Hàng loạt phương tiện bị xử phạt trong ngày đầu Hà Nội thực hiện kế hoạch cao điểm dịp lễ 30/4-1/5

21/04/2025 - 11:50

PNO - Sáng ngày 21/4, CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5/2025 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Ghi nhận của Phóng viên tại khu vực Ngã tư sở, Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông cao điểm trong sáng ngày đầu tuần; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định 168.

Hình ảnh người dân nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đèn đỏ tại các ngã tư đã dần trở nên quen thuộc
Hình ảnh người dân nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đèn đỏ tại các ngã tư đã dần trở nên quen thuộc

Thực tế, đa phần người dân đã có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông, tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn ngang nhiên vi phạm.

Trong 1 giờ đồng hồ ghi nhận, CSGT làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè và không chấp hành tín hiệu đèn.

Hồi 7g30, CSGT phát hiện xe mô tô BKS 29BH – 155.xx do anh L.M.H (22 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên vỉa hè. Trình bày với CSGT, anh H. cho biết, do đúng vào giờ cao điểm, lượng phương tiện dưới lòng đường đông, muốn tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc nên anh chọn vỉa hè làm lối đi.

Nhiều trường hợp đi lên vỉa hè để tránh tắc đường sáng 21/4
Nhiều trường hợp đi lên vỉa hè để tránh tắc đường sáng 21/4
H. đi lên vỉa hè và bị cảnh sát giao thông xử lý
Anh H. đi lên vỉa hè và bị cảnh sát giao thông xử lý

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. và tạm giữ GPLX theo quy định. Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe mô tô đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

Tương tự anh H., lúc 7g10, anh N.T.Đ (25 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) cũng bị CSGT xử phạt lỗi đi trên vỉa hè. Anh Đ. cho biết, do ngại chờ dòng xe phía dưới di chuyển, nên anh đi tắt cho nhanh.

Nam thanh niên điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè bị phát hiện, xử lý.
Nam thanh niên điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè bị phát hiện, xử lý.

Ngoài ra, CSGT còn phát hiện một số trường hợp vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Đơn cử, hồi 7g35, anh N.D.H (22 tuổi) bị cảnh sát phát hiện lỗi vượt đèn đỏ. “Do vội đi học mà đường đông phương tiện quá nên tôi không chú ý tín hiệu đèn, hôm nay bị xử phạt, tôi sẽ rút kinh nghiệm” - anh H. nói.

H. vượt đèn đỏ và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt.
H. vượt đèn đỏ và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt.

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 - cho biết, không phải người vi phạm không biết luật, mà còn biết rõ mức phạt cho hành vi trên theo Nghị định 168 là rất nặng, nhưng vẫn sẵn sàng chạy ngược chiều, đi lên vỉa hè bất chấp quy định.

Đây là biểu hiện rõ ràng của việc coi thường pháp luật, thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Đã tham gia giao thông trên đường, người điều khiển phương tiện dù là ô tô, xe máy, xe đạp… đều phải tuân thủ nghiêm Luật TTATGT đường bộ để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5/2025 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Trọng tâm của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch, biện pháp bảo đảm TTATGT phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Luật TTATGT đường bộ và Nghị định 168 để duy trì thói quen chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân…

Kế hoạch cao điểm này được thực hiện từ ngày 21/4/2025 đến hết ngày 20/5/2025.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI