Hạnh phúc nhờ kết nối liên thế hệ

19/03/2025 - 06:45

PNO - Giữa một thế giới ngày càng cô đơn, kết nối liên thế hệ sẽ đem đến cho những người trẻ góc nhìn tốt hơn về tuổi già. Ở chiều ngược lại, việc tương tác với những người trẻ tuổi giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất cho người cao tuổi.

2 thành viên già và trẻ trong trò chơi săn tìm kho báu tại một sự kiện do GenLab tổ chức vào tháng 4/2023 - ẢNH: EUGENE TAN (Straits Times)
2 thành viên già và trẻ trong trò chơi săn tìm kho báu tại một sự kiện do GenLab tổ chức vào tháng 4/2023 - Ảnh: Eugene (Straits Times)

Xóa nhòa ranh giới thế hệ

Vào giữa tháng Ba, Shantanu Naidu - 32 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Sáng kiến chiến lược tại Tata Motors (Ấn Độ) - đã chia sẻ những bức ảnh về lễ hội Holi với người cao tuổi trên Linkedin. Naidu viết: “Lễ hội Holi vượt ra ngoài ranh giới tuổi tác. Một kỷ niệm đẹp giữa các thế hệ vui vẻ từ Goodfellows India”.

Được thành lập với sự hỗ trợ của Ratan Tata - nhà công nghiệp và nhà từ thiện nổi tiếng của Ấn Độ - Goodfellows India giúp giải quyết tình trạng cô đơn ở những người cao tuổi. Một người dùng mạng xã hội đã bình luận về chia sẻ của Naidu: “Một lễ kỷ niệm tuyệt đẹp về màu sắc và sự đoàn kết thế hệ! Việc kết nối giữa các thế hệ mang lại nhiều niềm vui, trí tuệ và góc nhìn cho cuộc sống của chúng ta”.

Già hóa dân số là tình trạng chung tại nhiều quốc gia và nhu cầu về các hệ thống hỗ trợ nhóm người cao tuổi đã trở nên quan trọng hơn. Tiến sĩ Athena Chan - Phó giáo sư về phát triển con người và khoa học gia đình tại Đại học Texas Tech (Mỹ) - nhận định: “Cần cả một ngôi làng để hỗ trợ người lớn tuổi”. Cô giải thích: việc duy trì các mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ có thể tác động đáng kể đến hạnh phúc của những người cao tuổi về mặt tình cảm, xã hội và vật chất, bất kể thông qua gia đình, bạn bè hay các chương trình cộng đồng.

Theo truyền thống, các gia đình mở rộng sống cùng nhau hoặc gần nhau thì các thành viên lớn tuổi trong gia đình sẽ được chăm sóc và bầu bạn. Nhưng nhiều người lớn tuổi ngày nay sống một mình hoặc sống trong các cơ sở chăm sóc xa gia đình. Nếu không có mạng lưới hỗ trợ, họ có thể phải đối mặt với sự cô đơn, các vấn đề về khả năng vận động và đau khổ về mặt cảm xúc.

Tại Singapore, sáng kiến ​​GenLab Collective được triển khai vào năm 2021 để tập hợp những người trẻ và người lớn tuổi lại với nhau thông qua các trò chơi và cuộc trò chuyện. Cô P.Keerthana (29 tuổi) đã bắt đầu sáng kiến ​​này sau khi chứng kiến ​​bà của mình - người mắc chứng mất trí - đấu tranh với sự cô đơn và thiếu hoạt động trước khi qua đời vào năm 2020.

Ông Lee Poh Leng - 69 tuổi, một điều phối viên tình nguyện bán thời gian tại GenLab - tiết lộ, những người trẻ tham gia các buổi chia sẻ rất tò mò muốn biết về kinh nghiệm của ông trong vai trò người quản lý nhân lực tại một công ty đa quốc gia. Ông bộc bạch, công việc tại GenLab cho phép ông luôn năng động và cống hiến cho xã hội, đồng thời đem lại nguồn thu nhập.

Trong khi đó, học sinh Neo Yong (16 tuổi) tham gia sự kiện của GenLab cùng mẹ để tìm hiểu về cách thể hiện tình yêu của các thế hệ. Neo chia sẻ: “Tôi thường cảm thấy xấu hổ khi ôm mẹ. Nhưng mẹ tôi sẽ cảm thấy buồn nếu không được ôm tôi. Bây giờ tôi đã hiểu đó là ngôn ngữ tình yêu của mẹ và tôi sẽ cố gắng ôm mẹ mỗi ngày trước khi đến trường”.

Đưa người trẻ vào cuộc sống của người già

Tháng 10/2024, Hiệp hội Công nghiệp chăm sóc người cao tuổi Bắc Kinh (Trung Quốc) đã công bố việc tuyển dụng các tình nguyện viên trẻ đến sống tại các viện dưỡng lão, tham gia vào các dịch vụ tình nguyện giúp chăm sóc, nâng cao sức khỏe và hỗ trợ chuyên môn cho người cao tuổi. Các tình nguyện viên sẽ thực hiện tối thiểu 20 giờ dịch vụ tình nguyện mỗi tháng. Đổi lại, họ có chỗ ở giá rẻ do các cơ sở chăm sóc cung cấp. Liu Ping - một ứng viên tình nguyện có bằng thạc sĩ về công tác xã hội - cho biết: “Ngành chăm sóc người cao tuổi đang phát triển mạnh tại những khu vực có dân số già hóa cao. Tham gia vào dịch vụ tình nguyện cho phép tôi có được kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp tương lai của mình”.

Một số thành phố ở Trung Quốc cũng đang khám phá mô hình chăm sóc người cao tuổi tích hợp liên thế hệ. TP Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang khuyến khích xây dựng các cộng đồng thân thiện với người cao tuổi, nhà ở trọn đời và nhà ở nhiều thế hệ. Thượng Hải tích hợp các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc trẻ em để tạo ra những cộng đồng sôi động, nơi bọn trẻ và người cao tuổi cùng chung sống. Giáo sư Lu Jiehua (Đại học Bắc Kinh) cho rằng, ở các thành phố lớn - nơi có số người cao tuổi đáng kể và lượng cư dân trẻ đổ về ngày càng đông - việc phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tích hợp liên thế hệ có thể giải quyết tình trạng già hóa dân số và nâng cao phúc lợi chung cho xã hội.

Linh La (theo Straits Times, India Today, People’s Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI