Hàng ngàn người dân sơ tán khi núi lửa phun trào ở Guatemala 

11/03/2025 - 06:48

PNO - Chính quyền Guatemala đã sơ tán khoảng 1.000 người trong ngày 10/3, sau khi ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Trung Mỹ phun trào, phun ra dung nham, tro bụi và đá.

Núi lửa Fuego phun trào vào lúc rạng sáng ở Alotenango, Guatemala - Ảnh: EPA-EFE
Núi lửa Fuego phun trào vào lúc rạng sáng ở Alotenango, Guatemala - Ảnh: EPA-EFE

Juan Laureano - phát ngôn viên của cơ quan điều phối thảm họa Conred của Guatemala - cho biết 125 gia đình, khoảng 1.000 người, đã được di chuyển đến nơi an toàn khỏi khu vực El Porvenir.

Bên cạnh đó, người dân tại Las Lajitas cũng đã được sơ tán. Vị quan chức cho biết thêm, khoảng 30.000 người có khả năng "gặp nguy hiểm" và nên tự sơ tán nếu tình trạng núi lửa phun trào trở nên xấu đi.

Manuel Cobox, 46 tuổi, sau khi rời khỏi nhà cùng vợ và 3 cô con gái chia sẻ: "Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm và sau đó là tiếng phun trào mạnh".

Xe buýt chở người di tản đến tòa thị chính, nơi đã được chuyển thành địa điểm trú ẩn tạm thời, trong khi những người khác ở lại nhà bạn bè hoặc người thân.

Chính phủ Guatemala đã yêu cầu các trường học địa phương tạm thời ngưng hoạt động và đóng một con đường qua ngôi làng nối miền nam đất nước với thành phố Antigua, một di sản thế giới được UNESCO công nhận và là điểm du lịch nổi tiếng nhất của Guatemala.

Đồng thời, chính quyền cũng khuyến cáo các hãng hàng không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa, do đám mây tro bụi đang lan rộng.

Guatemala nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương và thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn và núi lửa.

Năm 2018, 215 người đã thiệt mạng khi núi lửa Fuego phun trào, tạo ra dòng dung nham chảy xuống sườn núi, tàn phá ngôi làng San Miguel Los Lotes. Một vụ phun trào khác cũng xảy ra vào năm 2023, khiến khoảng 1.200 người phải di tản.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI