Hàn Quốc ngày càng bế tắc trong cuộc chiến chống tự tử

19/03/2025 - 13:03

PNO - Năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận số ca tử vong do tự tử cao nhất trong 13 năm qua, các tổ chức phúc lợi và cơ quan phòng chống tự tử cho biết cần có nhiều hỗ trợ hơn để giải quyết vấn đề này.

Mặc dù chính phủ có rất nhiều chiến dịch, chương trình hỗ trợ nhưng số ngu6o62i tự tử hàng năm ở Hàn Quốc thuộc vào quốc gia cao nhất thế giới
Mặc dù chính phủ có rất nhiều chiến dịch, chương trình hỗ trợ nhưng số người tự tử hàng năm ở Hàn Quốc vẫn thuộc vào những quốc gia cao nhất thế giới - Ảnh: Getty

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Hàn Quốc công bố vào cuối tháng 2, có 14.439 vụ tự tử được báo cáo vào năm ngoái - trung bình gần 40 vụ mỗi ngày.

Đây là con số cao nhất kể từ khi ghi nhận 15.906 ca tử vong vào năm 2011.

Tỉ lệ tự tử ở Hàn Quốc, được tính bằng số vụ tự tử trên 100.000 người, đã tăng lên 28,3 vào năm 2024, mức cao nhất kể từ năm 2013.

Theo thống kê y tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tỉ lệ tự tử ở Hàn Quốc là cao nhất trong số 38 quốc gia OECD kể từ năm 2018, khi nước này vượt qua Litva.

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện một số nỗ lực phòng ngừa tự tử, bao gồm tăng số lượng trung tâm y tế địa phương, nhiều chiến dịch phòng ngừa tự tử hơn và tư vấn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, số người tự tử vẫn tăng. Những người làm việc trực tiếp với các trường hợp này nhấn mạnh rằng cần phải thảo luận các biện pháp phòng ngừa thực tế hơn.

“Nhiều chính sách có liên quan chặt chẽ đến các dịch vụ dành cho những người đã từng cố gắng tự tử trong quá khứ hoặc những người thân trong gia đình đang đau buồn. Nhưng điều cần thiết là phải thiết lập một hệ thống mạnh mẽ hơn để phát hiện sớm và can thiệp phòng ngừa”, Kang Soo-yeon - quan chức của Quỹ Life Insurance Philanthropy cho biết.

Vị quan chức này cũng nói thêm rằng tình trạng thiếu hụt lao động và sự chênh lệch về hỗ trợ giữa các vùng cũng là những khó khăn lớn khác.

Bà giải thích rằng, những khó khăn về kinh tế, các vấn đề về mối quan hệ giữa các cá nhân và các vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn và liên quan là những nguyên nhân chính dẫn đến các ca tử vong do tự tử. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về tương lai, tình trạng thất nghiệp, áp lực học tập và sự cô lập xã hội cũng nổi lên như những yếu tố mới khiến nhiều người chọn cách từ bỏ cuộc sống.

“Vì các nguyên nhân chính gây ra tự tử thay đổi theo thời gian và những thay đổi của xã hội nên cần phải nỗ lực hơn nữa để phân tích kỹ lưỡng các trường hợp và đưa ra các biện pháp đối phó thực tế để ứng phó với những lo ngại ngày càng tăng về các ca tử vong do tự tử” - Kang cho biết.

Quỹ Phòng chống Tự tử Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là sự gia tăng nội dung khiêu khích, có chủ đề tự tử trực tuyến.

Số lượng bài đăng được báo cáo với chính quyền có chứa thông tin về tự tử tập thể, các vật dụng sử dụng và cách dụ người khác tự làm hại bản thân hoặc tự tử đã tăng từ 32.588 lên 303.636 trường hợp từ năm 2019 đến năm 2023.

Cơ quan này tin rằng việc nhận ra mức độ nghiêm trọng và tác động có hại của nội dung này là điều cần thiết để tạo ra một môi trường nơi mọi người hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống và thúc đẩy việc tự chăm sóc bản thân.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI