Hàng chục trường học ở Quảng Trị không đảm bảo an toàn PCCC

22/02/2024 - 15:32

PNO - Hàng chục trường học chủ yếu là mầm non và tiểu học ở TP Đông Hà (Quảng Trị) qua kiểm tra không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC.

Cuối năm 2023, UBND TP Đông Hà quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini, các trường học có bán trú, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao và các loại hình tương tự.

Đoàn đã kiểm tra 44/44 cơ sở trường học có bán trú trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động PCCC và CNCH; điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở theo quy định của pháp luật…

Kết quả ghi nhận, cơ bản người đứng đầu các cơ sở quan tâm đến công tác PCCC và CNCH; đã thành lập đội PCCC cơ sở, xây dựng hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC và CNCH, trang bị phương tiện PCCC và CNCH theo quy định. Tuy nhiên, có 11/44 cơ sở vi phạm giải pháp thoát nạn (chủ yếu các trường mầm non), 20/44 cơ sở chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng.

Trường mầm non Hoa Sen (phường 1, TP Đông Hà) và nhiều trường khác chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC
Trường mầm non Hoa Sen (phường 1, TP Đông Hà) và nhiều trường khác chưa đảm bảo an toàn PCCC

Thượng tá Ngô Kim Phương - Phó trưởng công an TP Đông Hà, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành - cho hay, các cơ sở vi phạm khó có khả năng khắc phục tại thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động về các giải pháp phòng cháy, lối thoát nạn. Các trường học đa phần là công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng đưa vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Một số trường có các hạng mục công trình mới, gắn liền hoặc kết nối với hạng mục công trình cũ (không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC) nên cần thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu tổng thể các hạng mục công trình mới và hạng mục công trình cũ theo quy định, tuy nhiên đơn vị chủ đầu tư chỉ thẩm duyệt, nghiệm thu hạng mục công trình mới.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị, đề xuất UBND TP Đông Hà đầu tư kinh phí để bổ sung hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định đối với các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC đã được bàn giao, đi vào hoạt động, đang xây dựng hoặc đã xây dựng nhưng chưa được bàn giao để đi vào hoạt động. Thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án trước khi xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Trong số các địa phương, phường 1, TP Đông Hà có nhiều trường học (9 trường) có bán trú thuộc hệ thống công lập chưa đảm bảo an toàn về PCCC như: chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC, chưa có hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy.

Ông Ngô Hữu Bảy - Chủ tịch UBND Phường 1 - thừa nhận: “Không chỉ các trường học có bán trú mà cả một số trụ sở cơ quan nhà nước cũng chưa đảm bảo an toàn về PCCC. Hầu hết các cơ sở này đều được xây dựng từ rất lâu nên các thiết kế PCCC, hệ thống báo cháy, chữa cháy... chưa được đảm bảo”.

Lãnh đạo phường 1 cho biết đã kiến nghị cấp trên có hướng dẫn cụ thể để địa phương và các trường học từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đảm bảo an toàn PCCC.

Một lớp học tại trường mầm non Hoa Sen
Một lớp học tại Trường mầm non Hoa Sen

Cô Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen (phường 1) - cho biết, trường hiện có 10 lớp với 330 trẻ, có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Do trường được xây dựng từ những năm 1990 nên không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn về PCCC theo quy định hiện nay.

Trường đã thống kê cần tới gần 1 tỉ đồng để hoàn thiện các hạng mục, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí vượt quá khả năng của nhà trường, không thể kêu gọi xã hội hóa nên nhà trường đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đông Hà và cấp trên xem xét hỗ trợ.

Lãnh đạo TP Đông Hà cho biết, để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trên thì cần phải có nguồn kinh phí lớn (mỗi trường khoảng 1 tỉ đồng), trong khi thành phố có trên 40 trường mầm non, tiểu học có bán trú. Vì vậy, nếu thực hiện trong thời gian ngắn thì vượt quá khả năng của thành phố, cần phải có thời gian dài và nguồn kinh phí lớn.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI