẹn hò, trang mạng xã hội… ngày càng phổ biến, càng khiến mọi người có cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt nhiều hơn. Một số người xem quan hệ tình dục là cách để giải tỏa áp lực công việc, cuộc sống, rất dễ rơi vào tình dục không an toàn, vô tình nhiễm bệnh hoặc lây bệnh cho bạn tình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy cho biết thêm: “Các ứng dụng hẹn hò phổ biến giúp người dùng kết nối với những người có nhu cầu ở gần. Còn internet giúp mọi người dễ dàng tra cứu, cập nhật thông tin về bệnh tật, từ đó có tâm lý không cần đến các cơ sở y tế. Điều này khiến việc phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục trở nên khó khăn. Nhiều bệnh nhân chủ quan, tự chẩn đoán, điều trị bệnh. Có người e ngại hoặc thiếu kiến thức về bệnh đã tự mua thuốc cũng như tìm đến cơ sở y tế không uy tín. Dẫn đến việc khi nhập viện, bệnh nhân đã gặp phải các biến chứng nghiêm trọng”. Tuy đa số người bệnh được phát hiện, điều trị kịp thời nhưng vẫn có người bị biến chứng gây vô sinh, biến chứng thai kỳ, cũng như nguy cơ bị lây nhiễm HIV tăng lên.

Chính vì vậy, để phòng ngừa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy khuyến cáo, không quan hệ tình dục với nhiều người, đặc biệt là gái mại dâm, người mới quen biết qua mạng, ứng dụng hẹn hò. Trong một mối quan hệ mới, hãy tìm hiểu, thảo luận cởi mở về lịch sử tình dục của bạn tình trước khi đồng ý quan hệ. Phải thật tỉnh táo, thận trọng khi tham gia các hội nhóm hẹn hò, làm quen trên mạng.

Quan trọng, khi quan hệ tình dục cần sử dụng bao cao su. Lưu ý, bao cao su nam sẽ giúp phòng tránh nguy cơ lây truyền chứ không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi lây nhiễm bệnh. Vì vậy, cần tránh các hành vi tình dục có thể gây tổn thương da, niêm mạc. Cần tránh quan hệ tình dục với người mình chưa biết rõ hoặc có quá nhiều bạn tình. Nếu xác định sẽ gắn bó lâu dài với một bạn tình, hãy yêu cầu họ đi xét nghiệm bệnh tình dục. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn mà còn bảo vệ bạn tình của mình. Đồng thời, chủ động tiêm ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục như vắc xin HPV, viêm gan B… Khám sức khỏe định kỳ để được tầm soát, phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI