Hàng ngàn người biểu tình tại thủ đô Washington để phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump

06/04/2025 - 11:30

PNO - Khi Liz Gabbitas tham gia cùng hàng ngàn người biểu tình khác tại thủ đô Washington vào ngày 5/4, cô muốn gửi thông điệp về sự bất bình đến chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường National Mall của thủ đô Washington trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng - Ảnh: AFP
Hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường National Mall của thủ đô Washington trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Người thủ thư 34 tuổi nói rõ rằng cô không ủng hộ bạo lực, nhưng vẫn giơ cao tấm biểu ngữ hình chiếc máy chém với lưỡi dao bằng giấy bạc để "truyền đạt ngôn ngữ hình ảnh" mà cô muốn gửi đến chính quyền Tổng thống Trump.

"Thật dễ dàng để bị choáng ngợp trước tất cả những điều khủng khiếp đang diễn ra dưới sự lãnh đạo của ông Trump” - cô nói với AFP tại chân tượng đài Washington, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

"Tôi lo rằng chế độ tam quyền phân lập đang tan rã, và mọi người sẽ rơi vào cái bẫy khi cảm thấy mình không thể làm gì khác " - cô nói thêm, lưu ý đến sự mở rộng đáng kể quyền hành pháp của ông Trump.

Dường như nhiều người Mỹ có cùng quan điểm với Liz Gabbitas khi họ tập trung cho ngày biểu tình “Hands Off”. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trên toàn quốc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Đám đông giơ cao những tấm biểu ngữ được viết tay nguệch ngoạc. Người tổ chức cho biết, có tới hơn 20.000 người tham gia biểu tình.

Một số người mặc áo choàng đỏ lấy ý tưởng từ “The Handmaid’s Tale” - một cuốn tiểu thuyết và loạt phim truyền hình nổi tiếng về một xã hội toàn trị. Những người khác cầm cờ Mỹ ngược mà theo truyền thống là biểu tượng của sự đau khổ hoặc nguy hiểm đối với quyền tự do của đất nước.

Cô Annette (39 tuổi) đến từ bang Oregon chia sẻ: “Vì ông Trump, Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), dự án của tôi đã chết và tôi bị sa thải”. Gần đây, Annette đã mất gói thầu của chính phủ trong lĩnh vực phát triển quốc tế.

Nhiều người Mỹ theo chủ nghĩa tự do đã đấu tranh để đưa ra sự phản đối thống nhất và hiệu quả đối với các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Nhiều người Mỹ phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump - Ảnh: AFP

Cách đó không xa, Shelly Townley và chồng đang đi ngang qua Nhà Trắng, họ cầm cờ Mỹ ngược và tấm biển có dòng chữ "Dừng cuộc đảo chính của Musk".

"Tôi cảm thấy buồn. Đây là lần đầu tiên tôi đi ngang qua đây mà không khóc" - bà Townley (62 tuổi) đến từ bang Bắc Carolina, nói với hãng tin AFP. Bà nhìn Nhà Trắng qua hàng rào kim loại cao dựng trước cuộc biểu tình, bà nói: "Tôi ước rằng thay vì tham gia một giải đấu golf tại Mar-a-Lago, Tổng thống sẽ ở đây và có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Mọi người đang phản đối các chính sách của ông ấy”.

Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi công khai phản đối chính phủ ở nơi công cộng, đặc biệt là khi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump được ban hành vào tuần trước, chấp thuận triển khai "lực lượng thực thi pháp luật liên bang mạnh mẽ hơn" tại thủ đô Washington.

Một phụ nữ 51 tuổi đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nói bà đeo khẩu trang "để bảo vệ danh tính".

“Tôi nghĩ họ đang sử dụng AI và các công nghệ nhận dạng để vạch trần mọi người và sau đó trừng phạt họ. Lòng trung thành với chính quyền này là tất cả. Nếu bạn không trung thành, bạn có nguy cơ mất tất cả” - người phụ nữ nói.

Linh La (theo AFP, Securereach)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI