Hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, đáng báo động

13/02/2025 - 15:56

PNO - Liên quan tình trạng xâm phạm bản quyền trên môi trường số, Báo Phụ nữ TPHCM đã phỏng vấn luật sư Phan Vũ Tuấn, hiện đang điều hành Phan Law Vietnam - hãng luật chuyên về bản quyền.

Phóng viên: Ông nhận định như thế nào về nạn web lậu hay nạn xâm phạm quyền tác giả trên không gian mạng thời gian qua tại Việt Nam?

Luật sư Phan Vũ Tuấn: Nạn web lâu hay xâm phạm quyền tác giả trên mạng diễn ra vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, chỉ xét số liệu của riêng Phan Law Vietnam thì trong năm 2023, số lượng domain (tên miền) chúng tôi xử lý đối với các phim bị xâm phạm là 562. Con số này trong năm 2024 là 1.409 domain - tăng hơn gấp đôi so với năm 2023.


Việc xâm phạm gia tăng về số lượng và phương thức, thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi, phức tạp, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan chức năng trong việc rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cũng như áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt.

Việc cơ quan chức năng truy tố người đứng sau Fmovies là một trong những động thái cứng rắn giúp răn đe, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền tác giả trên mạng - hiện trạng rất nhức nhối tại Việt Nam. Với động thái mạnh mẽ này của cơ quan chức năng, chúng ta có thể hy vọng nạn web lậu, xâm phạm quyền tác giả trên mạng sẽ được ngăn chặn một cách hiệu quả.

* 2 đối tượng đứng sau Fmovies sẽ đối mặt với mức án thế nào và theo ông, mức án đó có đủ sức răn đe?

- Theo quy định tại điều 225 Bộ luật Hình sự 2015, 2 đối tượng này có thể bị phạt với khung hình phạt cao nhất, có thể phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20-200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Đối với khung hình phạt cho tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại điều 225 Bộ Luật Hình sự 2015, tôi cho rằng, so sánh giữa những lợi ích mà các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm này nhận được với hình phạt mà họ phải gánh chịu thì mức phạt này có tính răn đe chưa cao. Do đó, các cơ quan lập pháp cần phải xem xét và đánh giá lại mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm quyền tác giả gây ra với xã hội, để từ đó điều chỉnh các hình phạt cho phù hợp và mang tính răn đe hơn.

* Xin cảm ơn ông.

Diễm Mi (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI