Hàng loạt nhà máy thủy điện ở Nghệ An mở cửa xả lũ “đón” bão số 4

19/09/2024 - 11:22

PNO - Nhiều nhà máy thủy điện ở miền Tây Nghệ An đã và đang dự kiến vận hành điều tiết xả nước để cắt giảm lũ cho hạ du.

Từ sáng 19/9, nhiều nơi ở Nghệ An bắt đầu có mưa lớn - Ảnh: Phan Ngọc
Từ sáng 19/9, nhiều nơi ở Nghệ An bắt đầu có mưa lớn - Ảnh: Phan Ngọc

Sáng 19/9, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) - cho biết, sáng nay lưu lượng nước đổ về hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ 550m3/s. Cao trình hồ chứa hiện nay là 196,4/200m.

Trước tình hình đó, nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã mở 5 cửa xả lũ với lưu lượng 850m3/s (bao gồm xả qua tràn và qua tổ máy), điều tiết nước để cắt giảm lũ cho vùng hạ du theo chỉ đạo tỉnh Nghệ An. Theo ông Hùng, lưu lượng xả của thủy điện Bản Vẽ sẽ được điều chỉnh tùy vào lưu lượng nước đổ về hồ.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, do lưu lượng nước về hồ tăng, từ 19g tối 18/9, nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An) đã bắt đầu mở cửa xả nước với lưu lượng từ 140-400m3/s.

Nhà máy thủy điện Châu Thắng (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cũng dự kiến sẽ bắt đầu xả lũ từ 12g30 trưa 19/9 với lưu lượng từ 450-1.200m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Lưu lượng xả có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Từ 12g30 trưa 19/9, thủy điện Bản Cốc (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cũng dự kiến xả lũ với lưu lượng từ 11,16-300m3/s.

Ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) - cho biết, sáng 19/9, lực lượng chức năng huyện này đã hỗ trợ 2 gia đình ở xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) di dời tài sản đến nơi an toàn do bị sạt lở đất.

Kỳ Sơn là địa phương có nguy cơ bị sạt lở đất cao ở Nghệ An. Để đảm bảo an toàn, huyện Kỳ Sơn đã đề nghị xã Mường Típ và Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) khẩn trương lắp đặt 155 lều dã chiến, sẵn sàng di dời người dân ở vùng nguy cơ sạt ra lán dã chiến ở.

“Với địa hình đồi núi dốc, có nguy cơ sạt lở cao như ở Kỳ Sơn, thì những lán dã chiến này rất hiệu quả để người dân lánh nạn sạt lở đất trong trường hợp khẩn cấp” - ông Rê nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI